Wednesday, April 24, 2024

Cung không đủ cầu, giá cây thông Noel ở Mỹ năm nay tăng cao

GARDEN GROVE, California (NV) – Năm nay, khu bán cây thông Noel chặt sẵn ở góc đường Brookhurst và Chapman thuộc thành phố Garden Grove, vùng Little Saigon, đã tăng giá bán các cây thông.

Theo một nhân viên ở đây, giá cây Giáng Sinh họ bán năm nay tăng khoảng $3 đến $5 so với năm ngoái.

Giá trung bình ở khu này là từ $70 đến $80. Cây nhỏ nhất, cao khoảng bốn foot, được bán với giá $50.

Khu này không phải là ngoại lệ.

Theo báo USA Today, giá cây Giáng Sinh năm nay đã tăng cao trên cả nước. Giá cây thật tăng từ vài đô la đến $10, còn giá cây giả trung bình là khoảng $20.

Một nhà phân tích giá cả ở San Francisco cho báo USA Today biết mùa Giáng Sinh năm 2019 có thể sẽ là “mùa có giá thông Noel mắc nhất lịch sử” nước Mỹ.

Có vài lý do khiến cây Giáng Sinh năm nay tăng giá, và lý do lớn nhất là cung không đủ cầu.

Giá cây Giáng Sinh giả năm nay cũng tăng, có thể tăng thêm nếu Mỹ-Trung không đạt được thỏa thuận kết thúc thương chiến. (Hình: Thanh Long/Người Việt)

Sau cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008, người tiêu dùng bắt đầu thắt lưng buộc bụng, khiến cây thông Noel bị dư thừa quá nhiều trên thị trường, giá giảm mạnh.

Các nông trại trồng cây Giáng Sinh bị thua lỗ, nên kể từ đó, họ trồng ít hơn.

Về giá cây Noel giả, theo USA Today, ông Mac Harman, chuyên gia về cây Giáng Sinh, cũng không biết chính xác tại sao giá loại mặt hàng này tăng trong năm nay. Ông cho rằng không chỉ có một lý do nào duy nhất.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rõ ràng là năm nay, giá cả cao hơn, và năm sau, còn có thể cao hơn nữa nếu Mỹ tăng thuế lên cây Giáng Sinh kể từ ngày 15 Tháng Mười Hai tới.

Là người sáng lập kiêm tổng giám đốc công ty Balsam Brands, ông Harman từng thay mặt Hiệp Hội Cây Giáng Sinh Mỹ cảnh báo về tác động của đợt thuế này lên cây thông Noel, trong buổi điều trần tại Văn Phòng Của Đại Diện Thương Mại Hoa Kỳ hồi Tháng Sáu.

Sau buổi điều trần đó một thời gian, cây Giáng Sinh được đưa vào nhóm hàng hóa bị đánh thuế cuối cùng. Nếu Mỹ-Trung không đạt được thỏa thuận kết thúc thương chiến, nhóm hàng hóa được sản xuất ở Trung Quốc này sẽ bị áp thuế mới từ ngày 15 Tháng Mười Hai, nghĩa là năm sau giá sẽ tăng.

Theo các cuộc nghiên cứu, doanh số cây Giáng Sinh giả cũng ngang ngửa cây Giáng Sinh thật. Hiệp Hội Cây Giáng Sinh Mỹ cho hay, hiện nay, người Mỹ có xu hướng chưng cả hai loại cây này. Cây giả thì được chưng vào đầu mùa lễ, tức khoảng Tháng Mười Một, còn cây thật thì được mua trước Ngày Giáng Sinh khoảng ba đến bốn tuần.

Phần lớn cây Giáng Sinh giả và đồ trang trí nhập từ Trung Quốc được bán ở các siêu thị lớn như Target, Walmart, Home Depot, Lowe’s và một số siêu thị nhỏ hơn. (Th.Long)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT