Trà Nhiên/Người Việt
SAN DIEGO, California (NV) – Viện bảo tàng USS Midway Museum sắp hoàn thành dự án Freedom Park tại cầu tàu Navy Pier, San Diego, công viên dành cho cựu quân nhân lớn nhất miền Tây Hoa Kỳ, và sẽ có chương trình quyên góp gạch tri ân, khắc tên cá nhân hoặc cơ sở bảo trợ, mở ra cơ hội để cộng đồng người Việt ghi dấu hành trình tìm tự do và khẳng định di sản nơi đất Mỹ.

Ghi dấu ấn
Bác Sĩ Pha Lê, thành viên Hội Đồng Quản Trị USS Midway Museum, phấn khởi chia sẻ về dự án vì cộng đồng Việt Nam có thể chung tay góp viên gạch để ghi dấu ấn cho thế hệ mai sau.
“Dự án này rất có ý nghĩa vì những viên gạch này sẽ được dựng trong công viên mãi mãi,” Bác Sĩ Pha hào hứng nói.
Bản sao của viên gạch có khắc tên cũng được gửi về cho mạnh thường quân nên càng thêm giá trị.
Các viên gạch có kích cỡ khác nhau với giá lần lượt là $1,000, $2,500, và $5,000.
Thông tin về công trình góp một viên gạch hiện có trên trang web freedomparkbricks.com.
Ngoài ra, mạnh thường quân có thể quyên góp cho các khu vực cụ thể trong công viên để tên được khắc lên như khu Footsteps of Freedom với giá $5 triệu, Parade Ground với giá $4 triệu, Bay View West Gardens với giá $3 triệu.
Một số cơ hội khắc tên khác bắt đầu với giá $15,000.
Ông Pha cho biết thêm: “Công viên sẽ có cột cờ cao 100 foot, và sẽ treo lá cờ lớn nhất miền Nam California.”
Freedom Park rộng gần 10 acre, kéo dài từ đầu phía Tây của cầu tàu Navy Pier, vòng quanh USS Midway, đến Đài Tưởng Niệm Bob Hope. Du khách sẽ được trải nghiệm khung cảnh độc đáo bên bờ biển với nhiều tiện ích công cộng, bao gồm vườn thiên nhiên, các đài tưởng niệm và tượng đài, khu vui chơi cho trẻ em, ghế ngồi và mái che…
Freedom Park dự trù sẽ mở cửa vào năm 2028 với tổng kinh phí khoảng $77 triệu, hiện công trình huy động được gần $45 triệu.
Freedom Park và lời hứa 20 năm
Viện bảo tàng USS Midway Museum tọa lạc tại hải cảng San Diego Pier, là bảo tàng nổi được cải tạo từ hàng không mẫu hạm USS Midway, phục vụ lâu nhất trong thế kỷ 20.
Được đưa vào hoạt động ngay sau Đệ Nhị Thế Chiến, USS Midway từng đóng vai trò quan trọng trong Chiến Tranh Lạnh, Chiến Tranh Việt Nam, Chiến Dịch Gió Lốc (di tản hàng ngàn người Việt khi Cuộc Chiến Việt Nam kết thúc năm 1975), và Chiến Tranh Vùng Vịnh.
Sau khi được cho nghỉ hưu năm 1992 và chuyển giao cho một tổ chức bất vụ lợi, USS Midway chính thức mở cửa thành bảo tàng vào Tháng Sáu, 2004, trưng bày hơn 30 máy bay, các khu vực sinh hoạt thủy thủ, và tổ chức các hoạt động giáo dục, tưởng niệm, thu hút hàng triệu du khách mỗi năm.
Thời điểm đó, USS Midway Museum cùng hải cảng San Diego cam kết rằng một ngày nào đó sẽ xây dựng một công viên trên cầu tàu này.
Và Freedom Park được thực hiện đúng hai thập niên sau.
USS Midway là một phần ký ức của người Việt tha hương. Vào cuối Tháng Tư hàng năm, USS Midway thường tổ chức các buổi hội ngộ của những người tị nạn Việt Nam với các thủy thủ Mỹ, ân nhân của họ năm xưa.
Cuối Tháng Tư vừa rồi, USS Midway Museum và Viện Bảo Tàng Di Sản Người Việt đồng tổ chức lễ tưởng niệm 50 năm Tháng Tư Đen và kỷ niệm Chiến Dịch Gió Lốc, quy tụ hơn 3,000 người tham dự.

Đúng thời điểm
Bác sĩ Pha Lê cho biết nếu cộng đồng người Việt cùng nhau hiệp lực thì có thể gây quỹ và mua nguyên khối các viên gạch trong một khu của công viên để xây tượng đài hoặc vinh danh cộng đồng người Việt.
Ông nhấn mạnh rằng đây là thời điểm quý giá để cộng đồng người Việt khắc tên mình vào một phần lịch sử nước Mỹ – không chỉ bằng những viên gạch tri ân, mà bằng sự hiện diện tập thể trong một công trình biểu tượng cho tự do.
“Cơ hội để đóng góp và có tên trong công viên sẽ không còn khi công trình hoàn tất,” ông Pha nói. “Nếu chúng ta cùng góp sức ngay từ bây giờ, cộng đồng Việt Nam có thể có một khu vực riêng để vinh danh hành trình vượt biển tìm tự do và thế hệ đã khai phá cuộc sống mới trên đất Mỹ.”
Thông qua dự án Freedom Park, cộng đồng người Việt không chỉ tri ân quá khứ, mà còn gửi gắm thông điệp về bản sắc, sự kiên cường và đóng góp tích cực vào xã hội Hoa Kỳ cho các thế hệ mai sau.
Để biết thêm về dự án cũng như ngỏ ý tham gia đóng góp, xin email cho Bác Sĩ Pha Lê qua địa chỉ [email protected]. [đ.d.]
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]































































