Thursday, April 25, 2024

Coast Community College tiếp tục thảo luận phương thức bầu cử theo địa hạt

Khoa Lại/Người Việt

COSTA MESA, California (NV) – Hội Đồng Giáo Dục Đại Học Cộng Đồng Coast Community College vừa có buổi họp thứ nhì để lắng nghe ý kiến của người dân về phương thức bầu cử trong tương lai theo địa hạt thay vì toàn học khu, theo nghị quyết 17-21, tại phòng họp ở Costa Mesa.

Trong phiên họp vào hôm Thứ Tư, 16 Tháng Tám, có thêm bốn người từ nhiều thành phố khác nhau tại Orange County tham dự, trong đó có hai người Việt, Luật Sư Alexandra Khanh Lê và Luật Sư Nguyễn Đỗ Phủ, đều là cư dân Fountain Valley, tới để ủng hộ phương thức bầu cử theo địa hạt. Cả bốn người này đều ủng hộ học khu nên chia thành bảy địa hạt.

Từ trái, Luật Sư Nguyễn Đỗ Phủ, Kỹ Sư Tạ Trung, Luất Sư Alexandra Khanh Lê, ông Richard C. Armendariz, và bà Libby Frolichman. (Hình: Khoa Lại/Người Việt)

Trả lời phỏng vấn của nhật báo Người Việt, ông Phủ cho biết: “Hơn 1/3 học sinh tại học khu Coast Community College là người gốc Việt. Với văn hóa Á Châu, cha mẹ thường trọng việc học cho con em họ, nên việc có một đại diện người Việt trong hội đồng giáo dục giúp việc lên tiếng cho con em chúng ta dễ dàng hơn.”

Ông cũng nói thêm, có một đại diện người Việt trong hội đồng giáo dục cũng giúp phổ biến văn hóa Việt Nam đến những sắc tộc khác.

“Khi Tết đến, chúng ta có thể phổ biến việc chúc Tết đến những sắc tộc khác và giúp họ hiểu thêm về phong tục, tập quán Việt Nam,” ông Phủ nói.

Theo ông Phủ, trợ cấp học phí rất quan trọng cho cộng đồng người Việt, nhất là đối với một số gia đình có lợi tức không cao, nên khi có một đại diện người Việt sẽ giúp phổ biến thông tin này rộng rãi hơn trong cộng đồng, cùng lúc, phản ánh đúng quan niệm của cộng đồng về vấn đề này.

Khi được hỏi vì sao ông lại chủ động đấu tranh để có một đại diện người Việt trong hội đồng giáo dục, ông cho biết: “Đại học cộng đồng tạo cơ hội làm lại cuộc đời. Ngoài ra, sinh viên có thể chuyển lên đại học bốn năm nên việc này giúp họ không thua kém những ai học một đại học bốn năm cả.”

“Nhiều người đến trung tâm học nghề để học các nghề như tóc và nail. Nhưng tại đại học cộng đồng, học phí lại rẻ hơn mà chương trình học lại giống các nơi khác. Họ còn xin được trợ cấp học phí. Sau khi hoàn thành khóa học, họ còn nhận được bằng AA,” ông Phủ nói.

Trong khi đó, Kỹ Sư Tạ Trung, một nhà hoạt động cộng đồng, có mặt tại hai buổi họp, cho biết: “Hai năm trước, hội đồng giáo dục từng có ý định cắt chương trình ESL vì do ngân sách bị cắt. Nhưng tôi khuyên hội đồng đừng bỏ chương trình này vì có rất nhiều người Việt đang theo học.”

Ông Tạ Trung cho biết, khi có một đại diện người Việt, thì quyền lợi của học viên người Việt sẽ được bảo toàn và giúp học viên Việt Nam nêu lên quan niệm khi cần thiết.

Ngoài ra, Luật Sư Nguyễn Đỗ Phủ cho biết ông có nêu lên ý kiến với hội đồng giáo dục về vấn đề thêm lớp học cho ngành thông dịch viên hữu thể cho y tế và tòa án.

Luật Sư Nguyễn Đỗ Phủ ủng hộ việc chia thành bảy địa hạt. (Hình: Khoa Lại/Người Việt)

“Theo tôi biết, hiện không có trường nào dạy môn này, và đây một nghề đang cần người. Do vậy đây là một cơ hội tốt tạo công ăn việc làm cho cộng đồng người Việt,” ông Phủ nói. “Thế nên, nếu có một đại diện người Việt thì vấn để này sẽ được thúc đẩy mạnh hơn.”

Vào cuối buổi họp, ông Tạ Trung cho biết có hai thành viên hội đồng giáo dục, ông Jerry Patterson và ông Jim Moreno, có biểu hiện khách quan về việc chia học khu thành bảy địa hạt.

Ông cũng cho biết, ông hy vọng sẽ có thêm người Việt đến dự hai buổi họp vào lúc 5 giờ chiều trong hai ngày 9 và 16 Tháng Chín, để bày tỏ quan điểm có thêm người Việt vào hội đồng giáo dục.

“Cộng đồng chúng ta nên đến tham dự hai buổi họp còn lại, để ủng hộ việc học khu nên được chia thành địa hạt, cùng lúc bày tỏ mong muốn chia thành bảy địa hạt thay vì năm,” ông Tạ Trung nói. “Bằng việc này, chúng ta tạo nhiều cơ hội hơn cho người Việt được vào hội đồng giáo dục để mang tiếng nói cho con em chúng ta đang theo học tại hệ thống này.”

Mời độc giả xem chương trình dạy tiếng Anh “Cách làm sáng tỏ vấn đề trong tiếng Anh”

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT