Văn Lan/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Đại Hội Võ Bị Toàn Cầu kỳ thứ XXII với chủ đề “Truyền Thống và Danh Dự” do Tổng Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan (SVSQ) Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam tổ chức trong ba ngày 1, 2 và 3 Tháng Bảy, đồng thời giới thiệu tân tổng hội trưởng nhiệm kỳ 2022-2024. Cùng lúc, Đại Hội Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu cũng được tổ chức và ra mắt tân tổng đoàn trưởng nhiệm kỳ 2022-2024. Cả hai đại hội diễn ra tại nhà hàng Diamond Seafood Palace 3, Westminster.

Trong ngày hội ngộ toàn cầu, các cựu SVSQ từ bốn phương trời về tham dự. Từ các niên trưởng với mái đầu nhuốm phong sương đến các niên đệ, tất cả quây quần bên nhau ấm tình huynh đệ, sum vầy cùng nhắc lại những chuyện xưa khi còn là những chàng trai với bầu nhiệt huyết, cùng chí hướng chiến đấu cho lý tưởng tự do hạnh phúc của quê hương.
Theo cựu SVSQ Khóa 18 Nguyễn Văn Thiệt, cựu tổng hội trưởng nhiệm kỳ 2018-2020: “Trải qua 31 khóa theo chiều dài lịch sử chiến tranh Việt Nam và mãi đến sau này, Truyền Thống mà chúng ta giữ gìn cho đến hôm nay là sợi dây liên lạc gắn bó chúng ta với nhau. Truyền Thống mà chúng ta luôn giữ là ‘Tự Thắng Để Chỉ Huy.’ Ngày hôm nay, chúng ta không còn có cơ hội ‘chỉ huy,’ nhưng mỗi người vẫn cần ‘tự thắng’ cho chính mình.”
“Danh Dự không phải tự nhiên mà có, mà là kết quả đóng góp của tất cả các cựu SVSQ đã ‘không chọn an lạc dễ dàng, mà chỉ khát khao gió mưa cùng nguy hiểm.’ Đã có nhiều cựu SVSQ khi cần đã sẵn sàng hy sinh xương máu của mình tại trận tiền để bảo vệ Danh Dự và Trách Nhiệm của một quân nhân, cũng như vẫn giữ gìn khí tiết khi sa cơ, thất thế,” theo cựu tổng hội trưởng.

Sau nghi thức khai mạc là phần giới thiệu các tân thành viên của Tổng Hội nhiệm kỳ 2022-2024.
Theo ban tổ chức, qua các ngày hội họp, đại hội đã bầu chọn cựu SVSQ Nguyễn Phước Ái Đỉnh là tân tổng hội trưởng, và cựu SVSQ Hoàng Như Cầu là tân chủ tịch Hội Đồng Tư Vấn và Giám Sát nhiệm kỳ 2022-2024.
Tiếp đến là lễ bàn giao quân kỳ Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam và kiếm chỉ huy, cả hai được lưu truyền qua các nhiệm kỳ của Tổng Hội và tổng hội trưởng được tín nhiệm trong chức vụ lãnh đạo tập thể để duy trì truyền thống và danh dự của cựu SVSQ trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam. Sau nghi thức này, ông Nguyễn Phước Ái Đỉnh chính thức điều hành công việc của Tổng Hội.

Kế tiếp là Tuyên Cáo của Đại Hội Đồng Đại Hội Võ Bị Toàn Cầu kỳ thứ XXII, do cựu SVSQ Khóa 28 Phạm Công Thành tuyên đọc: “1/ Giữ vững lập trường tự do dân chủ, lập trường quốc gia dân tộc, và bằng mọi cách trao lại cho thế hệ hậu duệ lý tưởng và lập trường đó, cổ vũ và tiếp tục lập trường đó theo bước cha ông, quyết đấu tranh cho một Việt Nam tự do dân chủ, phú cường không Cộng Sản mai sau. 2/ Đồng hành với các cộng đồng, hội đoàn quốc gia tại địa phương cũng như trên toàn thế giới để giữ vững lập trường thiêng liêng đó, sẵn sàng vô hiệu hóa mọi âm mưu lũng đoạn, chia rẽ tập thể cựu SVSQ Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam từ Nghị Quyết 36 của Cộng Sản Việt Nam. (Làm tại Westminster ngày 3 Tháng Bảy năm 2022. Thay mặt Đại Hội Đồng Đại Hội Võ Bị Toàn Cầu kỳ thứ XXII. Cựu SVSQ Khóa 17 Nguyễn Văn Dục, ký tên).”
Tiếp theo, ban tổ chức mời Tổng Đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu và các thành viên đã có hoạt động tích cực cho sinh hoạt Tổng Hội từ năm 2018 đến 2022, các thành viên thuộc ban chấp hành Tổng Hội nhiệm kỳ 2018-2020, đại diện Phụ Nữ Lâm Viên, đại diện Tổng Đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu, đại diện Ban Biên Soạn Lịch Sử Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam cùng lên khán đài nhận bằng kỷ niệm.

Sau đó các vị phu nhân từ Khóa 1 đến Khóa 31 lên để được trao đóa hoa hồng lưu niệm.
Kế tiếp là phần giới thiệu ra mắt tân tổng đoàn trưởng Tổng Đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu nhiệm kỳ 2022-2024, Dược Sĩ Cao Xuân Thanh Ngọc, cùng các thành viên.
Tại đại hội, bà Nguyễn Thanh Thủy, hội trưởng Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ VNCH, phát biểu tri ân tất cả các niên trưởng, các chiến hữu từ Khóa 1 đến Khóa 31 Võ Bị và phu nhân, đã đóng góp công sức, tài vật trong các kỳ Đại Hội Cám Ơn Anh, để chia sẻ tình thương và đã góp bàn tay với Hội H.O. để lo cho các thương phế binh VNCH tại quê nhà.
Cựu Trung Tá Võ Ý, cựu SVSQ Khóa 17, chỉ huy trưởng Phi Đoàn 118 Bắc Đẩu, chia sẻ rằng những cựu SVSQ đến với buổi hội ngộ hôm nay là để trở về với thời trai trẻ của mình, gặp lại những niên trưởng, niên đệ và đồng môn đã có thời gian được một quân trường nổi tiếng đào tạo để trở thành những sĩ quan chỉ huy của Quân Lực VNCH.

“Đến với đại hội cũng để cùng thể hiện một ước vọng chung là muốn trao truyền lại lý tưởng cao cả mà mình đã từng phục vụ cho thế hệ hậu duệ, cổ vũ các lớp đàn em tiếp nối bước theo bước của ông cha mà giữ gìn lý tưởng đó, quyết đấu tranh cho một Việt Nam được tự do dân chủ phú cường mai sau,” ông nói.
“Hôm nay được gặp lại những niên trưởng, cũng như đồng môn Khóa 17 của tôi, hoặc các khóa niên đệ, cùng nhớ lại khoảng thời gian học chung trong quân trường, từng chia ngọt xẻ bùi, từng chịu những oan ức của những đàn anh cũng như những đàn em. Đó là những kỷ niệm ngọt ngào của một thời yêu dấu khó phai,” ông Ý nói thêm.
Cựu Trung Tá Phạm Minh Đức, từng là giảng viên và huấn luyện viên tại Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam, cho hay ông dạy từ Khóa 18 đến Khóa 25, sau đó ra phục vụ tại Quân Đoàn I.

“Mặc dù đường đi chưa trọn, nhưng với tinh thần tiếp thu cao độ những gì ông cha truyền lại, tôi tin chắc rằng thế hệ trẻ của Đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu sẽ hơn chúng tôi, với kiến thức và trình độ các em hiện nay, nhất là nhiệt huyết tuổi trẻ. Tuổi già chúng tôi còn được bao năm, sẽ truyền lại hết cho con cháu mình, rèn luyện thế hệ tiếp nối sẽ trở thành những người con yêu của dân tộc Việt Nam,” ông Đức nói.
Tại đại hội, các niên trưởng quây quần cùng cắt chiếc bánh kỷ niệm 74 Năm Thành Lập Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam, phía sau là các vị phu nhân và các cựu SVSQ trình bày “Võ Bị Hành Khúc.” Tiếp nối là Ban Hợp Ca Nam California đồng ca “Việt Nam Vẫn Mãi Quê Hương” sáng tác Nguyễn Việt Nam, trong tiếng vỗ tay hòa nhịp rộn ràng. [qd]


































































































