Friday, April 26, 2024

Little Saigon: Fountain Valley diễn hành kỷ niệm 60 năm thành lập

Khoa Lại/Người Việt

FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – Thành phố Fountain Valley vừa tổ chức buổi diễn hành kết hợp với hội chợ Summerfest tại Mile Square Regional Park, nhằm kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố.

Cuộc diễn hành diễn ra vào lúc 9 giờ sáng ngày 24 Tháng Sáu tại đường Heil, nằm giữa đường Magnolia và đường Brookhurst, với hơn 80 tiết mục do các trường, nhóm sinh hoạt cộng đồng, và các cơ quan thành phố thực hiện.

Rất nhiều người thuộc nhiều sắc tộc khác nhau đến xem buổi diễn hành và tham gia hội chợ.

Khách tham quan còn có cơ hội xem buổi triển lãm xe cổ, thưởng thức nhiều món ăn và thức uống đa dạng, và chơi các trò chơi trúng thưởng.

Phó Thị Trưởng Fountain Valley Michael Võ (trái) và Giám Sát Viên Michelle Steele (giữa) tham gia diễn hành. (Hình: Khoa Lại/Người Việt)

 

Với phụ huynh có con nhỏ, hội chợ còn có khu vui chơi và vòng quay cho dành cho trẻ em.

Ông Michael Võ, phó thị trưởng Fountain Valley, cho biết: “Để chuẩn bị cho sinh nhật thành phố Fountain Valley, hội đồng thành phố muốn tổ chức một sự kiện trang trọng và đầy đủ ý nghĩa. Nhưng quan trọng hơn hết là đem lại sự đoàn kết của tất cả cư dân thành phố. Cá nhân tôi cũng góp phần dàn xếp cuộc diễn hành. Nên trong những ngày đầu, một trong những vấn đề chúng tôi đưa ra là làm sao để mời tất cả các trường học và hội đoàn trong thành phố đến tham dự.”

Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn cùng gia đình trong buổi diễn hành. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Ông cũng cho biết, với hơn 80 hội đoàn và hơn 1,800 người diễn hành, “Đây là một ví dụ điển hình của thành phố hợp sức với nhau nhằm kỷ niệm 60 năm thành lập.”

Ông nói thêm: “Kể từ sinh nhật lần thứ 50 của thành phố, chúng tôi quyết định rằng, mỗi đầu mùa Hè, thành phố có Summer Festival với nhiều hoạt động lành mạnh phù hợp. Vào Tháng Bảy, chúng tôi có đại nhạc hội ngoài trời và Tháng Tám có các buổi chiếu phim ngoài trời. Đây là những hoạt động công ích để giúp và khuyến khích cư dân không chỉ ngồi ở nhà mà có cơ hội ra ngoài tham gia các hoạt động này. Cư dân thành phố không chỉ có thể ra công viên tận hưởng không khí mát, mà còn có cơ hội tạo thêm bạn, mà những người bạn này có thể là hàng xóm của mình mà mình chưa có dịp gặp.”

Các gian hàng thức ăn và trò chơi tại Summerfest. (Hình: Khoa Lại/Người Việt)

Khi được hỏi quan niệm của ông về sự tham gia và các đóng góp của cộng đồng Việt Nam cho các hoạt động thành phố cho sự kiện này, ông nói: “Trong sự kiện này, chúng tôi kêu gọi đóng góp từ Fountain Valley Town Center, một khu mua sắm khá lớn của cộng đồng Việt Nam, và tiệm nữ trang Ngọc Quang không chỉ đóng góp bằng hiện kim mà còn mang đến 16 đoàn lân để múa trong buổi diễn hành này. Nên đây là một dấu hiệu cho thấy người Việt Nam đang dần dần đóng góp cho các sinh hoạt cộng đồng.”

“Qua sự mời gọi của chúng tôi, có thể thấy rằng sự hội nhập vào dòng chính ngày càng nhiều hơn và tạo sự gần gũi hơn với cộng đồng. Đây cũng là điều mà tôi mong ước, và cũng là lần đầu tiên 16 đoàn lân của nhà thờ Thánh Linh, một nhà thờ mà Đức Ông Phạm Ngọc Tuấn, chánh xứ của nhà thờ, cũng là người Việt Nam tại thành phố Fountain Valley,” ông Michael nói. “Những đóng góp này cho cư dân địa phương hiểu rằng cộng đồng Việt Nam, dần dà sẽ hoạt đồng chung nhiều hơn với thành phố.”

Ông cũng vui vẻ cho biết, ông rất vui khi thấy vài trăm người Việt Nam đến xem buổi diễn hành và tham gia các hoạt động vui chơi, và đó là điều mà thành phố đang hướng đến.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT