Saturday, April 27, 2024

Hãng xe Kia dọn rác bãi biển Seal Beach và giới thiệu xe điện EV9 mới

Thiện Lê/Người Việt

SEAL BEACH, California (NV) – Hãng xe Kia tổ chức việc dọn sạch rác bãi biển Seal Beach vào hôm Thứ Năm, 14 Tháng Chín, để giới thiệu về kế hoạch bảo vệ môi trường và xe điện EV9 mới.

Đông nhân viên của Kia dọn rác ở Seal Beach. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Đây là một phần của chương trình “Accelerate the Good” của Kia, có mục đích thúc đẩy sự phổ biến của xe hơi điện và bảo vệ môi trường, cũng như hỗ trợ nhiều cộng đồng. Vì vậy, Kia hợp tác với tổ chức bất vụ lợi Surfrider Foundation để tổ chức sự kiện dọn rác tại bãi biển Seal Beach.

Qua “Accelerate the Good,” Kia trao học bổng cho nhiều học sinh muốn vào đại học, giúp nhiều trung học mở lại những chương trình phải xóa bỏ vì COVID-19, từng tặng nhiều đồ bảo hộ cho nhân viên y tế trong đại dịch, còn giúp đỡ người vô gia cư khắp Hoa Kỳ. Bây giờ hãng xe hơi này quyết định hỗ trợ Surfrider Foundation trong công việc bảo vệ môi trường.

Nhân viên Kia dọn rác ở Seal Beach. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Surfrider là tổ chức bất vụ lợi có mặt khắp thế giới, có nhiều khoa học gia, chuyên gia về môi trường và pháp lý để bảo vệ biển, các bãi biển cùng các cộng đồng ven biển. Vì tổ chức này có nhiều kinh nghiệm về bảo vệ môi trường, Kia quyết định hợp tác với họ để tổ chức sự kiện dọn sạch bãi biển Seal Beach và giới thiệu xe điện EV9.

Khoảng 60 nhân viên cùng một số đại diện của Kia có mặt tại nơi sông San Gabriel đổ ra bãi biển Seal Beach. Đó là bãi biển ô nhiễm nhất ở Nam California vì rác từ sông đổ ra, và còn có rác do sóng biển cuốn vào bờ.

Trước khi bắt đầu dọn rác, ông Richard Busch, chủ tịch Surfrider Foundation, cho biết ông rất vinh hạnh được hợp tác với Kia, và rất mừng thấy có đến mấy chục nhân viên của hãng xe này tình nguyện giúp dọn sạch bãi biển Seal Beach.

Một nhân viên của Kia nhặt rác trong hốc đá. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Kia cho biết đây là lần đầu nhân viên ra dọn rác tại bãi biển, và họ hãnh diện vì được khởi đầu những thay đổi về xe điện và tạo cơ hội bảo vệ môi trường cho nhân viên.

Một nhân viên cho hay: “Tôi tình nguyện ra dọn bãi biển vì rất thích biển và không muốn rác làm hại đến môi trường và vẻ đẹp của bãi biển. Kia cho chúng tôi chọn tham gia nhiều hoạt động, nhưng tôi chọn cùng nhiều đồng nghiệp ra dọn bãi biển này. Buổi sáng có trời nắng đẹp mà ra biển thì khó có gì bằng được.”

Một số nhân viên khác của Kia cũng chia sẻ suy nghĩ đó, và ai cũng hăng hái dọn rác. Để làm đúng theo tiêu chí bảo vệ môi trường, ai cũng cầm túi vải để đựng rác, không dùng bao nylon.

Một số nhân viên vui vẻ vì thành quả dọn rác. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Ai cũng vui vẻ nhặt rác trong gần hai tiếng đồng hồ, rồi đổ vào thùng trong bãi đậu xe. Chỉ trong chốc lát, thùng rác đó đầy ắp, và nhân viên nào cũng vui vẻ vì thấy được thành quả.

Sau gần hai tiếng dọn rác, bà Brandi Johnson, quản lý thương vụ đa dạng của Kia, cho biết đây là một sự kiện để nói về việc bảo vệ môi trường, tốt cho hãng xe, cho nhân viên và cho khách hàng.

Về số rác dọn được, bà Johnson cho hay hơn 60 nhân viên của Kia đã cố gắng trong gần hai tiếng đồng hồ, và dọn được đến 600 pound rác, nên đó là một điều đáng mừng.

Sau dọn rác là buổi giới thiệu về xe SUV điện mới của hãng Kia là EV9, chưa được bán ra thị trường, và có sự hiện diện của một số đại diện của Kia.

Các đại diện của Kia nói về xe EV9. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Trước khi giới thiệu về EV9, ông Richard Busch, chủ tịch của Surfrider Foundation, cám ơn nỗ lực của Kia đã giúp dọn được 600 pound rác, và cho biết những nỗ lực như vậy giúp giáo dục cộng đồng về nhiều thứ như môi trường và cách sống của họ để dẫn đến nhiều thay đổi tích cực. Nỗ lực không chỉ giúp bảo vệ môi trường, mà còn giúp bảo vệ hình ảnh đẹp của các bãi biển Nam California, tiếp tục thu hút du khách đến.

Các đại diện của Kia có mặt tại Seal Beach gồm có bà Brandi Johnson; ông James Bell, giám đốc truyền thông công ty của Kia; và ông Steve Kosowski, quản lý chiến lược và kế hoạch của Kia.

Họ cho biết EV9 là xe điện mới nhất của Kia, được thiết kế ngay tại văn phòng ở Irvine để đưa vào thị trường đang cần xe ở Hoa Kỳ là thị trường SUV cỡ trung. EV9 có những điểm đặc biệt là làm theo tiêu chí bảo vệ môi trường, sử dụng rất nhiều vật liệu tái chế và không sử dụng vật liệu từ động vật để bảo vệ môi trường.

EV9, xe điện mới của Kia được thiết kế tại Irvine. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

EV9 có nội thất sử dụng vải và nhựa làm bằng Polyethylene terephthalate (PET). Chất liệu đó được sử dụng để làm vải cho ghế ngồi, làm thảm trên sàn xe và nhiều thứ khác. Không chỉ vậy, xe điện này còn sử dụng sơn không có các hóa chất độc hại như benzene, toluene và xylene, và sơn sinh học làm từ dầu lấy từ hạt cải dầu.

Các đại diện của Kia còn giải thích một số thắc mắc về xe hơi điện như hệ thống điện có thể sạc nổi xe hay không khi người Mỹ chạy xe điện nhiều hơn. Họ khẳng định hệ thống điện luôn được cải tiến, nhất là ở nơi có nhiều xe hơi điện nhất là California.

Họ còn giải thích những thắc mắc về khả năng chạy xa của xe điện, cho hay nhiều xe có thể chạy hơn 300 dặm sau khi sạc đầy bình điện, còn nhấn mạnh giá cả xe vừa phải nên rất đáng được cân nhắc. [kn]

—-

Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT