Trần Chí Phúc
SANTA ANA, California (NV) – Mặc dù trời mưa gió tầm tã, hội trường Trung Tâm Công Giáo Việt Nam, Santa Ana, hôm Chủ Nhật, 11 Tháng Mười Hai, có Đại Hội Đảng Đại Việt Quốc Dân Đảng lần thứ 9, sau ba ngày họp các đại biểu từ các nơi về, đã bầu tân ban lãnh đạo gồm chủ tịch là ông Trần Trọng Đạt, hai phó chủ tịch là ông Huỳnh Công Ánh và ông Cao Thái Hải, tổng thư ký là ông Phạm Ngọc Lân, và thủ quỹ là bà Lý Thanh Nhàn.

Ông Huỳnh Công Ánh, từ New Orleans, Louisiana, đến, đại diện trưởng ban tổ chức buổi lễ, cám ơn quan khách tham dự.
Ông Cao Thái Hải, từ Atlanta, Georgia, đến, đọc Nghị Quyết Đại Hội 9, Chủ Tịch Trần Trọng Đạt trình bày về đường lối hoạt động sắp tới của tổ chức, ông Nguyễn Hoàng, phụ tá chủ tịch, đọc tiểu sử Đảng Trưởng Trương Tử Anh.
Nghi thức tưởng niệm Đảng Trưởng Trương Tử Anh và những đảng viên Đại Việt Quốc Dân Đảng đã đóng góp trải qua mấy thế hệ, trang trọng và cảm động.
Một số thân nhân của những vị quá cố hiện diện trong buổi lễ, như bà Jackie Bông, phu nhân cố Giáo Sư Nguyễn Văn Bông, có người chị ruột là đảng viên, nữ ca sĩ Zaza Đinh Minh Thảo, ái nữ cố Luật Sư Đinh Thạch Bích, người từng làm cố vấn cho Đại Việt Quốc Dân Đảng trong những năm gần đây.

Tham dự buổi lễ còn có Dược Sĩ Cao Xuân Thanh Ngọc, đại diện giới trẻ. Cô là con của một cựu sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa bị tù nhiều năm sau 1975 và sau đó định cư tại Hoa Kỳ. Cô thuộc trong nhóm thành lập tổ chức Hậu Duệ Việt Nam Cộng Hòa để tiếp nối cuộc chiến đấu của cha ông. Cô nói rằng khi tìm hiểu chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn thì thấy thích hợp. Cô hiện là cảm tình viên của Đại Việt Quốc Dân Đảng.
Một số quan khách khác phát biểu gồm Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, viện chủ Tổ Đình Minh Đăng Quang, Santa Ana; Thượng Nghị Sĩ Canada Ngô Thanh Hải, Liên Minh Dân Chủ, từ thủ đô Ottawa đến; ông Trần Quốc Bảo, thuộc Lực Lượng Cứu Quốc; và ông Phan Thanh Châu, thuộc Việt Nam Quốc dân Đảng.

Ông Phạm Gia Đại, phó chủ tịch Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị, là một trong những người tù Cộng Sản lâu năm, phát biểu rằng khi ở trong trại giam ngoài Bắc đã được một tù nhân cũng là một vị sư, truyền niềm tin vững vàng cho ông về một tương lai tươi sáng của dân tộc Việt Nam cho dù phải trải qua nhiều năm gian khổ đấu tranh.
Ban Tù Ca Xuân Điềm phụ trách phần ca nhạc cho buổi lễ, với những bài hát đấu tranh làm cho không khí sinh động hào hùng.
Chương trình do hai MC nữ, Hoài Hương (Hòa Lan) và Phong Dinh, điều khiển với chất giọng miền đồng bằng sông nước Cửu Long, rõ ràng từng lời.

Buổi lễ ra mắt Tân Ban Lãnh Đạo Đại Việt Quốc Dân Đảng và Ngày Đại Việt hoàn mãn trong khoảng hai tiếng đồng hồ, trong một chiều Chủ Nhật mưa tươi mát tại Orange County vào một ngày của tháng cuối năm.
Đại Việt Quốc Dân Đảng là một đảng chính trị của Việt Nam, do Đảng Trưởng Trương Tử Anh và một số đồng chí thành lập ngày 10 Tháng Mười Hai, 1939, dùng chủ nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn do ông Trương Tử Anh viết ra làm tôn chỉ để hoạt động chống thực dân Pháp và xây dựng đất nước Việt Nam.
Ông Trương Tử Anh sinh năm 1914 tại xã Hòa Phong, quận Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, và bị Việt Cộng bắt và giết vào Tháng Mười Hai, 1946.

Sau khi ông mất, Đại Việt Quốc Dân Đảng vẫn tiếp tục hoạt động và nhiều đảng viên nắm giữ những chức vụ quan trọng của nền Đệ Nhị Việt Nam Cộng Hòa, trong đó có cố Bác Sĩ Nguyễn Tôn Hoàn từng làm phó thủ tướng.
Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn được nhiều chính trị gia dùng làm kim chỉ nam để lập ra các đảng khác như Tân Đại Việt, Đại Việt Cách Mạng Đảng…
Đại Việt Quốc Dân Đảng từ thời sáng lập có Đảng Trưởng Trương Tử Anh, kế tiếp chức chủ tịch là Bác Sĩ Nguyễn Tôn Hoàn, khi ông Hoàn qua đời thì một vài vị giữ trọng trách này trong mấy năm và bây giờ là Giáo Sư Trần Trọng Đạt vừa tái đắc cử chức chủ tịch. [đ.d.]


















































































































































