Thursday, April 18, 2024

Giáo sư Golden West College bị cáo buộc kỳ thị chủng tộc

HUNTINGTON BEACH, California (NV) – Các giới chức học khu Coast Community College District hôm Thứ Ba cho hay họ đang xem xét sẽ có biện pháp gì sau khi một nữ giáo sư đại học cộng đồng Golden West College ở Huntington Beach bị ghi hình khi nói với một cặp vợ chồng người Mỹ gốc Á Châu, sống ở Long Beach, rằng họ nên “quay về nước” của họ.

Bản tin của tờ báo Los Angeles Times nói rằng nữ phát ngôn viên Coast Community College District, bà Letitia Clark, cho hay họ hiểu rõ sự quan tâm sâu xa của cộng đồng, và sẽ không bỏ qua sự việc. “Chúng tôi đang xem xét các giao thiệp với sinh viên và nhân viên nhà trường trước đây để xem có liên hệ gì tới lời lẽ phát biểu trên đoạn video hay không,” bà Clark cho biết thêm.

Đoạn video được ông Tony Kao đưa lên Facebook hôm Thứ Năm. Ông Kao viết rằng ông và vợ cùng con gái “gặp phải một người kỳ thị hôm nay trong khu xóm của chúng tôi ở Long Beach, khi đang đi bộ”.

Người trong hình là bà Tarin Olson, một giáo sư và chuyên gia tư vấn tại trường Golden West.

Đoạn video dài 29 giây, khởi sự trong lúc hai bên đang nói qua lại, cho thấy khuôn mặt người phụ nữ trước khi bà ta bỏ đi vì biết mình bị ghi hình.

“Tôi muốn bà nói với mọi người lý do tại sao bà nói rằng chúng tôi phải trở về nước của mình,” ông Kao hỏi trong đoạn video, theo bài báo LA Times.

“Các người nên trở về nước của mình,” bà Olson vừa đi vừa nói.

“Như vậy nghĩa là sao?” ông Kao đáp lại, nói với bà ta rằng ông cùng vợ sinh ra và lớn lên ở Mỹ.

Hôm Thứ Hai, trong email gửi tờ Times, bà Olson nói rằng bà “nói điều không có hàm ý kỳ thị và bị một người tên Tony ‘bẻ cong,’ ghi hình tôi mà không có phép.”

Hôm Chủ Nhật, bà Olson nói với đài truyền hình KCBS-TV rằng sinh viên của bà biết bà “không phải là người kỳ thị” và bà sẵn sàng “giáo dục quần chúng về tình trạng bị chiếm chỗ của người Mỹ gốc Âu Châu”. (V.Giang)

Nam Hàn và Bắc Hàn đồng ý họp thượng điển cuối Tháng Tư

MỚI CẬP NHẬT