Đại Lễ Vía Đức Phật A Di Đà tại Tổ Đình Minh Đăng Quang Santa Ana

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – Đông đảo chư tôn thiện đức cùng đồng hương Phật tử tham dự Đại Lễ Vía Đức Phật A Di Đà tại Tổ Đình Minh Đăng Quang, thành phố Santa Ana, vào sáng Thứ Bảy, 10 Tháng Mười Hai.

Đại Lễ Vía Đức Phật A Di Đà tại Tổ Đình Minh Đăng Quang Santa Ana. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Nhân dịp này, ban tổ chức cử hành Lễ Tưởng Niệm Giác Linh Cố Đức Trưởng Lão Thiền Sư Thích Giác Tánh, đệ nhất tăng chủ chứng minh đạo sư của Giáo Hội Tăng Già Khất Sĩ Việt Nam; Trưởng Lão Hòa Thượng Giác Lượng, đệ tam pháp chủ, Giáo Hội Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới. Đồng thời cũng thành kính tưởng niệm các trưởng lão hòa thượng: Giác Phúc, Giác Cầu, Giác Hà, Giác Lai, Giác Phương, và Đệ Nhị Ni Trưởng Bạch Liên; Đệ Tứ Ni Trưởng Tràng Liên, cùng nhân tùng sự lễ giỗ quý thân phụ mẫu, quý đức thầy và thân phụ của cố trưởng lão Pháp Sư Thích Giác Nhiên là cụ ông Nguyễn Hữu Hườn.

Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, viện chủ Tổ Đình Minh Đăng Quang, Santa Ana thành kính cung thỉnh chư tôn trưởng lão hòa thượng, chư tôn thiện đức, tăng ni quang lâm Tổ Đình để chứng minh và làm Lễ Tưởng Niệm nhân ngày Vía Đức Phật A Di Đà.

Chư tôn giáo phẩm đến dự. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Chư tôn giáo phẩm tham dự có trưởng lão Hòa Thượng Thích Giác Giới, phó chánh thư ký Hội Đồng Chứng Minh Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, trưởng ban Thường Trực Hội Đồng Hệ Phái Khất Sĩ Việt Nam; Hòa Thượng Thích Minh Hồi, viện chủ Như Lai Thiền Tự, San Diego; Ni Sư Hà Liên, trú xứ Tổ Đình Giác Lý, Garden Grove; Ni Sư Tiến Liên, trụ trì Tịnh Xá Ngọc Hòa, San Diego, và còn nhiều người khác.

Đại Đức Thích Giác Mãnh, điều hợp nghi thức khai lễ nói: “Kính lạy Tây Phương Giáo Chủ Cực Lạc A Di Đà Phật, kính lạy Đức Tổ Sư Minh Đang Quang, khai sáng Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam, kính lạy giác linh chư cố hòa thượng cùng quý ni sư. Giữa Tháng Mười Một, sau rằm hai hôm, tịnh độ các sư môn thanh niên Phật tử thiền môn cử hành Vía Đức Phật A Di Đà, ngài đã dâng 48 nguyện đồ sanh cứu đời.”

Hòa Thượng Thích Minh Tuyên (trái) và Hòa Thượng Thích Giác Giới. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

“Niệm Phật cảm động khắp nơi, ai ai cũng mến, người người đều thương. Niệm Phật sanh dạ hiền lương, từ bi thì có bạo cường thì không. Trọn đời chư tôn đức thắp nén tâm hương thành tâm Tưởng Niệm Đức Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Giác Tánh, môn chủ Giáo Hội Tăng Già Khất Sĩ Việt Nam, cũng là vị đệ tử đầu tiên của Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang, viên tịch ngày 22 Tháng Mười Một, năm Mậu Ngọ, 1978,” đại đức nói thêm.

Theo ban tổ chức, trong Kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật có dạy: “Này các tỳ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến nhất hướng nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn.” Đây là một việc làm quý báu để nhắc nhở chúng ta luôn nhớ ơn và đền ơn trong tinh thần báo ân, báo hiếu của người con Phật không thể thiếu. Bởi vì chư tôn đức, trưởng lão, quý ni trưởng, ni sư đã một đời xuất gia tu học để phụng sự vì đạo pháp, một gương hạnh sáng ngời, một tấm lòng vị tha đã để lại cho đời, để hôm nay chúng ta được học hỏi và noi theo những tu hành tốt đẹp ấy.

Lễ Cúng Dường Đức Phật A Di Đà Phật. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Hòa Thượng Thích Minh Tuyên nói: “Vào giờ này, buổi lễ chính thức bắt đầu. Xin cung thỉnh chư tôn trưởng lão Hòa Thượng Thích Giác Giới, viện chủ Tổ Đình Minh Đăng Quang tỉnh Vĩnh Long, nơi mà Đức Tổ Sư đản sinh, cùng tất cả chư tôn đức tăng ni và đồng hương Phật tử cùng đứng lên để hành Lễ Cúng Dường Đức Phật A Di Đà Phật. Ngài là đấng vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng cam lộ.”

“Sống một trăm năm mà không gặp được Phật pháp, chẳng bằng sống một ngày mà được gặp. Sống một trăm năm mà không nghe được chánh pháp, chẳng bằng sống một ngày mà nghe được chánh pháp. Sống trăm năm mà không gặp được thánh hiền tăng, thiện trí thức để hướng dẫn con đường sáng cho mình đi, thì chẳng bằng sống một ngày mà được gặp,” hòa thượng nói thêm.

Lễ Cúng Dường Trai Tăng. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Tiếp đó, đại chúng tăng ni đã thành kính lắng nghe đạo từ của Hòa Thượng Thích Giác Giới. Hòa thượng nhắc lại ân đức của tổ thầy và nhắc nhở tăng ni, Phật tử giữ tròn bổn nguyện của người con Phật.

Hòa Thượng Thích Giác Giới nói: “Trước ngày Tổ Sư Minh Đăng Quang vắng bóng thì ngài đã có sắp đặt những vị kế thừa để tiếp nối hướng dẫn tăng ni, nam nữ cư sĩ trên đường tu tập đúng chánh pháp của Phật Tổ Thích Ca. Trong đó có Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Giác Tánh là người có quá trình xuất gia minh tăng lâu dài nhất, và ngài có những phẩm hạnh hiền hòa, gương mẫu xứng đáng để cho hàng tăng ni, cũng như nam nữ Phật tử có một vị được di tổ giao phó chúc là một vị trưởng lão trong Giáo Hội Cư Sĩ Việt Nam. Và vị thứ hai là Hòa Thượng Thích Giác Tánh, vì ngài đã thông hiểu được tôn chỉ truyền thống giáo lý của hệ phái Khất Sĩ, theo chân truyền Thích Ca Chánh Pháp của Đức Tổ Sư.”

Hai Phật tử, Quảng Ngọc Trung (trái) và Nhã Nghiêm. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Phật tử Nhã Nghiêm, cư dân Garden Grove là phật tử của Tổ Đình Minh Đăng Quang hơn 20 năm, bà nói: “Đức Phật A Di Đà là vị Phật hiền đức và đáng kính. Trong cõi ta bà có nhiều điều khổ đau phiền não. Những ai có duyên cầu khẩn với ngài thì sẽ được ngài phù hộ để được thoát ly khỏi những khổ đau, phiền muộn.”

Phật tử Quảng Ngọc Trung, cư dân Garden Grove, cho hay: “Tôi là Phật tử của Tổ Đình Minh Đăng Quang hơn 15 năm. Đức Phật A Di Đa đem Phật phát để truyền bá cứu độ chúng sanh. Ai có niềm oan ức gì cứ niệm Phật A Di Đà thì mọi việc sẽ qua khỏi. Nhưng cần phải in sâu lời Phật dạy. Đó là chân thành tu hành, thực hành phát môn niệm Phật.”

Vợ chồng Phật tử Hạnh Ngọc (trái) và Thiên Hảo. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Phật tử Hạnh Ngọc, cư dân Garden Grove, kể: “Vợ chồng tôi là Phật tử của Tổ Đình này từ lúc đức ông khai sáng chùa này chưa viên tịch. Hơn mười năm qua, tôi làm việc trong ban ẩm thực của chùa này. Bây giờ thì tôi đã lớn tuổi, sức khỏe không còn như xưa, nên tôi không còn thường xuyên đến giúp cho ban ẩm thực. Mình là Phật tử thuận hành, nên đến ngày Vía Đức Phật A Di Đà thì mình phải có mặt để cầu xin ngài cho chúng sinh thoát khỏi thiên tai nghiệp chướng và cầu cho thế giới được bình an.”

Trải qua thời gian dài của lịch sử Phật Giáo, đến khoảng giữa thế kỷ hai mươi, phong trào khôi phục và chấn hưng Phật Giáo diễn ra trên toàn thế giới. Lúc bấy giờ, Phật Giáo Việt Nam cũng từng bước chuyển mình để cùng hòa chung vào dòng chảy Phật Giáo quốc tế. Tại miền Nam Việt Nam, Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang với chí nguyện “Nối truyền Thích Ca chánh pháp” đã kế thừa và khai sáng Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam, quyết chí đi theo con đường trung đạo mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã vạch ra. [kn]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT