Saturday, April 20, 2024

COVID-19 tăng nhanh, Orange County xuống ‘Bậc Tím,’ áp dụng hạn chế gắt gao

SACRAMENTO, California (NV) – Thống Đốc Newsom và Bộ Y Tế California đưa Orange County xuống Bậc Tím, tình trạng lây nhiễm lan rộng, phải áp dụng những biện pháp hạn chế nhất, theo chỉ thị ban hành hôm Thứ Hai, 16 Tháng Mười Một.

Chỉ thị xuống hạng này có hiệu lực ngay lập tức theo lệnh Bộ Y Tế tiểu bang.

Nhiều điểm xét nghiệm được mở tại Orange County. (Hình minh họa: Frederic J. Brown/AFP/AFP via Getty Images)

Với việc xuống Bậc Tím này, các kỹ nghệ và tổ chức xã hội ở Orange County có 24 giờ để thực hiện các sửa đổi cần thiết nhằm tuân thủ chỉ thị vừa ban hành.

Tiểu bang ban hành chỉ thị xuống bậc này để đối phó với sự gia tăng đáng kể các trường hợp nhiễm COVID-19 tại Orange County.

Bộ Y Tế California cung cấp danh sách những hạn chế áp dụng cho các hoạt động doanh nghiệp được mở, hay phải đóng hay được mở với việc áp dụng một số biện pháp an toàn cần thiết, danh sách tình trạng của từng tiểu bang được liệt kê ở link sau: https://covid19.ca.gov/safer-economy/

Cư dân Orange County tìm hiểu tình trạng mở cửa doanh nghiệp hoặc sinh hoạt xã hội theo link: https://covid19.ca.gov/safer-economy/ . Khi đã nối kết, đánh tên Orange trong mục county, và cho biết loại doanh nghiệp hoặc kiểu sinh hoạt rồi bấm vào ô “Get Latest Status.”

Hoạt động tại các trường từ tiểu học đến trung học

Khi bị hạ xuống Bậc Tím, các trường từ K-12 (lớp mẫu giáo đến 12) chưa mở cửa cho học sinh vào lớp trực tiếp, tiếp tục học trên mạng.

Các trường K-12 đã mở cửa cho học sinh vào học trực tiếp theo những điều kiện khác nhau không bắt buộc phải đóng.

Các trường cao đẳng và đại học không còn được giảng dạy trong lớp hoặc tụ tập sinh viên.

Hướng dẫn của thành phố Westminster

Sau khi chỉ thị Orange County xuống Bậc Tím được ban hành, thành phố Westminster đã đưa ra những hướng dẫn sau.

  • Nhà hàng: Chỉ được phục vụ ngoài trời với các áp dụng an toàn y tế.
  • Sinh hoạt tôn giáo và hội đoàn: Chỉ được tiến hành ngoài trời với các áp dụng an toàn y tế.
  • Khu trung tâm mua sắm: Chỉ được tiếp khách với số lượng 25% sức chứa trong các khu shopping mall, shopping center, và chợ trời. Các khu sinh hoạt chung và ăn uống phải đóng cửa hoàn toàn.
  • Tiệm bán lẻ: Được mở cửa tiếp khách với 25% sức chứa.
  • Chợ: Mở cửa tiếp khách với 50% sức chứa.
  • Tiệm Tóc: Được tiếp khách bên trong nhưng phải áp dụng các biện pháp an toàn y tế.
  • Tiệm Nail: Được tiếp khách bên trong nhưng phải áp dụng các biện pháp an toàn y tế. (MPL) [kn]

MỚI CẬP NHẬT