Giáo Phận Orange chuẩn bị thực hiện giai đoạn cuối Linh Đài Đức Mẹ La Vang

Đỗ Dzũng/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Giáo Phận Orange vừa có cuộc họp cho biết sẽ tiếp tục thực hiện giai đoạn cuối của Linh Đài Đức Mẹ La Vang trong khuôn viên nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô ở Garden Grove, vào lúc 10 giờ sáng Thứ Tư, 9 Tháng Mười Một.

Giám Mục Kevin Vann (phải) và bà Trần Kim Ngọc, một ân nhân Linh Đài Đức Mẹ La Vang, tại viên đá khắc tên ân nhân, trong ngày thông báo thực hiện giai đoạn cuối của linh đài. (Hình: Đỗ Dzũng/Người Việt)

Mở đầu cuộc họp báo là Giám Mục Kevin Vann, giám mục giáo phận, đọc lời cầu nguyện.

Sau đó, giám mục tuyên bố: “Giáo phận sẽ tiếp tục tiến hành giai đoạn cuối của Linh Đài Đức Mẹ La Vang. Giai đoạn cuối cùng tập trung vào việc hoàn thành phía Đông của linh đài với việc bổ sung các khu cầu nguyện, các lối đi thưởng ngoạn, và khu vườn Thánh Mẫu mô tả về cuộc đời của Đức Mẹ Maria. Một dòng suối nước phía trước bức tường Các Thánh Tử Đạo Việt Nam cũng được hoàn thành, cũng như một thư viện lưu trữ dữ kiện về Đức Mẹ La Vang. Ngoài ra, tên của các vị ân nhân và nhà tài trợ sẽ được tiếp tục khắc tên trên bảng tri ân.”

Sau khi tuyên bố, vị chủ chăn giáo phận ban phép lành.

Có mặt tại cuộc họp báo, Giám Mục Nguyễn Thái Thành, giám mục phụ tá Giáo Phận Orange, chia sẻ: “Hôm nay, chúng ta tập trung tại đây cầu nguyện Chúa ban phước lành cho việc tiếp tục thực hiện giai đoàn cuối của linh đài. Giai đoạn một đã được thực hiện và khánh thành vào ngày 17 Tháng Bảy, 2021. Kể từ đó, linh đài trở thành một nơi hành hương tuyệt vời cho giáo dân khắp thế giới.”

Giám Mục Nguyễn Thái Thành (trái) và Linh Mục Michael Khổng, thư ký Giám Mục Kevin Vann, tại Vườn Thánh Mẫu tương lai, ngay phía sau Linh Đài Đức Mẹ La Vang. (Hình: Đỗ Dzũng/Người Việt)

“Nhìn lại những gì đã qua, tôi phải cảm ơn Chúa đã ban phước cho mối quan hệ giữa giáo phận và cộng đồng giáo dân Việt Nam trong giáo phận thời gian qua. Mối quan hệ này bắt đầu từ năm 1975, khi giáo phận mở rộng vòng tay đón những người Việt Nam tị nạn. Không chỉ chào đón, giáo phận còn giúp chúng ta bắt đầu cuộc sống tại đất nước mới mẻ này, và rồi cộng đồng Việt Nam cứ thế mà phát triển và lớn mạnh,” Giám Mục Thành nói tiếp.

Vị giám mục phụ tá nói tiếp: “Thế rồi Giám Mục Kevin Vann về đây, ngài đã lắng nghe, biết nhu cầu của cộng đồng Việt Nam, rồi linh đài ra đời, và rồi bây giờ là giai đoạn cuối. Ngài cũng thành lập Ủy Ban Linh Đài Đức Mẹ La Vang để cũng những nhà bảo trợ, cùng nhau thực hiện những gì còn lại. Cá nhân tôi được nghe nhiều người kể lại những phép lành họ được ban khi đến thăm linh đài, để có cuộc sống hài hòa hơn.”

“Thành ra, hôm nay, nhân dịp này, tôi kêu gọi mọi người cùng nhau quyết tâm duy trì mối quan hệ tuyệt vời giữa giáo phận và cộng đồng để biến nơi này thành một nơi thu hút mọi người đến với Chúa và Mẹ Maria,” Giám Mục Nguyễn Thái Thành kết luận.

Nhân dịp này, Linh Mục Nguyễn Văn Tuyên, chánh xứ giáo xứ Westminster (Blessed Sacrament Catholic Church), là thành viên sáng lập, và là chủ tịch dự án linh đài, cho biết cụ thể các hạng mục của linh đài giai đoạn cuối.

Linh Mục Nguyễn Văn Tuyên nói về việc thực hiện giai đoạn cuối của Linh Đài Đức Mẹ La Vang, trong đó có nhà nguyện Thánh Callistus. (Hình: Đỗ Dzũng/Người Việt)

Linh mục cho biết, trước giờ, mọi việc ở giáo phận đều do Orange Catholic Foundation (OCF) đảm nhiệm, tuy nhiên, Dự Án Linh Đài Đức Mẹ La Vang có một chút đặc biệt, nên Giám Mục Kevin Vann đã thành lập Ban La Vang năm 2016 để thực hiện linh đài.

“Chúng ta cảm ơn Thiên Chúa đã chúc lành công việc của ban. Chúng ta tri ân sự hy sinh và hợp tác của hơn 5,000 ân nhân của Ban La Vang trong bảy năm qua để linh đài được thánh hiến vào năm ngoái. Tháng Bảy vừa qua, Đại Hội Thánh Mẫu đầu tiên đã được tổ chức, quy tụ hàng ngàn con dân nước Việt khắp mọi nơi về tham dự,” Linh Mục Tuyên nói.

Ông giải thích thêm: “Tuy nhiên, vẫn còn những công trình nhỏ xung quanh linh đài chưa được thực hiện. Vì thế, Giám Mục Kevin Vann đã cho thành lập Tổ Chức Thiện Nguyện Đức Mẹ La Vang (OLLVF) để chịu trách nhiệm, và trực tiếp điều hành tài chính và xúc tiến những công trình xây dựng của linh đài, và giúp hoàn tất việc xây dựng nhà nguyện Thánh Callistus bên dưới tầng hầm của nhà thờ chính tòa.”

Các giám mục và linh mục đọc lời cầu nguyện. (Hình: Đỗ Dzũng/Người Việt)

“Vào Tháng Bảy, 2013, nhà thờ Thánh Callistus không còn hiện diện, nhường chỗ cho nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô. Đức Giám Mục Kevin Vann ưu ái hứa xây dựng nhà nguyện để duy trì những liên hệ bí tích, tinh thần, và tình cảm của rất nhiều giáo dân giáo xứ Thánh Callistus trong bao nhiêu năm qua,” linh mục chánh xứ Westminster nói tiếp. “Bảng ân nhân của những anh chị em đóng góp xây dựng nhà thờ Thánh Callistus sẽ được ghi nhớ ở một nơi xứng đáng tại nhà nguyện. Đã có những ân nhân âm thầm đóng góp cho việc xây dựng nhà nguyện Thánh Callistus, cho dù dự án chưa khởi công. Thật vậy, một ân nhân ẩn danh đã dâng cúng $350,000 cho bàn thờ của nhà nguyện. Chúng tôi kêu gọi sự hưởng ứng của anh chị em, nhất là giáo dân của giáo xứ Thánh Callistus cũ, trong đó có chúng tôi.”

Linh Mục Nguyễn Văn Tuyên tiếp: “Nhớ lại khi xây dựng nhà thờ Thánh Callistus, chúng tôi đóng góp $2,000, hôm nay, chúng tôi xin hứa đóng góp thêm $8,000 nữa để thăng cấp lên $10,000. Xin Linh Mục Phạm Ngọc Tuấn, cựu quản nhiệm và là người giúp xây nhà thờ Thánh Callistus và anh chị em, nhất là giáo dân giáo xứ Tam Biên cũ, vui lòng cùng tham gia đóng góp và thăng cấp với chúng tôi.”

Giám Mục Nguyễn Thái Thành (thứ tư từ phải), các thành viên OLLVF, và đại diện nhà thầu trong nghi thức động thổ tại Vườn Thánh Mẫu. (Hình: Đỗ Dzũng/Người Việt)

Vị linh mục cho biết, nhà nguyện tuy nhỏ, nhưng có sức chứa 250 người, rất thuận tiện cho Thánh Lễ ngày thường, đám tang, đám cưới nhỏ, Lễ Rửa Tội, và những buổi cấm phòng của nhóm hoặc hội đoàn.

Ông cho biết thêm, nhà nguyện chỉ có 35 ghế quỳ. Đóng góp đề nghị bảo trợ là $10,000/ghế. Cho đến lúc họp báo, linh mục cho biết đã có nhiều cá nhân, doanh nghiệp, và hội đoàn bảo trợ một số ghế.

“Ngoài ra, hiện diện tại đây hiện nay, có một ân nhân không muốn nêu tên, vừa ủng hộ $100,000,” Linh Mục Tuyên tuyên bố trước cử tọa.

Linh mục cho biết thêm, OLLVF đang ráo riết làm việc với các kiến trúc sư, và ban xây dựng giáo phận sẽ lo giấy phép với thành phố.

“Hy vọng nhà nguyện sẽ được khởi công xây cất vào Tháng Ba, 2023, và khánh thành vào Tháng Mười Hai, 2024,” linh mục chủ tịch OLLVF nói.

Ca đoàn Khiêm Nhu Đức Mẹ, thuộc OLLVF, hát tại Linh Đài Đức Mẹ La Vang. (Hình: Đỗ Dzũng/Người Việt)

Tại cuộc họp báo, Tiến Sĩ Elysabeth Nguyễn, người được Giám Mục Vann bổ nhiệm làm tổng giám đốc OLLVF, cho biết: “Chúng ta có nhiều việc phải làm trước mắt. Dự án được lựa chọn qua nhiều thiết kế khác nhau – chính xác là 13 thiết kế – nhưng cuối cùng, kết quả là điều chúng ta tự hào.”

Bà Elysabeth kể lại cụ thể những gì dự án thực hiện, làm việc với nhà thầu ra sao, nghiên cứu các thiết kế như thế nào, thậm chí về tận Việt Nam và những nơi khác trên thế giới để quan sát…cũng như những công trình phụ trợ, xung quanh linh đài, ví dụ như Vườn Thánh Mẫu có bốn mầu nhiệm “Vui, Sáng, Thương, và Mừng…”

“Chúng tôi sẽ làm một kiosk điện tử, như là một thư viện bao gồm thông tin liên quan đến sự hiện ra của Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Guadalupe, và nhiều thông tin khác nữa,” Tiến Sĩ Elysabeth Nguyễn nói thêm.

Sau buổi họp báo, Giám Mục Kevin Vann, Giám Mục Nguyễn Thái Thành, và các linh mục chụp hình lưu niệm với ân nhân tại hai tảng đá trong linh đài, dự bữa trưa do chợ Tam Biên ủng hộ.

—-
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT