Tuesday, April 23, 2024

Giá nhà quá cao, California tiếp tục giữ kỷ lục ‘tỷ lệ người nghèo cao nhất nước’

LOS ANGELES, California (NV) – California giữ một kỷ lục không ai muốn, đó là tỷ lệ người nghèo cao nhất nước.

Thống kê Census lại một lần nữa cho thấy tiểu bang California có tỷ lệ người nghèo cao nhất nước, cao hơn 17.2% so với ba năm trước và còn cao hơn nữa so với các tiểu bang khác.

Biểu tình chống tăng giá nhà quá cao trước cửa Tòa Thị Chính Los Angeles. (Hình: Frederic J. Brown/AFP via Getty Images)

Nguyên nhân đưa đến tình trạng này là giá nhà ở quá cao, với những quy định xây cất khó khăn do đề phòng động đất và giữ sạch môi trường, theo trang Patch.com.

Giá sinh hoạt cao, trong đó giá nhà là cao nhất, kéo ít nhất bảy triệu cư dân trong vòng nghèo khổ.

Điều trớ trêu là nền kinh tế California bùng phát mạnh mẽ từ 2017-2019 và đứng hàng thứ năm trong số các quốc gia trên toàn thế giới nhưng đại dịch COVID-19 đẩy tiểu bang vào tình trạng suy thoái với tỉ lệ gần thất nghiệp 20%.

Chắc chắn, tình trạng nghèo khổ tiếp tục gia tăng.

Ngay cả trước khi đại dịch xảy ra, Viện Chính Sách Công Cộng California, đã thống kê và tính toán các chi phí sinh hoạt, đặc biệt là giá nhà, cho một kết quả tương đương với con số Census.

Hai con số tương đương này có nghĩa là 1/3 dân số tiểu bang đang vật lộn để khỏi lâm vào hoàn cảnh vô gia cư.

Tất cả mọi con số thống kê đều dẫn đến một kết luận mà ngay từ đầu bài đã nhắc đến đó là giá nhà ở, có nghĩa là cư dân California phải chi ra quá nhiều trong số tiền thu nhập của họ để trả cho chỗ ở vì tình trạng xây dựng ít ỏi.

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc không đáp ứng được nhu cầu nhà ở nhưng một yếu tố bị bỏ qua từ lâu, đó là chi phí xây dựng cái gọi là nhà ở với “giá cả phải chăng.”

Lý do này bây giờ bắt đầu được nhìn nhận.

Nhật báo Los Angeles Times đã truy nguyên vào lịch sử diễn tiến một dự án xây nhà cho những người thu nhập thấp ở thành phố Solana Beach, một cộng đồng giàu có ở San Diego.

Các phóng viên phát hiện một căn nhà có giá khởi đầu là $414,000, nhưng tới lúc nhà đầu tư xây dựng, phát triển sau gần một thập niên làm các thủ tục giấy phép và mượn tiền, giá nhà đã bùng phát ở mức $1.1 triệu.

Những câu chuyện tương tự cũng đã xảy ra nhiều nơi khác nhau khắp tiểu bang.

Tờ LA Times nhận định “đây là ví dụ báo động tình trạng chính trị, kinh tế, và trì trệ hành chính đã đội giá nhà ở lên cao giữa lúc càng lúc càng nhiều cư dân cần một mái ấm cho gia đình họ.”

“California dẫn đầu toàn quốc giá xây dựng những khu nhà cho người thu nhập thấp được tiểu bang tài trợ,” tờ LA Times cho biết.

“Giá một căn apartment tại tiểu bang trung bình là $500,000/căn, sau khi trừ tỷ lệ lạm phát, đây là một mức tăng 27% tính trong vòng một thập niên”

Những con số kinh khủng này phát sinh từ tình trạng quan liêu bàn giấy, quy định về môi trường không đúng chỗ, và những đòi hỏi giá lao động cao, và nếu chính quyền tiểu bang không thay đổi hay điều chỉnh, tình trạng thiếu nhà sẽ không bao giờ chấm dứt và California tiếp tục giữ kỷ lục mức nghèo khổ cao nhất nước. (MPL) [kn]

MỚI CẬP NHẬT