Sunday, April 28, 2024

Dân California nghe gần 9 triệu ‘robocall’ mỗi ngày trong năm 2019

SACRAMENTO, California (NV) – Trong hai năm vừa qua, người Mỹ phải nghe nhiều cuộc gọi điện thoại tự động (robocall) và cư dân California phải nghe đến gần chín triệu cuộc gọi này mỗi ngày trong năm 2019.

Theo nhật báo The Orange County Register, người Mỹ phải nhìn vào điện thoại và thấy một số không có trong danh bạ của họ. Khi bắt máy, họ chỉ nghe một thông điệp được thâu bằng máy, mời họ mua một thứ gì đó hay tìm cách lường gạt họ.

Hội Đồng Thương Mại Liên Bang cho biết nhiều cuộc gọi tự động có mục đích lường gạt và làm cho người Mỹ mất khoảng $322 triệu trong năm 2019. Trong những cuộc gọi này, kẻ gian thường nói người nghe sẽ bị phạt hoặc bị bắt nếu không trả tiền.

Ở California, cư dân phải nhận từ bảy đến chín triệu robocall mỗi ngày và cả nước Mỹ cũng gặp cảnh này.

Vì vậy, Quốc Hội Hoa Kỳ đưa ra một dự luật để tìm cách bắt những kẻ gian sử dụng robocall để lường gạt người khác. Dự luật này có tên Traded Act, được Hạ Viện thông qua hồi đầu Tháng Mười Hai, Thượng Viện thông qua vào ngày 19 Tháng Mười Hai và dự đoán Tổng Thống Donald Trump sẽ ký.

Traded Act yêu cầu các hãng điện thoại cung cấp cho người tiêu dùng những công cụ để chặn robocall và phát hiện người gọi là ai. Điều này sẽ giúp chính phủ liên bang tìm ra kẻ gian và phạt đến $10,000 cho mỗi cuộc gọi tự động.

Công ty YouMail, một dịch vụ chặn robocall có trụ sở ở Irvine, cho biết Nam California có 13 mã vùng nhận robocall nhiều nhất trong Tháng Mười Một.

Các mã vùng ở Los Angeles có nhiều cuộc gọi tự động nhất trong Tháng Mười Một. Mã vùng 310 nhận đến 46.8 triệu cuộc gọi; mã vùng 818 nhận 31.7 triệu cuộc gọi. Trong khi đó, mã vùng 714 của Orange County nhận được 27.8 triệu robocall. (TL)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT