Friday, April 26, 2024

Du Ca Nam California tưởng niệm Tháng Tư Đen với chủ đề “Trả lại cho dân”

Trúc Linh/Người Việt 

Westminster, California (NV) – “Trả lại cho dân” là chương trình nhạc của Đoàn Du Ca Nam California, diễn ra vào chiều ngày 29 Tháng Tư, tại Hội trường báo Người Việt, để tưởng niệm 43 năm biến cố đau thương, với sự tham dự của rất đông người Việt, không chỉ thuộc thế hệ thứ nhất mà còn rất nhiều bạn trẻ.

Chương trình bắt đầu lúc 3 giờ 30 chiều, nhưng chỉ mới khoảng 2 giờ 30, khách đã ngồi gần kín hội trường, trong đó nhiều người khách đã quen thuộc với chương trình từ những năm trước.

Bác Huỳnh Bảo và vợ ở thành phố Irvine cho biết, đây là năm thứ ba hai bác đến dự chương trình này. Vợ chồng bác biết chương trình này vì có cháu nội tham gia trong Liên Đoàn Hướng Việt, nơi Bác Sĩ Phạm Đỗ Thiên Hương, một trong những thành viên của ban tổ chức đêm Du Ca, là liên đoàn trưởng.

“Tôi đến đây vì tình yêu quê hương đất nước. Nghe họ hát, tôi nhớ về những năm 1967, khi tôi còn là sinh viên ở Sài Gòn. Hồi đó tôi cũng tham gia mấy phong trào ca hát của sinh viên, biểu tình này nọ. Tôi cảm ơn cô Thiên Hương tổ chức chương trình này và giúp cho các cháu trong Liên Đoàn Hướng Việt không quên nguồn gốc mình là người Việt Nam”, bác Huỳnh Bảo nói.

Còn nhóm ba người bạn thân Johnny Lê, Huy Minh và Brian Lam cho biết, đây là lần đầu tiên tham dự chương trình của Đoàn Du Ca Nam California. Khi còn là sinh viên, cả ba bạn này hay tham gia ca hát ở trường. Ra trường đi làm không còn dịp ca hát, nên khi biết về Đoàn du ca này qua You Tube, ba bạn này đến xem để xin gia nhập. Brian Lam cho biết em nói tiếng Việt không tốt, nhưng hát được nhiều bài tiếng Việt.

Ông Lê Quốc Khánh và vợ là bà Khanh Phạm vừa đáp chuyến bay từ Paris xuống phi trường Los Angeles vào đầu giờ chiều, đã đến ngay Hội trường báo Người Việt để tham dự chương trình nhạc.

Ông Lê Quốc Khánh (thứ hai, từ trái sang) và bà Khanh Phạm (ngoài cùng bên trái) bay từ Paris sang California để hòa mình vào đợt tưởng niệm Tháng Tư Đen năm nay. (Hình: Minh Phú/Người Việt)

Ông Quốc Khánh cho biết, ở Pháp vợ chồng có tham gia Nhóm Du Ca Phương Oanh và Nhóm Nguyễn Đức Quang từ nhiều năm nay. Ông từng là Chủ tịch Tổng hội Sinh viên Việt Nam ở Paris từ năm 1999. Hiện tại ông vẫn trong ban chấp hành với vai trò cố vấn. Ông chưa từng dự một chương trình du ca nào ở Mỹ, cũng như chưa từng biết người Việt ở Mỹ tưởng niệm biến cố ngày 30 Tháng Tư như thế nào, nên ông và vợ sắp xếp bay sang đây dịp này.

“Đúng như tinh thần của du ca là vươn lên, không buồn phiền, chương trình hôm nay đã làm được điều đó. Nhưng nếu so sánh với du ca bên Pháp, chương trình hôm nay có vẻ yên ắng hơn, khán giả dường như đi xem hát nhiều hơn là hòa mình cùng du ca. Vì lần đầu tiên tham dự, tôi không thể đoán tại sao. Tuy nhiên, khác với bên Pháp, bên này có các em nhỏ thuộc thế hệ thứ hai, thứ ba tham gia du ca, rất hay. Các em sẽ tiếp nối truyền thống du ca của cha ông”, ông Quốc Khánh nói.

Bài hợp ca “Đoàn ca” của cố nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang, người cùng Ban Trầm Ca thành lập Du Ca Việt Nam hồi năm 1966, được hát mở màn cho chương trình nhạc. Bác Sĩ Phạm Đỗ Thiên Hương giải thích, đây là bài hát tiêu biểu của Đoàn Du Ca Việt Nam, luôn hát trước khi lên đường.

Từ trái sang: Bác Sĩ Thiên Hương, ông Nguyễn Bá Thành, Guitarist Doãn Quốc Hưng trong một tiết mục Hợp ca. (Hình: Trúc Linh/Người Việt)

Ngay sau bài “Đoàn ca”, Bác Sĩ Thiên Hương nói về Phong trào Du ca Việt Nam, bởi có nhiều khán giả mới, chưa biết du ca là gì. “Phong trào du ca Việt Nam được thành lập năm 1966, khi nước Việt Nam trong thời kỳ rất nhiễu nhương, vừa chiến tranh, vừa thiên tai. Lúc đó, biết bao thanh niên học sinh xuống đường để làm những công tác xã hội, phục vụ cộng đồng. Trên con đường đi phục vụ đó, các anh chị đã mang tiếng hát của mình, không những chỉ xoa dịu vết thương cho những người cùng khổ mà còn khuyến khích chính mình hăng hái hơn trên con đường công tác. Thì đó là du ca Việt Nam.”

Cũng theo Bác Sĩ Thiên Hương, sau hơn 50 năm du ca tản mát khắp nơi trên thế giới và Du Ca Nam California đã sống lại với một nhiệm vụ mới. Ngày nay, các anh chị du ca không có cơ hội đi khắp mọi nẻo đường để làm công tác xã hội như các anh chị em ngày xưa. Nhưng Du Ca Nam California luôn luôn nhủ nhau rằng, chúng ta vẫn có thể dùng tiếng hát của mình, dùng tinh thần của mình để kêu gọi mọi người chung quanh hãy luôn luôn hướng về Tổ quốc, nhớ mình là người Việt và làm điều gì đó thật cụ thể cho đất nước Việt Nam của mình.

Mê Linh ở Liên Đoàn Hướng Việt có giọng đẹp, cao vút. Em được khán giả vỗ tay nồng nhiệt sau mỗi phần trình diễn. (Hình: Trúc Linh/Người Việt)

Chủ đề của chương trình nhạc tưởng niệm Tháng Tư Đen của Du Ca Nam California năm 2018 là “Trả Lại Cho Dân”. Đây là tên bài hát của nhạc sĩ Việt Khang, quen thuộc với rất nhiều người Việt tại Mỹ từ nhiều năm nay. Bác Sĩ Thiên Hương cũng giải thích, những năm trước, Du Ca Nam California có hát bài này nhưng không biết tác giả là ai, mãi cho đến khi Việt Khang sang Mỹ.

Trong 25 bài hát của chương trình nhạc, có những bài rất quen thuộc với phong trào du ca như Cho đồng bào tôi, Không phải là lúc, Việt Nam quê hương ngạo nghễ, Anh em tôi (Nguyễn Đức Quang), Trả lại tuổi trẻ, Đường Việt Nam, Tháng Tư đen (Phạm Duy), Bước chân Việt Nam, Tuổi trẻ lên đường (Trầm Tử Thiêng), Trả lại cho dân (Việt Khang), Nhìn về vận nước (Trần Huân)… do Du Ca Nam California, Nhóm Sóng Xanh, ca sĩ Nam Trân, các em trong Liên Đoàn Hướng Việt như Mê Linh, Tâm Như, Amy, bé Anthony Nguyễn trình bày.

Bác Sĩ Thiên Hương cho biết, phần lớn các em trong Liên Đoàn Hướng Việt sinh trưởng tại Mỹ, không nói được nhiều tiếng Việt, nhưng các em này đã rất cố gắng, chăm chỉ tập hát những bài hát tiếng Việt. Không chỉ hát được mà các em còn có chất giọng tốt và hát khá hay, như Mê Linh có chất giọng opera cao vút, điêu luyện khi hát bài “Thuyền viễn xứ” của nhạc sĩ Phạm Duy. Hai em Tâm Như và Amy cũng trình diễn thành công bài hát “Một thoáng quê hương” của nhạc sĩ Từ Huy. Bé Anthony Nguyễn, 10 tuổi, nói tiếng Việt không sõi, nhưng đã cố gắng hát trọn vẹn bài “Nếu có ai hỏi em” (sáng tác Lê Văn Khoa)… Khán giả có mặt trong khán phòng vỗ tay rất lớn sau mỗi phần trình diễn của các em.

Hai em Tâm Như và Amy duyên dáng khi thể hiện ca khúc “Một thoáng quê hương” của nhạc sĩ Từ Huy. (Hình: Trúc Linh/Người Việt)

Trước khi kết thúc chương trình, Dược sĩ Hoàng Ngọc Tuệ, Chủ tịch Phong Trào Du Ca từ năm 1967–1972, phát biểu: “So với những năm trước, năm nay Du Ca Nam California thăng tiến về phẩm chất bài ca và rất dồi dào. Các anh chị em cũng làm việc hết mình. Tôi mong rằng quý vị ở đây, đặc biệt là những người nào dưới 50 tuổi, nên tham gia du ca. Vì sao? Vì để nuôi dưỡng tinh thần mình, luôn luôn lạc quan, tích cực, luôn luôn yêu thương và luôn luôn có niềm hy vọng ở bản thân, hay ở bạn bè xung quanh mình. Đó là du ca. Người du ca không có thù hận. Người du ca luôn luôn thương yêu.”

Lời phát biểu của ông Hoàng Ngọc Tuệ cũng chính là tôn chỉ của Phong trào Du ca Việt Nam từ những ngày đầu thành lập cho đến nay, đó là: “Dùng tiếng hát chung của cộng đồng để tô điểm cho nền văn nghệ dân tộc một màu xanh đầy hy vọng, đưa mỗi người đến gần nhau hơn để cùng lo xây đắp một quê hương tươi sáng.” (Trúc Linh)

——–

Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT