ORANGE COUNTY, California (NV) – Orange County đang sắp đáp ứng được toàn bộ những quy định để chuẩn bị mở cửa lại dần doanh nghiệp, trường học, và cơ sở công cộng một khi mối đe dọa của COVID-19 bắt đầu suy yếu, các giới chức y tế quận hạt khẳng định vào Thứ Ba, 28 Tháng Tư, theo nhật báo The Orange County Register.
Bệnh viện có đủ chỗ, xét nghiệm đang được tăng cường, thủ tục đặc biệt đang được áp dụng ở nhà dưỡng lão, và có sẵn chương trình truy tìm những người đã tiếp xúc với bệnh nhân. Bà Lilly Simmering, phụ tá giám đốc Cơ Quan Y Tế Orange County, và Bác Sĩ Nichole Quick, giới chức y tế hàng đầu quận hạt, khẳng định như vậy với các giám sát viên hôm Thứ Ba.
Tuy nhiên, vẫn còn vài vấn đề nằm ngoài tầm kiểm soát của quận hạt, như thiết bị y tế thiết yếu tiếp tục thiếu hụt, và liên bang chưa chuẩn thuận một phương pháp xét nghiệm kháng thể COVID-19. Những vấn đề này có thể làm chậm nỗ lực của Orange County hướng tới mở cửa lại.
Trong buổi họp báo hôm Thứ Ba, Thống Đốc California Gavin Newsom loan báo kế hoạch mở cửa lại tiểu bang gồm bốn giai đoạn, trong đó ông cho biết những công tác dự trù thực hiện trong mỗi giai đoạn, nhưng không nói rõ ngày giờ cụ thể hoặc thời gian bao lâu.
Theo ông Newsom, California đang ở Giai Đoạn 1, lệnh ở nhà vẫn còn hiệu lực. Giai Đoạn 2 mất “vài tuần nữa,” Giai Đoạn 3 có thể mất “vài tháng nữa,” và Giai Đoạn 4 cần phải có thuốc điều trị COVID-19.
Theo các giới chức y tế Orange County, quận hạt này đang nằm ở Giai Đoạn 2 vì:
-Phòng chăm sóc đặc biệt trong bệnh viện hiện có đủ chỗ – khoảng 816 giường – đủ đáp ứng trong trường hợp số bệnh nhân tăng vừa phải, và đến cuối tuần này, có thể đủ sức đáp ứng số ca nhiễm tăng cao hơn.
-Các giới chức đang cố tăng thêm khoảng 500 máy thở cho các bệnh viện cũng như kho dự trữ của quận hạt. Số máy thở hiện có là 1,232.
-Các giới chức y tế cho rằng nếu xét nghiệm được 4,000 người một ngày thì sẽ đủ để tìm ra và chặn đứng nguồn lây nhiễm, từ đó, tránh nguy cơ dịch bệnh bùng phát. Orange County có thể xét nghiệm được nhiều người như vậy nhờ có hệ thống bảy địa điểm xét nghiệm, thêm bảy bệnh viện làm xét nghiệm, và hai trung tâm xét nghiệm đang đề nghị mà nếu được sẽ do tiểu bang bảo trợ và điều hành (một trung tâm sẽ nằm ở Santa Ana và một trung tâm ở San Juan Capistrano).
-Tuy nhiên, tình trạng thiếu thiết bị xét nghiệm (bông tăm y tế và dụng cụ lấy máu) và đồ bảo hộ như khẩu trang và mắt kính cho nhân viên làm xét nghiệm, có thể khiến quận hạt không đạt được số xét nghiệm nêu trên.
-Orange County dự tính thành lập “nhóm đặc nhiệm” để giải quyết dịch bệnh bùng phát trong nhà dưỡng lão, và khoảng hơn một chục cơ sở này sẽ được đưa vào chương trình huấn luyện nhân viên kỹ lưỡng cách ngăn virus lây lan.
-Về chương trình truy tìm những người đã tiếp xúc với bệnh nhân, Cơ Quan Y Tế Orange County hiện có khoảng 75 nhân viên cho chương trình này và có thể nhanh chóng tăng lên 100 để kịp thời phát hiện, xét nghiệm và cách ly nếu cần thiết người nào đã tiếp xúc với bệnh nhân. Orange County đang có nhiều dấu hiệu tốt, bà Simmering lưu ý rằng thời gian để số ca COVID-19 lên gấp đôi đã tăng thêm gần chín ngày kể từ giữa Tháng ba đến nay, và tỷ lệ tử vong đang rất thấp so với của California cũng như cả nước.
Đến Thứ Ba, tỷ lệ tử vong vì COVID-19 của Orange County là 1.9%, tức 42 người chết trong tổng số 2,151 người nhiễm bệnh. Trong khi đó, tỷ lệ tử vong của California là 4% và của cả nước là 5.6%.
“Toàn bộ biện pháp mà chúng ta đã áp dụng, cộng với việc chúng ta đã hành động quyết liệt và Hội Đồng Giám Sát nhanh chóng có nhiều giải pháp, đang chứng tỏ hiệu quả,” bà Simmering nói. “Có lẽ, chúng ta có thể bắt đầu nghĩ cách nới lỏng một số biện pháp đó.” (Th.Long) [qd]






















































































