Thursday, April 18, 2024

Orange County cấm tụ tập, đóng bar, hạn chế nhà hàng, không lễ nhà thờ

ORANGE COUNTY, California (NV) – Giới chức y tế Orange County vừa ra lệnh cấm tụ tập – cả nơi công cộng lẫn nơi riêng tư – đóng cửa quán rượu và nhà máy bia, và cấm nhà hàng phục vụ khách tại chỗ nhằm ngăn chặn COVID-19 lây lan, theo thông báo của Sở Y Tế Orange County đưa ra hôm Thứ Ba, 17 Tháng Ba.

Cũng trong ngày Thứ Ba, Giáo Phận Orange thông báo hủy các Thánh Lễ.

Trong thông báo, Bác Sĩ Nichole Quick, giới chức y tế hàng đầu của Orange County, cho biết “lệnh này được ban hành để tuân thủ chỉ thị của thống đốc tiểu bang nhằm làm giảm sự lây lan của COVID-19.”

“Tôi biết, người dân trong cộng đồng có thể bị ảnh hưởng vì cuộc sống thay đổi do COVID-19 gây ra, và tôi muốn cư dân tiếp cận với người thân qua những phương tiện tiện lợi như điện thoại, video, email, và text,” Bác Sĩ Quick cho biết tiếp.

Thông báo cho biết lệnh này có hiệu lực ngay lập tức tại Orange County và kéo dài đến 11 giờ 59 phút đêm 31 Tháng Ba, theo đó, tất cả các cuộc tụ tập công cộng và tư nhân, bao gồm cả nơi làm việc, bên ngoài căn nhà, hoặc bên trong nơi ở, đều bị cấm.

Tuy nhiên, tụ tập của các thành viên gia đình trong một căn nhà hoặc nơi ở được miễn trừ.

A.  Sự cấm đoán này áp dụng cho tất cả mọi ngành nghề, các cuộc tụ tập, cho dù do ai bảo trợ, mà không “cần thiết” theo một số tiêu chuẩn đề cập sau. Hoạt động “cần thiết” có nghĩa là không thể hủy bỏ hoặc hoãn lại được, hoặc không thể thực hiện được nếu không có sự tụ tập, có nghĩa là không thể dùng phương tiện khác để liên lạc. Và khi tập họp nhiều người như trong trường hợp “cần thiết,” mọi người phải cách xa nhau 6 foot, ngoại trừ thành viên trong gia đình, nhưng nếu có thể cách xa thì càng tốt.

B. Hoạt động “cần thiết” bao gồm:

-Các hoạt động của các cơ quan liên quan đến công việc bảo đảm y tế, an toàn, và an ninh công cộng.

-Các hoạt động y tế (ví dụ như bệnh viện) và hạ tầng cơ sở thiết yếu.

-Hoạt động của nhân viên cấp cứu, tòa án, công lực, và khẩn cấp.

-Chợ, siêu thị, tiệm tạp hóa, tiệm thịt…

-Các hoạt động đánh cá, thu hoạch thực phẩm, nông sản, và nuôi thú gia cầm.

-Doanh nghiệp cung cấp thực phẩm, chỗ ở, dịch vụ xã hội, và các dịch vụ khác cho người khuyết tật.

-Báo chí, truyền thanh, truyền hình, và các phương tiện truyền thông khác.

-Cây xăng và tiệm sửa xe.

-Ngân hàng và các định chế tài chính.

-Tiệm bán vật liệu cơ khí.

-Các hoạt động của thợ sửa ống nước, điện, và các việc bảo đảm vệ sinh cho cư dân.

-Doanh nghiệp bưu điện, bao gồm chuyển giao hàng hóa và bưu phẩm.

-Các cơ sở trường học, từ mẫu giáo đến đại học, được sử dụng để phục vụ việc học trực tuyến tại nhà.

-Các tiệm giặt và ủi quần áo.

-Nhà hàng cung cấp “food to go” hoặc đưa thức ăn đến nhà cho người khác, và trường học làm nơi cung cấp thức ăn cho học sinh.

-Doanh nghiệp cung cấp phương tiện để người ta làm việc tại nhà.

-Doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ cần thiết.

-Hãng hàng không và taxi tư nhân cung cấp dịch vụ cần thiết.

-Các nơi chăm sóc và người lớn tại gia, cũng như nơi ở của trẻ em và người lớn.

-Nơi chăm sóc con em của những người vẫn đi làm vì được miễn trừ trong lệnh này.

Ngoài ra, vẫn theo vị bác sĩ, lệnh này buộc quán rượu, nhà máy rượu vang, nhà máy bia, phải đóng cửa, còn nhà hàng thì giảm bớt tiếp khách tại chỗ.

Orange County ra lệnh quán rượu đóng cửa, nhà hàng giảm tiếp khách tại chỗ. (Hình minh họa: AP Photo/Chris Carlson)

Mới đây, Los Angeles County cũng đưa ra những biện pháp tương tự.

Riverside County thì loan báo sẽ đóng cửa quán rượu, nhà máy bia 60 ngày.

Tại Orange County, thành phố Costa Mesa cũng kêu gọi đóng cửa rạp chiếu phim và phòng tập thể dục.

Theo các chuyên gia y tế, COVID-19 hiện đang lây lan trong các cộng đồng ở Mỹ, đặc biệt từ những người không đến những vùng dịch hoặc tiếp xúc với người bị nhiễm.

Các giới chức kêu gọi người dân nên ở nhà càng nhiều càng tốt, đặc biệt là nếu bị bệnh mà không cần điều trị.

Những nơi giải trí lớn ở Orange County như Disneyland và Honda Center đã hoãn tất cả chương trình. Hầu hết các giải thể thao lớn cũng hủy các trận đấu hoặc tạm ngừng mùa giải này.

Giáo Phận Orange thông báo sẽ hủy các Thánh Lễ vì COVID-19, nhưng nhà thờ vẫn mở cửa để giáo dân đến cầu nguyện.

Các Thánh Lễ, bao gồm những buổi lễ ngày thường cũng như Chủ Nhật, đều không có, và “tất cả giáo dân của Giáo Phận Orange không bắt buộc phải đi lễ,” thông báo cho biết. “Giáo phận sẽ bàn với chính quyền tiểu bang và địa phương để quyết định khi nào có Thánh Lễ trở lại.”

Trong thời gian này, giáo dân có thể xem Thánh Lễ trực tuyến tại Facebook.com/ChristCathedralCA bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, và tiếng Việt.

Nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô ở Garden Grove cũng dự tính “livestream” Thánh Lễ ngày thường bằng tiếng Anh vào lúc 6 giờ rưỡi sáng, và bằng tiếng Việt vào lúc 5 giờ rưỡi chiều.

Nhà thờ St. Edward the Confessor, Dana Point, sẽ “livestream” Thánh Lễ 8 giờ 15 phút sáng từ Thứ Hai đến Thứ Bảy và 9 giờ sáng vào Chủ Nhật tại stedward.com/stedcast. (Th.Long, Đ.D.)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT