Tuesday, April 23, 2024

Hàng trăm tín hữu Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ mừng Lễ Tạ Ơn

Đỗ Dzũng/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Hàng trăm tín hữu thuộc Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ ngồi đầy hội trường cộng đồng Garden Grove hôm Chủ Nhật, 24 Tháng Mười Một, tham dự Thánh Lễ Tạ Ơn, cầu mong Chúa ban phước lành cho tất cả con cái của ngài.

Trước giờ cử hành lễ, bên trong hội trường không còn một ghế trống. Ban tổ chức phải để thêm hơn một chục bàn tròn ở phía sau để các tín hữu ngồi.

Bên ngoài hội trường, cả ba bãi đậu xe không còn một chỗ trống.

Một số tín hữu đứng bên ngoài phải hướng dẫn cho mọi người đậu xe dọc hai bên đường Stanford và phía trước trường trung học Garden Grove.

Sau khi ban nhạc và mọi người cùng hát một bài hát tôn vinh Chúa, Mục Sư Hồ Khắc Đàm, chủ tịch Hội Đồng Trưởng Nhiệm Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ, đọc lời chào mừng và cầu nguyện.

Ông cho biết: “Buổi lễ hôm nay chúng ta có mặt mọi người của bốn suất lễ hằng tuần, rất là vui.”

Sau đó, ông giới thiệu một số gia đình, khách đặc biệt, và mời mọi người cùng đứng lên cầu nguyện.

Trong lời cầu nguyện, vị mục sư nói: “Hôm nay, chúng con được tề tựu nơi đây để cùng tôn vinh và thờ phượng Chúa. Lạy Chúa, xin Chúa tha thứ mọi tội lỗi cho chúng con, tẩy xóa lòng của chúng con cho được thanh sạch, để chúng con được vui mừng ra mắt Chúa, ca ngợi Chúa, tôn vinh Chúa, và thờ phượng Chúa, trong buổi Lễ Tạ Ơn sáng hôm nay.”

“Chúng con có rất nhiều điều để tạ ơn Chúa. Nhưng trong thời giờ thờ phượng của buổi lễ này, chúng con xin trước tiên tạ ơn Chúa vì sự sống Chúa đã ban cho chúng con, vì Chúa là đấng tạo ra vũ trụ này, trong đó có chúng con. Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con các bậc cha mẹ, những người đã cưu mang, sinh thành, yêu thương, và nuôi dưỡng chúng con nên người. Xin cho chúng con biết sống hiếu thảo đến mọi người. Tạ ơn Chúa vì gia đình là môi trường Chúa đã để chúng con biết sống trong yêu thương và đùm bọc nhau, hầu để hoàn thành sứ mạng Chúa giao cho chúng con trên đời,” mục sư nói.

Các em nhi đồng hát biệt thánh ca “Thankful.” (Hình: Đỗ Dzũng/Người Việt)

Mục sư đọc thêm: “Tạ ơn Chúa vì những người bạn mà Chúa ban cho chúng con, đang hiện diện nơi đây, hay một nơi nào khác. Xin Chúa ban phước cho họ, vì qua họ mà đời sống của chúng con thêm phần phong phú và ý nghĩa.”

“Tạ ơn Chúa vì đất nước này là nơi mà chúng con đang được sống trong sự tự do, văn minh, và nhân bản, dựa trên nền tảng đạo đức, tự chủ. Tạ ơn Chúa vì các cấp lãnh đạo đã được Chúa đặt vào các tòa nhà lập pháp, tư pháp, và hành pháp, điều khiển đất nước này,” Mục Sư Đàm tiếp tục lời cầu nguyện. “Lạy Chúa, xin Chúa ban cho họ sự khôn ngoan và lòng kính sợ Chúa, để trong mọi quyết định của họ, đem lại sự an bình và thịnh vượng cho đất nước, hầu cho đất nước này có thể giúp cho nhiều dân tộc khác trên thế giới.”

Sau đó là lời dâng hiến, do Mục Sư Nguyễn Xuân Bình đọc.

Kế đến là các em nhi đồng hát biệt thánh ca “Thankful,” và ban tổ chức cho chiếu băng video cho thấy hai màn múa “Anxiety” của Andy Mineo và “Known” của Tauren Wells.

Cả hội trường sau đó nao nức nghe ca đoàn chính của nhà thờ, bao gồm khoảng 40 anh chị tham gia, cùng hát ca khúc “Hosanna,” trong tiếng vỗ tay của mọi người.

Sau lời tạ ơn của ban tổ chức là phần đọc Kinh Thánh, do Mục Sư Trần Dũng và Mục Sư Evan Dahl phụ trách.

Mục Sư Đoàn Hưng Linh, quản nhiệm hội thánh, cùng Mục Sư Nguyễn Tony đọc sứ điệp nhân dịp Lễ Tạ Ơn.

Cuối cùng, ca đoàn thiếu niên hát biệt thánh ca “Goodness of God,” sau phần chúc phước và tôn vinh.

Lễ Tạ Ơn được tổ chức chu đáo, mọi người vui vẻ, bạn bè tín hữu xưa nay gặp nhau, cũng làm vị mục sư quản nhiệm hài lòng.

“Điều tôi hài lòng nhất hôm nay là được cảm tạ Chúa, ai cũng vui, được đón nhận thêm bạn bè bên ngoài,” Mục Sư Đoàn Hưng Linh nói với nhật báo Người Việt. “Hôm nay, chúng tôi cũng gặp được một số bạn từng ở chung trại tị nạn. Tôi ngạc nhiên vô cùng, không ngờ họ còn nhớ tới chúng tôi. Qua buổi lễ, tôi thấy có một cái gì đó thân mật, chúng tôi chia sẻ hy vọng, vì cuộc sống có quá nhiều thách thức.”

Ban hợp ca hát bài “Hosanna.” (Hình: Đỗ Dzũng/Người Việt)

Chính sự hài hòa, thân thiện, và tương ái lẫn nhau giữa các tín hữu làm cho Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ ngày càng vững mạnh.

Anh Sanh Nguyễn, sống ở Garden Grove, gia nhập hội thánh từ hồi còn ở Philippines, chia sẻ: “Tôi thấy mọi người trong hội thánh đều có tình cảm. Chúng tôi chia ra làm nhiều nhóm nhỏ, họp mặt nhau thường xuyên, chia sẻ, giúp đỡ, học Kinh Thánh. Nếu không có những hoạt động này, chắc chắn chúng tôi sẽ tan rã.”

Mặc dù nhà thờ ở Anaheim, năm nay hội thánh tổ chức Lễ Tạ Ơn ở Garden Grove, một trong những nơi có nhiều người Việt Nam cư ngụ, để đồng hương có thể biết thêm về hội thánh.

Anh Quý Nguyễn, cư dân Los Angeles, gia nhập hội thánh được 13 năm, nói: “Thực ra, cha mẹ tôi là người Tin Lành, nên tôi cũng theo từ nhỏ. Riêng với Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ, tôi thấy hội thánh mở rộng sứ điệp của Chúa mỗi khi tổ chức một sự kiện. Đặc biệt lần này, tổ chức ở Garden Grove, tôi hy vọng hội thánh sẽ tiếp cận cộng đồng Việt Nam nhiều hơn. Tôi hy vọng mở mang được vương quốc của Chúa.”

Riêng đối với anh Hàn Phi Thoàn, hiện sống ở Stanton, lý do anh đến với hội thánh là vì theo vợ, nhưng cũng vì những gì mà anh cảm nhận trong hội thánh.

“Tôi lập gia đình, rồi theo đạo cũng ba năm nay. Thực ra tôi theo là vì thấy những gì họ làm đúng với lương tâm mình, và hơn nữa, mọi người đều có suy nghĩ khá cấp tiến,” anh Thoàn nói.

Đối với bà Nguyễn Kim Cúc, hiện sống ở Westminster, thì “Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ như là một đại gia đình, mọi người rất thương yêu nhau, từ mục sư tới tín hữu. Khi gặp khó khăn, chúng tôi cầu nguyện cho nhau, giúp vật chất cho nhau, không nhiều, nhưng mọi người, mỗi người góp một chút.”

Tuy tín hữu vẫn gắn bó nhau, hội thánh ngày càng phát triển, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ vẫn có một lo âu là nối kết hai thế hệ: người lớn và người trẻ.

Mục Sư Đoàn Hưng Linh thổ lộ: “Kết nối hai thế hệ, nhất là giới trẻ bây giờ nói tiếng Anh, là rất khó. Tuy nhiên, bây giờ các em xây dựng được nếp sinh hoạt tốt, quý mến người lớn, giúp nhiều người, chúng tôi cảm thấy rất vui.”

Nhiều bạn trẻ tham dự Lễ Tạ Ơn. (Hình: Đỗ Dzũng/Người Việt)

“Một số gia đình cũng có trục trặc giữa hai thế hệ, và họ thường chia sẻ kinh nghiệm này với những gia đình khác. Chúng tôi khuyên họ nên chấp nhận sự khác biệt chút xíu, để mọi chuyện tốt đẹp,” Mục Sư Linh nói thêm. “Ví dụ, khi muốn các em làm điều gì, mình phải giải thích trước. Ví dụ, các em không thích các thức ăn mỡ, như là ăn bánh chưng vào ngày Tết, mình phải giải thích, đó là truyền thống. Nên nhớ, các em bây là ‘Mỹ con’ rồi, nếu mình không khéo, các em sẽ ‘biến mất.’”

Đối với cộng đồng, theo Mục Sư Linh, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ “ao ước có nối kết, tâm tình với cộng đồng.”

Mục sư kể: “Nếu nói về sự gắn bó với cộng đồng, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ có nhiều lắm. Chúng tôi từng giúp nhiều gia đình Việt Nam định cư, giúp cung cấp một số vật dụng cần thiết khi họ mới tơi vùng này, đùm bọc lẫn nhau, khi họ vững họ giúp lại những người tới sau.”

“Bây giờ, đôi lúc tôi cũng gặp lại một số người này trong cộng đồng, dù họ không theo Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ, nhưng vẫn giúp những tín hữu khác. Lâu lâu họ vẫn đến nhà thờ, tổ chức những bữa ăn, để nhớ những ngày đã qua.”

Tuy nhiên, vẫn theo mục sư, “nhiều người vẫn còn thành kiến với Tin Lành, như vậy dễ xa nhau một cách không cần thiết.”

“Trước đây tôi có viết một số bài nêu lên vấn đề này, nhưng có lẽ vì ‘xa’ cộng đồng, nên khó tiếp cận, mặc dù chúng tôi vẫn có chương trình trên đài truyền hình Little Saigon TV,” mục sư quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ nói thêm.

Mục Sư Linh cho biết Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ do cố Mục Sư Võ Ngọc Thiên Ân thành lập từ những ngày người Việt đặt chân đến Orange County, sau khi rời trại Camp Pendleton, San Diego County.

Riêng ông làm quản nhiệm hội thánh từ năm 2005.

Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ hiện có khoảng 500 tín hữu sinh hoạt thường xuyên, nhưng theo danh sách có thể đông hơn, ở nhà thờ tọa lạc tại 3700 W. Orange Ave., Anaheim, CA 92840, điện thoại (714) 892-7835, trang nhà www.thanhlechurch.org. (Đỗ Dzũng)

—-
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT