DB Quang Nguyễn soạn thảo luật tử hình cho tội ám sát chính trị ở Arizona

PHOENIX, Arizona (NV) – Chủ tịch Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện tiểu bang Arizona đang soạn thảo một luật định nhằm liệt tội ám sát với mục đích chính trị vào nhóm tội đáng để tử hình, theo Arizona Capitol Times hôm 17 Tháng Chín.

Dân Biểu Quang Nguyễn của tiểu bang Arizona cho biết ông muốn răn đe tất cả những kẻ nhắm vào người khác vì quan điểm chính trị. Dân biểu đảng Cộng Hòa xuất thân từ Prescott Valley cho biết mặc dù ông nảy ra ý tưởng này sau vụ sát hại nhà hoạt động chính trị Charlie Kirk, nhưng cũng cho biết đây là một luật định cần thiết để ngăn chặn những trường hợp tương tự nhắm vào những người khác ở Arizona, bất kể họ thuộc đảng phái nào trong chính trường.

Dân Biểu Quang Nguyễn (Cộng Hòa) của tiểu bang Arizona. (Hình: Facebook Quang Nguyễn)

Ông Quang cũng nói với Capitol Media Services rằng ông sẽ soạn thảo một luật định sao cho kể cả những trường hợp bất thành cũng tự động dẫn tới án chung thân mà không được ân xá.

Trong một diễn tiến khác, Thượng Nghị Sĩ Warren Petersen, chủ tịch Thượng Viện Arizona, muốn các nhà lập pháp phê chuẩn một biện pháp đổi tên một xa lộ ở khu vực bên trong và xung quanh Phoenix theo tên ông Kirk. “Đổi tên đường là một cách giúp cho di sản do Kirk để lại được trường tồn,” ông Petersen nói.

Ông Petersen, nhà lập pháp đảng Cộng Hòa đến từ Gilbert đang tranh cử chức vụ bộ trưởng Tư Pháp, cũng góp ý thêm một chi tiết liên quan tới tôn giáo rằng việc đổi tên xa lộ không chỉ tôn vinh ông Kirk mà còn là “lời kêu gọi mỗi người chúng ta hãy tiếp tục giữ vững đức tin, sống can đảm vì Chúa Giêsu và kiên định với những nguyên tắc mà Charlie từng can trường đấu tranh.” Con đường này dài 78 dặm (125.5 km) từ trung tâm Phoenix, ra mạn Đông Mesa, rồi vòng lại qua Chandler và quay lại phía Tây Phoenix.

Ít nhất là cả hai điều trên đều chưa phải là dự luật chính thức. Từ đây cho tới 17 Tháng Mười Một, các viên chức mới có thể nộp các dự luật cho kỳ họp năm 2026 lên văn phòng lục sự Hạ Viện hoặc Thượng Viện.

Quan trọng hơn, ít nhất là liên quan tới luật pháp và trật tự, là việc đề nghị hình phạt cho các vụ ám sát chính trị.

Ông Quang cho biết ông không muốn soạn thảo một luật định hoàn toàn mới mà chỉ muốn bổ khuyết rằng nếu một vụ sát nhân dính líu tới chính trị thì bồi thẩm đoàn có thể cân nhắc khi kết án giữa chung thân và tử hình.

Theo luật Arizona, thông thường một vụ sát nhân không đủ điều kiện dẫn tới xử tử. Thay vào đó, bồi thẩm đoàn phải tìm ra một hoặc nhiều “tình tiết trọng tội.”

Những tình tiết trọng tội gồm có giết mướn, nạn nhân có phải là cảnh sát hay không, bị cáo có từng gây án sát nhân và có chủ đích hay không. Thậm chí còn có một quy định liên quan tới tội sát nhân “có chủ đích và cố ý” dành cho các viên chức dân cử, được bổ nhiệm, hoặc ứng cử viên. (TTHN) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT