Saturday, April 20, 2024

Fountain Valley: NV Michael Võ được chọn làm phó thị trưởng

Đằng-Giao/Người Việt

FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – Nghị Viên Michael Võ của Fountain Valley vừa được các đồng viện bất ngờ chọn làm phó thị trưởng trong buổi họp tối Thứ Ba, 13 Tháng Mười Hai, một sự kiện chưa từng có tại thành phố này.

Lý do ông Michael được chọn là vì Nghị Viên Mark McCurdy, người đáng lẽ trở thành phó thị trưởng, bị một đồng viện phản đối vì thường vắng mặt tại các cuộc họp quan trọng.

Trả lời phỏng vấn nhật báo Người Việt, vị dân cử gốc Việt này nói: “Ông McCurdy thường vắng mặt trong các buổi hội thảo về những vấn đề quan trọng cho thành phố trong các dự án chiến lược, điều mà nhiều người cho là một vị dân cử không nên làm.”

Theo thông lệ thay phiên đảm nhận các chức vụ dân cử ở Fountain Valley, Nghị Viên Mark McCurdy đáng lẽ được hội đồng thành phố chọn làm phó thị trưởng cho năm 2017 và làm thị trưởng cho năm 2018.

Tuy nhiên, Nghị Viên Steve Nagel đề nghị không bỏ phiếu cho ông McCurdy, vì lý do nêu trên.

Khác với các thành phố khác, chức vụ thị trưởng và phó thị trưởng ở Fountain Valley không do cử tri trực tiếp bầu, mà do các thành viên hội đồng thành phố chọn.

Ông Michael Võ thắng cử chức nghị viên Fountain Valley lần đầu năm 2010, với nhiệm kỳ bốn năm, trở thành dân cử gốc Việt đầu tiên trong lịch sử thành phố.

Năm 2013, ông được các đồng viện chọn làm thị trưởng, trở thành thị trưởng gốc Việt đầu tiên ở Fountain Valley.

Năm 2014, ông tái đắc cử thêm một nhiệm kỳ nghị viên nữa.

Ông là chủ nhân Little Saigon Traffic School tại Westminster từ năm 1989, và là chuyên viên bán bảo hiểm cho hãng AGLA. Ông có chương trình phát thanh “Lưu Thông An Toàn và Bảo Hiểm Giá Trị Của Đời Sống” trên làn sóng 1480 AM của đài phát thanh Radio Bolsa, phục vụ nhu cầu của đồng hương tại Little Saigon.

Về việc hy hữu vừa xảy ra, ông Michael nói: “Bị bỏ qua lần này, ông McCurdy phải đợi bốn năm nữa mới có thể được đồng viện bầu lại.”

——

Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT