ORANGE COUNTY, California (NV) – Từ Chủ Nhật cuối tuần này, 24 Tháng Mười, cư dân Nam California ở bốn mã vùng 562, 626, 949 và 951 phải bấm thêm ba số khi gọi điện thoại cho người cùng mã vùng (area code).
Cụ thể, người ở bốn mã vùng này phải bấm đủ 10 số khi gọi điện thoại cho người cùng mã vùng, theo nhật báo The Orange County Register hôm Thứ Sáu, 22 Tháng Mười.

Đây là quyết định thay đổi của liên bang nhằm rút ngắn số điện thoại của Trung Tâm Tư Vấn Khủng Hoảng Sức Khỏe Tâm Thần và Phòng Ngừa Tự Tử Quốc Gia.
Ủy Ban Liên Lạc Viễn Thông Liên Bang (FCC) chọn số 988 là số điện thoại cho trung tâm này, theo thông báo mới đây của FCC.
Kể từ ngày 16 Tháng Bảy, 2022, người đang gặp khủng hoảng chỉ cần bấm ba số 988, thay vì cả 10 số khó nhớ như hiện nay: 800-273-8255 (TALK).
Vấn đề là, hiện tại, 82 mã vùng khắp 35 tiểu bang và Guam có số điện thoại bảy số bắt đầu bằng 988, FCC cho hay trong thông báo.
Do đó, nếu FCC không yêu cầu cư dân ở những mã vùng đó bấm đủ 10 số, có thể có người vô tình gọi cho trung tâm nêu trên.
Ở California, có chín mã vùng, gồm bốn mã vùng ở phía Nam, sử dụng số điện thoại bảy số bắt đầu bằng 988.
Mã vùng 562 dành cho nhiều thành phố ở ranh giới giữa Los Angeles County và Orange County, từ Long Beach đến Whittier và từ Seal Beach đến La Habra.
Mã vùng 626 phục vụ hầu hết San Gabriel Valley, còn 949 là mã vùng của phần lớn Nam Orange County.
Mã vùng 951 dành cho Riverside County, gồm Corona, Idyllwild, Norco và Riverside; và vài nơi trong một số thành phố ở San Bernardino County, như Fontana, Colton và Grand Terrace.

Sau Chủ Nhật này, cư dân ở những mã vùng đó muốn gọi cho người khác cùng mã vùng nhưng chỉ bấm bảy số như mọi khi thì sẽ nghe thông báo không gọi được.
Người dùng điện thoại cố định (landline) cũng sẽ phải bấm thêm số 1 trước mã vùng và số điện thoại. (Th.Long) [qd]
























































































