STANTON, California (NV) – Cựu Nghị Viên Hồng Alyce Văn của Stanton bị quản chế không chính thức sau khi nhận tội giả mạo hồ sơ ứng cử và phải làm 160 giờ phục vụ cộng đồng, theo nhật báo The Orange County Register hôm Thứ Ba, 30 Tháng Mười Hai, dựa theo hồ sơ Tòa Thượng Thẩm California ở Orange County.
Cựu nữ dân cử gốc Việt đầu tiên và duy nhất của Stanton, năm nay 41 tuổi, nhận tội khinh hôm 22 Tháng Mười Hai.

Trong thỏa thuận nhận tội, các công tố viên đồng ý hủy bỏ truy tố bà Hồng tội hình về nói dối, đưa sai thông tin hoặc làm giả hồ sơ nộp cơ quan bầu cử, ghi danh, trong khi không hội đủ điều kiện đi bầu.
Đổi lại, Chánh Án Steve McGreevy cho phép bà Hồng Alyce Văn hoàn tất số giờ phục vụ cộng đồng ở Đức vào ngày 28 Tháng Mười Hai, 2026, theo hồ sơ tòa án.
Trước đó, hôm 13 Tháng Ba, bà không nhận tội trong lần đầu tiên ra tòa.
OCR không thể liên lạc ngay lập tức với bà để phỏng vấn hôm 29 Tháng Mười Hai, tờ báo cho biết.
Bà Hồng được bổ nhiệm hồi Tháng Tư, 2019, thay thế một nghị viên nghỉ hưu và nhiệm kỳ này chấm dứt cuối năm đó. Năm 2020, bà chính thức ứng cử cho chức vụ này và đắc cử, đại diện Địa Hạt 2.
Năm 2024, bà thua ứng cử viên Victor Barrios khi ra tái tranh cử.
Phía công tố cáo buộc rằng, chưa đầy một năm sau khi đắc cử, bà mua một căn nhà ở Địa Hạt 4 và sống ở đó cùng với chồng con, trong khi để người thân sống trong căn nhà của bà ở Địa Hạt 2.
Bà cũng bị cáo buộc khi còn là nghị viên, bà rời khỏi nhà tại Địa Hạt 4, lái xe tới nhà cũ tại Địa Hạt 2, rồi đi bộ tới Tòa Thị Chính Stanton để dự họp Hội Đồng Thành Phố.
Ngày 23 Tháng Bảy, 2024, bà nộp Bản Cam Kết Ứng Cử Viên để tái tranh cử đại diện Địa Hạt 2, mặc dù không còn cư trú tại khu vực này và do đó không đủ điều kiện tranh cử.
Địa chỉ ghi danh cử tri của bà vẫn liệt kê nhà cũ tại Địa Hạt 2 sau khi bà chuyển đi, và bà bị tố cáo bỏ phiếu bất hợp pháp trong cuộc bầu cử Tháng Mười Một khi vẫn còn ghi danh tại địa chỉ cũ.
Bà cho biết gia đình vượt biên sau khi cuộc chiến Việt Nam chấm dứt, và từng sống hai năm trong trại tị nạn Hồng Kông, nơi bà ra đời.
Bà tốt nghiệp thủ khoa trung học Rancho Alamitos năm 2002. Sau đó, bà được học bổng đại học Yale University và tốt nghiệp cử nhân Nhân Chủng Học của trường này, rồi tốt nghiệp đại học Johns Hopkins University ngành Quốc Tế Học.
Phần tiểu sử trên trang web của thành phố cho biết khi còn là giám đốc cho công ty có trụ sở ở Washington, DC, bà từng giúp tái kiến thiết trường học, nhà cửa, và các phương tiện cung cấp vệ sinh cho các cộng đồng ở làng quê Việt Nam. Bà cũng từng tham gia vận động chống nạn buôn người, lạm dụng trẻ em và tình trạng nghèo khó.
Trở lại Hoa Kỳ, bà làm việc tại đại học Cal State Dominguez Hills, tổ chức và huấn luyện sinh viên ngoại quốc tìm hiểu về quan điểm và nền giáo dục Hoa Kỳ.
Stanton có khoảng 40,000 cư dân, tọa lạc sát Little Saigon, nơi có cộng đồng người Việt lớn nhất hải ngoại, về phía Bắc. (Đ.D.)






















































































