Hạ tầng cơ sở và xa lộ Nam California cần được phục hồi gấp

ORANGE COUNTY, California (NV) – Hạ tầng cơ sở vùng Nam California đang trong tình trạng thoái vốn đầu tư ngày càng tăng và chi tiêu không công bằng, kéo theo các khu vực kinh tế cạnh tranh khác trên cả nước, báo mạng Politico cảnh báo trong một bản tin đăng ngày 12 Tháng Giêng.

Ngày nay, trước tình hình khí hậu thay đổi nhanh chóng và thời tiết khắc nghiệt, nền tảng tiện nghi công cộng tại Nam California đang bắt đầu sụp đổ, khi khu vực này phải đối mặt với hạ tầng cơ sở cũ kỹ và tình trạng sử dụng quá mức nghiêm trọng.

Công trường sửa chữa một đoạn xa lộ 405 ở Los Angeles, Nam California. (Hình minh họa: David McNew/Getty Images)

Suốt nhiều thập kỷ, hạ tầng cơ sở Nam California thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo điều kiện cho hàng hóa di chuyển nhanh chóng khắp khu vực, nâng cao sức khỏe và sự an toàn trong cộng đồng cũng như cải thiện phẩm chất cuộc sống cho người dân.

Trong lúc Nam California đầu tư đáng kể trong nhiều lĩnh vực thì hệ thống đường, cầu, giao thông, và quản lý nước của tiểu bang vẫn chưa sẵn sàng cho một tương lai có tính cạnh tranh và có đòi hỏi về mặt công nghệ.

Việc cân nhắc kỹ càng về quy hoạch hạ tầng cơ sở và đầu tư vào các giải pháp bền vững chưa bao giờ quan trọng hơn.

Để làm sáng tỏ nhu cầu thiết yếu về đầu tư trong tương lai vào hạ tầng cơ sở của tiểu bang, Rebuild SoCal, một công ty hợp danh gồm 2,750 nhà thầu và đại diện cho hơn 90,000 công nhân nghiệp đoàn khắp Nam California, vừa đưa ra một báo cáo xem xét vai trò không thể thiếu của hạ tầng cơ sở trong việc tạo việc làm một cách công bằng, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và duy trì nền kinh tế vững mạnh.

Một số điều cần thay đổi

-Đầu tư hạ tầng cơ sở ở Nam California giảm 37%, ảnh hưởng đến khả năng giải quyết các nhu cầu cơ bản của khu vực.

-Nếu Nam California là một tiểu bang, nó sẽ đứng thứ 22 về đầu tư hạ tầng cơ sở và cuối cùng về đầu tư xa lộ.

Chỉ có 50% hệ thống cầu ở California là còn tốt, một tình trạng do lưu lượng giao thông và thiếu đầu tư tu bổ gây ra, (Hình minh họa: Jason Henry/AFP via Getty Images)

-Chỉ 50% số cầu ở Nam California là còn tốt, một sự suy giảm đáng lo ngại về hạ tầng cơ sở cầu cống.

-Hơn 50% hệ thống nước khu vực Nam California không đáp ứng tiêu chuẩn của tiểu bang về hạn chế rò rỉ nước.

-Nam California lãng phí hơn 84 triệu gallon nước mỗi ngày.

-Người Mỹ da đen và gốc Hispanic chiếm tỉ lệ lớn trong số những người có hệ thống nước hỏng và có nguy cơ gặp rủi ro, cho thấy sự không công bằng của việc thiếu đầu tư.

-10% hệ thống nước hỗ trợ 85,000 cư dân hiện được xếp vào loại “suy sụp.”

-25% hệ thống cấp nước hỗ trợ 1.3 triệu cư dân được xếp loại là “có nguy cơ” hoặc “có nguy cơ gặp rủi ro.”

-Từ năm 1990, thời gian đi lại trong khu vực tăng lên và người ta nhận thấy những tác động khác nhau tùy khu vực.

-Thời gian đi lại của người Mỹ bản địa tăng 32% và của người da đen tăng 21%, dẫn đến những trở ngại giao thông đáng kể đối với hai cộng đồng này.

-Mỗi tỷ đô la đầu tư vào hạ tầng cơ sở tạo ra 15,000 việc làm cho người dân California.

Cử tri, các nhà lập pháp, và người nộp thuế, mỗi người đều đóng một vai trò riêng trong việc hỗ trợ phát triển hạ tầng cơ sở tương lai của Nam California: Không một ai có thể tác động một cách hiệu quả đến việc cải thiện hạ tầng cơ sở khu vực, mà phải có sự phối hợp.

Tiến bộ sẽ được dựa trên sự thành công của các nỗ lực hợp nhất các chính sách, chương trình tài trợ và các dự án hạ tầng cơ sở, được các nỗ lực tham gia và quy hoạch của địa phương và khu vực dẫn dắt.

Theo thời gian, những nỗ lực phối hợp sẽ tạo ra một nền kinh tế vững mạnh và một tương lai công bằng cho các gia đình lao động.

Những phát hiện trên là từ báo cáo của Rebuild SoCal Partnership 2024. (ĐG) [đ.d.]

 

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT