Tuesday, April 16, 2024

Dân Biểu Mimi Walters đòi Cộng Sản phải thả ông Michael Phương Minh Nguyễn

WASHINGTON, D.C. (NV) – Chiều 4 Tháng Chín, 2018, bà Mimi Walters (Cộng Hòa-California), dân biểu liên bang, dẫn đầu một nhóm dân biểu tại Hạ Viện đòi nhà cầm quyền Việt Nam phải trả tự do cho ông Michael Nguyễn (Michael Phương Minh Nguyễn) ngay lập tức.

Phái đoàn dân biểu này gồm ông Ed Royce (Cộng Hòa-California) – chủ tịch Ủy Ban Đối Ngoại, ông Lou Correa (Dân Chủ-California), ông Alan Lowenthal (Dân Chủ-California), ông Doug LaMalfa (Cộng Hòa-California), ông Al Green (Dân Chủ-Texas).

Trước Hạ Viện, bà Walters trình bày lại tình trạng của ông Michael Nguyễn. Bà tường trình rằng hôm 27 Tháng Sáu, ông Michael, 54 tuổi, một cư dân Orange County, bị Cộng Sản Việt Nam vô cớ bắt giam nên ông không thể về Mỹ ngày 16 Tháng Bảy như dự định.

Gia đình ông ở Mỹ chỉ phong phanh biết tin ông bị bắt tại Việt Nam qua mạng thông tin xã hội và đã nhanh chóng liên lạc văn phòng bà Walters.

Mãi đến ngày 31 Tháng Bảy, nhân viên sứ quán Mỹ tại Việt Nam mới liên lạc được với ông. Cộng Sản Việt Nam buộc tội ông là vi phạm điều luật 109 là chống đối nhà nước. Theo bà, đây là một đạo luật mơ hồ và tùy tiện mà Cộng Sản Việt Nam chuyên áp đặt cho những người bị họ bắt một cách vô cớ.

Bà cho hay, ông có thể bị giam cầm trong một thời gian dài nữa mà không được gặp luật sư hay gia đình.

Bà nhắc, ông Michael là một công dân gương mẫu trong cộng đồng và chưa hề có tiền án.

Bà tiếp, nhà cầm quyền Việt Nam không trả lời nhiều yêu cầu của văn phòng bà, không đưa ra được bằng chứng về sự sai phạm của ông Michael.

Bà Mimi Walters đấu tranh cho ông Michael Phương Minh Nguyễn trước Hạ Viện liên bang vào ngày 4 Tháng Chín, 2018. (Hình: c-span.org)

Bà Walters nhấn mạnh: “Tôi vô cùng lo lắng cho ông Michael và yêu cầu phía Việt Nam phải thả ông ra lập tức. Vợ ông, Helen (Nguyễn Bảo Hiếu), một người y tá bận rộn cần ông về để chăm sóc bốn đứa con gái.”

Bà kêu gọi: “Chúng ta sẽ không ngừng đấu tranh, đòi hỏi nhà cầm quyền Việt Nam cho đến khi ông Michael được trả về.”

Việc ông Michael bị bắt chỉ là một trong nhiều ví dụ của Cộng Sản Việt Nam trắng trợn vi phạm nhân quyền.

Bà nhắc đến chuyện anh William Nguyễn (thường gọi là Will Nguyễn), người Mỹ gốc Việt ở Texas, cũng bị Cộng Sản Việt Nam bắt trước đây không lâu. (Anh Will Nguyễn, cư dân Houston, là người bị bắt trong lúc tham gia biểu tình ở Sài Gòn hôm 10 Tháng Sáu, và sau đó bị trục xuất khỏi Việt Nam hôm 20 Tháng Bảy).

“Chuyện ông Michael làm động lòng nhiều người. Nhiều đồng viện của tôi cùng đứng lên với tôi để đòi tự do cho ông ấy,” bà nói.

Bà Mimi Walters, dân biểu liên bang, đại diện Địa Hạt 45 tại California, là thành viên Ủy Ban Năng Lượng & Thương Mại, và Đạo Đức tại Hạ Viện. (ĐG)

Video: Phóng sự cộng đồng

Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT