SACRAMENTO, California (NV) – Disneyland và những khu giải trí khác ở California có thể phải đóng cửa thêm nhiều tháng, đến khi nào có cách điều trị COVID-19, nhật báo The Orange County Register đưa tin vào Thứ Ba, 28 Tháng Tư.
Trước đó cùng ngày, Thống Đốc Gavin Newsom và Bác Sĩ Sonia Angell, giới chức cơ quan y tế California, công bố kế hoạch bốn giai đoạn mở cửa lại nền kinh tế tiểu bang.
“Chính trị sẽ không ảnh hưởng đến việc chúng tôi ra quyết định. Biểu tình sẽ không ảnh hưởng đến việc chúng tôi ra quyết định. Áp lực chính trị sẽ không ảnh hưởng đến việc chúng tôi ra quyết định,” ông Newsom nhấn mạnh. “Khoa học, dữ liệu và sức khỏe người dân sẽ ảnh hưởng đến việc chúng tôi ra quyết định.”
Thống Đốc Newsom không đề cập cụ thể khu giải trí trong kế hoạch mở cửa lại. Tuy nhiên, Disneyland, Universal Studios Hollywood, Knott’s Berry Farm, Six Flags Magic Mountain, SeaWorld San Diego, Legoland California và những khu giải trí khác ở California dường như thuộc Giai Đoạn 4 – giai đoạn cuối cùng trong kế hoạch. Có thể vài khu giải trí rơi vào Giai Đoạn 3 nếu thực hiện nhiều thay đổi lớn nhằm tuân thủ biện pháp giữ khoảng cách cũng như những biện pháp an toàn và y tế khác.
Theo ông Newsom, California đang ở Giai Đoạn 1, lệnh ở nhà vẫn còn hiệu lực. Giai Đoạn 2 mất “vài tuần nữa,” Giai Đoạn 3 có thể mất “vài tháng nữa,” và Giai Đoạn 4 cần phải có cách điều trị COVID-19.
Giai Đoạn 2 dành cho những nơi “nguy cơ thấp” như cửa hàng bán lẻ, nhà máy sản xuất, văn phòng, trường học, nhà trẻ. Nhưng những nơi này phải thay đổi vài thứ.
Ở Giai Đoạn 3, doanh nghiệp và địa điểm “nguy cơ cao” như tiệm nail, tiệm hớt tóc, phòng tập thể dục, rạp chiếu phim, lễ hội, đám cưới và chương trình thể thao có khán giả trực tiếp, có thể mở cửa lại nhưng cũng phải thực hiện vài thay đổi và giới hạn số người tham gia.
Chương trình biểu diễn ca nhạc, giải đấu thể thao và những chương trình lớn khác, cũng như những nơi đông người tụ tập, được xem là nơi “nguy cơ cao nhất” sẽ mở cửa trong Giai Đoạn 4.
Bà Angell cho hay để đến được Giai Đoạn 4 cần phải cách điều trị COVID-19.
“Sẽ phải mất khá lâu, nhưng có nhiều cách chúng ta có thể điều chỉnh kế hoạch của chúng ta để tăng tính khả thi (cho việc mở cửa lại),” bà nói.
Hiện tại, chưa có loại thuốc hoặc phương pháp nào được Cơ Quan An Toàn Thực Phẩm và Dược Phẩm Hoa Kỳ (FDA) chuẩn thuận để ngừa hoặc điều trị COVID-19, theo Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC). (Th.Long) [qd]






















































































