Đại học cộng đồng California và AltaSea hợp tác bảo vệ khí hậu tiểu bang

SACRAMENTO, California (NV) – Văn Phòng Viện Trưởng Hệ Thống Đại Học Cộng Đồng California (CCC) và tổ chức AltaSea tại hải cảng Los Angeles vừa ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác thúc đẩy mục tiêu khí hậu của California và phát triển “nền kinh tế xanh biển” của tiểu bang, hôm 14 Tháng Giêng, thông cáo báo chí của Solsken, công ty quan hệ truyền thông ở Sacramento, cho biết.

Nội dung của bản ghi nhớ là hợp tác thúc đẩy hành động khí hậu, phát triển bền vững, và cơ hội phát triển lực lượng lao động trong “nền kinh tế xanh biển” (blue economy) đang phát triển của California. Nền kinh tế xanh biển bao gồm các hoạt động kinh tế bền vững dựa vào đại dương, vùng ven biển và hệ thống đường thủy, nhằm thúc đẩy đổi mới, giải pháp khí hậu, và tạo việc làm, đồng thời bảo vệ hệ sinh thái biển cho các thế hệ tương lai.

Các giới chức Hệ Thống Đại Học Cộng Đồng California, hải cảng Los Angeles, và AltaSea vui mừng sau khi ký bản ghi nhớ hợp tác bảo vệ môi trường. (Hình: Solsken cung cấp)

Thông qua thỏa thuận mới này, CCC và AltaSea sẽ phối hợp mở rộng nhận thức, giáo dục và các lộ trình nghề nghiệp liên quan đến năng lượng tái tạo sạch, khử carbon tại cảng biển, nuôi trồng thủy sản tái tạo, công nghệ loại bỏ carbon đại dương, và nhiều lĩnh vực mới nổi khác đóng vai trò then chốt đối với tương lai khí hậu và kinh tế của California.

Vào Tháng Giêng, 2025, Hội Đồng Quản Trị CCC cập nhật Khung Hành Động Khí Hậu và Phát Triển Bền Vững, một phần của kế hoạch chiến lược Vision 2030. Bản cập nhật này đưa ra tám mục tiêu toàn hệ thống dành cho cả 73 học khu nhằm đo lường tiến độ hướng tới các mốc năm 2025, 2030, và 2035 – năm mục tiêu để California đạt mức giảm 100% lượng khí thải nhà kính so với mức cơ sở.

“Các đại học cộng đồng California đóng vai trò chuyển đổi trong việc chuẩn bị cho sinh viên và nâng cao kỹ năng cho lực lượng lao động California để bước vào các ngành công nghiệp tiên phong. Đây là trọng tâm của Vision 2030. Vì vậy tôi vô cùng vui mừng về mối quan hệ hợp tác lâu dài với hải cảng Los Angeles và gần đây là với AltaSea. Cùng nhau, các trường của chúng tôi đang xây dựng chương trình giảng dạy và lộ trình nghề nghiệp phù hợp với các công nghệ xanh và những nền kinh tế mới đang hình thành tại AltaSea và khắp hải cảng Los Angeles. Điều đặc biệt mạnh mẽ của sự hợp tác này là các giảng viên của chúng tôi được tham gia trực tiếp vào nơi nghiên cứu và phát triển đang diễn ra, làm việc cùng các nhà đổi mới và doanh nhân tập trung vào các giải pháp thân thiện với khí hậu để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế,” bà Sonya Christian, viện trưởng CCC, được trích lời phát biểu.

Hai bên dự kiến sẽ phối hợp ở cấp tiểu bang, quốc gia, và quốc tế liên quan đến nền kinh tế xanh biển bền vững, bao gồm sáng kiến Deep Blue Decade của AltaSea, kết nối các mạng lưới toàn cầu tập trung vào đổi mới khí hậu dựa trên đại dương. Các lĩnh vực hợp tác dự kiến gồm truyền thông và hội nghị chung, nghiên cứu, xây dựng lộ trình từ giáo dục đến việc làm, phát triển lực lượng lao động thông qua các chương trình thực tập, và trao đổi học tập dành cho sinh viên, giảng viên và nhà quản lý.

Ông Terry Tamminen (thứ ba từ trái), tổng giám đốc AltaSea, ký bản ghi nhớ trước các giới chức CCC và hải cảng Los Angeles. (Hình: Solsken cung cấp)

“Việc thích ứng với biến đổi khí hậu và đạt được các mục tiêu khí hậu của tiểu bang đòi hỏi sự hợp tác giữa giáo dục, doanh nghiệp và chính quyền,” ông Terry Tamminen, tổng giám đốc AltaSea, cựu bộ trưởng Bộ Bảo Vệ Môi Trường California, được trích lời nói. “Bằng cách làm việc cùng CCC, chúng tôi có thể mở rộng các giải pháp khí hậu thực tiễn, đồng thời tạo ra các lộ trình giáo dục đến việc làm bao trùm cho California và toàn cầu.”

Lãnh đạo lực lượng lao động của California nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kết nối hành động khí hậu với tạo việc làm.

“Nền kinh tế xanh biển của California đang mở ra những cơ hội mới cho tăng trưởng kinh doanh thông qua hiện đại hóa cảng biển bằng điện hóa, phát triển công nghệ đại dương, và thúc đẩy đổi mới trong hệ thống thực phẩm,” bà Dee Dee Myers, cố vấn cấp cao của Thống Đốc Gavin Newsom và là giám đốc Văn Phòng Phát Triển Kinh Tế và Kinh Doanh California, được trích lời nói. “Những lĩnh vực thế hệ mới này đang thu hút đầu tư tư nhân và nguồn vốn hạ tầng công, thúc đẩy các công ty khởi nghiệp, tạo việc làm phẩm chất cao và củng cố vị thế toàn cầu của California trong thương mại và logistics, là lý do vì sao các mối quan hệ đối tác như thế này đóng vai trò then chốt cho thành công của chúng ta.”

“Mục tiêu khí hậu và mục tiêu kinh tế của California luôn song hành,” ông Stewart Knox, bộ trưởng Bộ Lao Động và Phát Triển Lực Lượng Lao Động California, được trích lời phát biểu.

“Những mối quan hệ hợp tác như thế này bảo đảm người lao động và sinh viên được trang bị các kỹ năng cần thiết cho các công việc trong lĩnh vực năng lượng sạch và nền kinh tế xanh biển đang thay đổi các hải cảng và cộng đồng chúng ta. Đây chính là kiểu hợp tác đa ngành cần thiết để xây dựng một lực lượng lao động công bằng, toàn diện, và sẵn sàng cho tương lai.”

Lãnh đạo hải cảng Los Angeles nhấn mạnh vai trò của cảng biển như trung tâm đổi mới và khử carbon.

“Cảng biển là nơi đổi mới khí hậu được ứng dụng trong thực tế,” ông Gene Seroka, giám đốc điều hành hải cảng Los Angeles, cho biết. “Sự hợp tác này kết nối giáo dục và phát triển lực lượng lao động với các công nghệ và giải pháp đang được triển khai tại hải cảng, giúp California giảm phát thải và chuẩn bị cho thế hệ việc làm mới trong nền kinh tế xanh biển.”

Những mối quan hệ đối tác như thế này đóng vai trò then chốt trong Vision 2030 của CCC, vốn ưu tiên phát triển kỹ năng cho các công việc phẩm chất cao, thích ứng với biến đổi khí hậu. Hệ thống này phục vụ cộng đồng sinh viên đa dạng và đông đảo nhất trong giáo dục đại học California, đóng vai trò trung tâm trong việc phát triển lực lượng lao động, đồng thời củng cố xã hội và nền kinh tế của tiểu bang.

CCC là hệ thống giáo dục đại học lớn nhất tại Hoa Kỳ, gồm 73 học khu và 116 trường, phục vụ 2.2 triệu sinh viên mỗi năm. Các trường cung cấp đào tạo nghề và lực lượng lao động, lộ trình chuyển tiếp bảo đảm lên đại học bốn năm, chương trình cấp bằng và chứng chỉ. Với vai trò là động lực cho sự dịch chuyển xã hội và kinh tế, hệ thống này thực hiện Vision 2030, kế hoạch chiến lược nhằm phục vụ sinh viên, cộng đồng, và trái đất. [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT