Thursday, April 25, 2024

Quan Thuế Mỹ tịch thu thịt heo giấu trong mì ly của một ông Việt Nam

WASHINGTON, D.C. (NV) – Nhân viên cơ quan Quan Thuế và Biên Phòng Hoa Kỳ (CBP) tại phi trường vùng Washington D.C. mới đây đã tịch thu khoảng hơn 2 pound (chừng 1 kg) thịt heo, gồm các cây thịt 45 gram, giấu trong các ly mì, theo giới hữu trách hôm Thứ Tư, 12 Tháng Hai.

Bản tin của tờ New York Post nói rằng người hành khách này được yêu cầu vào nơi khám xét lần thứ nhì tại phi trường Dulles Airport hôm 28 Tháng Giêng, và nói với nhân viên quan thuế rằng ông ta chỉ có mì ly (cup noodles) trong hành lý, theo bản thông cáo của CBP.

Khi khám xét, các nhân viên an ninh thấy rằng nắp của tất cả 25 ly mì này đều đã được mở ra, mì khô được lấy ra và các “cây thịt heo 45 g” được nhét vào bên trong.

Hình ảnh do CBP cung cấp cho thấy đây có vẻ là các ly mì loại “Omachi có cây thịt thật 45 g.” Tất cả các cây thịt heo này đều bị tịch thu vì nhập cảng bất hợp pháp.

Người hành khách từ Việt Nam này đến một địa chỉ ở Montgomery County, thuộc Maryland.

Quảng cáo mì ly Omachi. (Hình: Facebook)

Chỉ một ngày trước đó, cũng tại phi trường Dulles Airport, quan thuế tịch thu một túi gồm các con chim chết, trong hành lý của một hành khách từ Trung Quốc, cũng về Maryland.

Người này nói rằng đây là thức ăn cho mèo. Tuy nhiên, các con chim chết này không được đưa vào Hoa Kỳ vì sợ gây ra bệnh cúm gia cầm, theo cơ quan Quan Thuế.

Các nhân viên quan thuế không chỉ tịch thu được thịt, chim chết mà còn cả các cây bonsai sống, đầy đủ gốc rễ.

Hôm 7 Tháng Hai, nhân viên Quan Thuế Hoa Kỳ chuyển giao ba cây bonsai tươi sống tịch thu được từ một hành khách từ Nhật trở về một địa chỉ ở Prince George’s County, thuộc Maryland, cho trung tâm kiểm soát thực vật của Bộ Nông Nghiệp.

Các cây bonsai từ Nhật mang bất hợp pháp vào Hoa Kỳ. (Hình: US Customs and Border Protection)

Giới hữu trách thiêu hủy số thịt heo nói trên vì đe dọa mang bệnh cho ngành chăn nuôi ở Hoa Kỳ. Các cây bonsai sẽ được biệt lập để xem có côn trùng hoặc các loài khác có thể đe dọa cây cối trong nước hay không.

Các giới chức Quan Thuế và Biên Phòng nói đây là nhiệm vụ họ thi hành hằng ngày để bảo vệ ngành nông nghiệp cũng như sự thịnh vượng kinh tế của Hoa Kỳ trước đe dọa của sâu bọ và bệnh tật đối với thú vật trong nước. (V.Giang)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT