Thursday, March 28, 2024

Động đất 4.4 độ Richter ở Nam California

ORANGE COUNTY, California (NV) – Một trận động đất xảy ra tối Thứ Ba làm rung chuyển khắp Los Angeles County và Orange County và vùng Inland Empire ở miền Nam California.

Theo nhật báo The Orange County Register, Trung Tâm Dữ Liệu Động Đất Miền Nam California của đại học Caltech nói động đất xảy ra lúc 7 giờ 33 phút tối, đo được là 4.4 độ Richter, và trung tâm là khoảng 3 dặm về phía Bắc La Verne, một thành phố phía Đông Los Angeles County.

Cơ Quan Nghiên Cứu Địa Chất Hoa Kỳ (USGS) nói trận động đất có độ sâu khoảng 3.7 dặm dưới lòng đất, vẫn theo OCR.

Hậu chấn hoặc một trận động đất thứ nhì xảy ra sau đó, với mức độ 3.4 độ Richter, và đo được ở cùng khu vực vào lúc 7 giờ 34 phút tối, dữ liệu của USGS cho thấy như vậy.

Không có báo cáo thiệt hại hoặc thương vong gì cả.

“Cư dân La Verne có thể cảm thấy một trận động đất và nhiều hậu chấn trong 30 phút vừa qua,” Sở Cảnh Sát La Verne nói như vậy trong một bản tuyên bố. “Cho tới giờ phút này, không có báo cáo hư hại vật chất hoặc thương vong gì cả. Cảnh sát đang tiếp tục tuần tra thành phố.”

Động đất cỡ 4.4 độ Richter không thể gây ra thiệt hại đối với nhà cửa, bà Lucy Jones, một nhà nghiên cứu địa chấn, nói với đài truyền hình KCAL9.

Trong khi đó, tất cả nhân viên Sở Cứu Hỏa Los Angeles được đặt trong “Tình Trạng Động Đất” để đề phòng bất trắc có thể xảy ra, theo OCR.

Cảnh sát Ontario, một thành phố gần La Verne, cho biết không có báo cáo thiệt hại hoặc thương vong, và yêu cầu mọi người “đừng gọi 911, trừ khi trong tình trạng mạng sống bị đe dọa.” (Đ.D.)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Tư, 29 tháng 8 năm 2018

MỚI CẬP NHẬT