Thursday, March 28, 2024

Cựu công tố viên Nathan Hochman có thể trở thành bộ trưởng Tư Pháp California

WESTMINSTER, California (NV) – Ông Nathan Hochman, cựu công tố viên liên bang Mỹ, có thể trở thành công tố viên hàng đầu của California sau ngày bầu cử 8 Tháng Mười Một tới đây.

Nhân dịp ghé thăm nhật báo Người Việt 27 Tháng Chín, ông Hochman chia sẻ: “Nếu đắc cử bộ trưởng Tư Pháp California, ba điều tôi muốn làm là giải quyết vấn đề tội ác, tăng thêm ngân sách cho cảnh sát chứ không giảm, và ngăn chặn tất cả tội phạm, nhất là tội phạm thù ghét, để bảo vệ an toàn cho người dân.”

Ông Nathan Hochman, ứng cử chức bộ trưởng Tư Pháp California. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

“Với kinh nghiệm 30 năm làm công tố viên tôi biết tội phạm ở đâu, và vì sao tội ác xảy ra,” ông Hochman nói tiếp. “Tôi cũng biết điều gì đe dọa cộng đồng chúng ta.”

Ông cho biết thêm: “Kinh nghiệm ở đây rất quan trọng, hơn cả chức vụ nữa. Tôi tranh cử không phải vì muốn chức vụ mà vì muốn làm một công tố viên truy tố tội phạm, giữ an toàn cho người dân.”

Ngay cả với nhân viên công lực, dù công việc của họ là giữ an toàn trật tự, vẫn có thể bị truy tố nếu phạm tội.

“Tôi từng truy tố cảnh sát, nếu họ phạm tội. Đó là quy định của pháp luật. Với tôi, đa số cảnh sát là tốt, ngoại trừ một thiểu số không tôn trọng pháp luật,” ông Hochman nói thêm.

Chủ trương của ông Hochman là (1) Cứng rắn với tội phạm và hỗ trợ các nhân viên thực thi pháp luật và công tố viên để làm việc hiệu quả và đưa tội phạm bạo lực vào tù. (2) Không để xảy ra các vấn đề sức khỏe tâm thần và lạm dụng chất kích thích trên đường phố, và kiểm soát cuộc khủng hoảng vô gia cư. (3) Kìm hãm sử dụng thuốc gây nghiện (fentanyl) bằng cách mạnh tay truy tố những kẻ buôn bán ma túy chết người.

Ông Nathan Hochman cho biết ông sinh ra và lớn lên ở Los Angeles, tốt nghiệp cử nhân đại học Brown University, và sau đó tốt nghiệp bằng luật tại đại học Stanford University.

Sau khi rời ghế nhà trường, năm 1988, ông làm việc cho một chánh án liên bang ở Los Angeles.

Từ năm 1990 đến năm 1997, ông là công tố viên liên bang cho chính quyền George H Bush và chính quyền Bill Clinton.

Từ năm 2007 đến năm 2009, ông được Tổng Thống George W Bush bổ nhiệm làm việc tại Văn Phòng Bộ Tư Pháp phụ trách điều tra các vụ trốn thuế.

Sau đó, ông trở về Los Angeles điều hành hai công ty luật và làm việc cho Ủy Ban Đạo Đức thành phố Los Angeles.

Theo trang web tranh cử của mình, ông Hochman được rất nhiều dân cử và công tố viên ủng hộ, bao gồm một cựu thống đốc, tám dân biểu liên bang, sáu thượng nghị sĩ tiểu bang, 11 dân biểu tiểu bang, năm cảnh sát trưởng quận hạt ở California, 21 chánh biện lý quận hạt ở California, và nhiều tổ chức và hội đoàn.

Ông Nathan Hochman (Cộng Hòa) sẽ tranh cử với ông Rob Bonta (Dân Chủ), đương kim bộ trưởng Tư Pháp California, vào Thứ Ba, 8 Tháng Mười Một. (Đ.D.)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT