Sunday, May 19, 2024

Hội thảo pháp lý cho người cao niên của Southland thành công

Đằng-Giao/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Trung tâm Southland tổ chức buổi hội thảo về những vấn đề pháp lý người cao niên cần biết sáng Thứ Sáu, 15 Tháng Ba tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, Westminster, với sự tham dự đông đảo khán giả.

Luật Sư Đỗ Hiếu Liêm là thuyết trình viên chính của hội thảo pháp lý cho người cao niên do trung tâm Southland tổ chức. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Trong phần thuyết trình của mình, Luật Sư Đỗ Hiếu Liêm giải thích và phân tích về giấy ủy quyền y tế và hậu sự.

Lời khuyên Luật Sư Liêm muốn nhắc đi nhắc lại là các vị cao niên, bất kể tình trạng sức khỏe, nên chọn người ủy quyền để có người am hiểu tâm tư nguyện vọng của mình ngay từ lúc còn sáng suốt. Người ủy quyền có thể là vợ hoặc chồng, con cái hay thân bằng quyến thuộc, miễn là trên 18 tuổi và sẵn lòng nhận ủy quyền.

Để giấy tờ ủy quyền được suôn sẻ và hợp lệ, nên có hai người chứng.

Người tham dự ngồi chật phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

“Người làm chứng chỉ cần ba điều kiện là trên 18 tuổi và không phải là thân nhân người ủy quyền cũng như không có bất cứ quyền lợi nào khi người ủy quyền qua đời. Điều kiện thứ ba là người làm chứng không phải là người chăm sóc y tế cho người ủy quyền như bác sĩ hay y tá,” Luật Sư Liêm nói. “Lựa chọn người ủy quyền và nhân chứng từ trước sẽ giúp ích cho bệnh nhân khi hữu sự.”

Đề tài pháp lý thứ hai là việc lập kế hoạch chuyển nhượng hay phân chia tài sản, cũng như lựa chọn người ủy quyền.

“Chúng ta nên quyết định người thừa hưởng tài sản, hưởng gì, bao nhiêu, khi còn sáng suốt, chứ đừng đợi đến giờ chót thì sẽ có những hấp tấp, sơ sót đáng tiếc,” Luật Sư Liêm nói thêm.

“Thông thường, người độc thân không vợ chồng, con cái, khi qua đời, nếu không có di chúc thì tài sản thuộc về cha mẹ hay anh em,” Luật Sư Liêm nhắc nhở. “Có vợ chồng thì người có quyền lợi nhiều nhất là người phối ngẫu rồi mới đến con cái rồi cháu chắt.”

Nói chung, tài sản của một cặp vợ chồng có hai loại: Tài sản riêng có trước khi lập hôn thú và tài sản chung, có từ khi chung sống.

Cô Michelle Lê (phải), đại diện tổ chức Legal Aid SoCal,, nói chuyện về luật mới năm 2024 của Medi-Cal. Những luật phức tạp nên được cố vấn tùy trường hợp. Mọi thắc mắc, liên lạc Michelle Lê : (714) 571-5207. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Luật Sư Liêm cho biết: “Luật lệ về tài sản kế thừa rất phức tạp và tốn kém nên phải chuẩn bị di chúc từ sớm, khi còn thì giờ cân nhắc và thay đổi. Có những trường hợp phải đợi đến mấy năm mới có hiệu lực.”

Ông khuyên: “Đừng bao giờ viết di chúc bằng tay và luôn luôn có nhân chứng để mọi việc xảy ra theo đúng ý người để lại tài sản.”

Một việc nữa mà it người chú ý là hai vợ chồng, dù là hết sức gắn bó với nhau, cũng nên có hai di chúc riêng.

“Khi lập di chúc, nên tham khảo ý kiến với luật sư để chọn giải pháp dễ nhất và có lợi nhất cho người thừa kế trong vấn đề thuế má rườm rà và tốn kém vì phải mất thời gian chờ tòa xem xét và xác minh (probate) rất phức tạp,” vị luật sư nói. “Để tránh chuyện ‘probate,’ chúng ta nên chọn giải pháp ‘tín thác’ (living trust).”

“Living trust” là một hồ sơ pháp lý có tác dụng chỉ định sự phân phối tài sản của một người sau khi mất đi. “Livingt trust” sẽ giúp tránh được mọi tranh chấp pháp lý đầy rắc rối và hao tổn nhiều tiền.

Đôi khi có những vụ kiện đòi phân chia tài sản giằng co qua lại, đến khi thỏa mãn các bên thì gia tài đã mất đi một phần lớn cho các luật sư.

“Living trust” sẽ chỉ định một người gọi là “trustee” (thường là luật sư thiết lập “living trust” hay một người khác).

Người “trustee” này sẽ thi hành việc phân chia tài sản cho một hay nhiều người thừa hưởng được gọi là “beneficiary,” tùy lựa chọn của người người lập ra “living trust,” là người “trust settlor.”

“Do đó, để tránh mọi phiền toái rắc rối lôi thôi, chúng ta nên có di chúc hợp lệ từ sớm để tránh những chuyện tranh cãi, kiện tụng của người nhà sau khi sự việc xảy ra,” Luật Sư Liêm khuyên nhủ.

Buổi hội thảo thu hút nhiều người tham dự vì có những thông tin thiết thực.

Ông Hà Văn Tuyến, ở Westminster, nói: “Không phí thời gian chút nào. Đề tài không đơn giản nhưng lý thú nên tôi cố nghe, hiểu được gì thì được.”

Ông Nguyễn Quang, ở Garden Grove, nói: “Tôi nghe ông luật sư này trên đài phát thanh rất thường. Nhưng nghe thì nghe để hiểu chung chung thôi chứ tôi nghĩ, để áp dụng vào trường hợp riêng thì mình phải tới văn phòng ông.”

Bà Tricia Nguyễn, tổng giám đốc trung tâm Southland, nói: “Tôi rất vui khi thấy số người tham dự đông đảo. Để mời Luật Sư Đỗ Hiếu Liêm nói chuyện mấy tiếng đồng hồ như hôm nay không dễ dàng chút nào.”

Trung tâm Southland cũng cổ võ chuyện đả phá tội ác thù hận. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Bà Tricia cho biết, với thành công như hôm nay, bà sẽ cố gắng tổ chức những buổi hội thảo tương tự nữa cho cộng đồng.

Trung tâm Southland (Southland Integrated Services, Inc. – SIS) có sứ mạng cải thiện phúc lợi của nhiều sắc dân tại Orange County thông qua các dịch vụ tiếp cận cộng đồng, giáo dục, và y tế cộng đồng.

Thành lập năm 1978, ban đầu có tên Hội Cộng Đồng Người Việt tại Orange County (VNCOC), tổ chức này có nhiệm vụ hỗ trợ tái định cư người tị nạn vùng Little Saigon. Dần dần VNCOC mở rộng hoạt động để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dân địa phương Orange County.

Tháng Sáu, 1998 VNCOC được đổi tên thành SIS như ngày nay để đáp ứng nhu cầu sức khỏe cấp bách của một lượng lớn dân số không được chăm sóc y tế trong cộng đồng. Với đội ngũ nhân viên y tế đa ngôn ngữ và nhân viên hỗ trợ mạnh mẽ, SIS đã phục vụ lượng bệnh nhân đa dạng và đã giúp ghi danh hàng nghìn trẻ em và người lớn không có bảo hiểm vào các chương trình bảo hiểm y tế do chính phủ tài trợ.

Với hơn 20 chương trình, SIS cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau cho người dân có thu nhập thấp, người cao niên, trẻ em, và người khuyết tật, tâm thần. SIS đã thực sự tác động đến cuộc sống của hàng chục ngàn người và được coi là một tổ chức không thể thiếu trong cộng đồng ở Orange County. [đ.d]


Liên lạc tác giả: [email protected]

 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT