Hội Đồng Quốc Dân Việt Nam họp báo diễn đàn chính trị tại Little Saigon

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Hội Đồng Quốc Dân Việt Nam (Vietnam National Council) vừa tổ chức họp báo chủ đề “Các âm mưu tấn công pháp lý xuyên quốc gia của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam, và tác động đối với cộng đồng người Việt hải ngoại,” hôm Chủ Nhật, 21 Tháng Mười Hai, tại trụ sở của tổ chức trong khuôn viên đài truyền hình Global TV, Garden Grove.

Quang cảnh Hội Đồng Quốc Dân Việt Nam họp báo diễn đàn chính trị. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Sau nghi thức khai mạc, ông Nguyễn Đại Ngữ, thành viên ban tổ chức ngỏ lời chào mừng mọi người đến dự.

Ông nói: “Buổi họp báo và diễn đàn đối thoại chính trị hôm nay, chúng tôi, những đại biểu của Hội Đồng Quốc Dân Việt Nam, buộc phải công khai lên tiếng, và nói trực tiếp với chế độ cầm quyền tại Việt Nam. Thứ nhất, tại Việt Nam, người dân không có tự do bày tỏ chánh kiến hay phê phán chính quyền. Hệ thống hơn 800 cơ quan báo chí do đảng kiểm soát, cùng đội ngũ ‘dư luận viên’ được sử dụng để theo dõi, bôi nhọ và triệt tiêu các tiếng nói đòi hỏi nhân quyền và tự do.”

Ông nói thêm: “Thứ hai, những người bất đồng chứng kiến và các tù nhân lương tâm không được quyền phản biện ôn hòa. Họ bị bắt giam, kết án, cấm xuất cảnh, hoặc buộc phải rời bỏ quê hương, và bị lưu đày không có ngày trở lại. Đó không phải là quản trị quốc gia, mà là đàn áp có hệ thống. Thứ ba là sau 50 năm cầm quyền, chế độ không cải cách mà còn mở rộng đàn áp ra ngoài biên giới, và lợi dụng các quan hệ hợp tác quốc tế. Truyền thông nhà nước tự do truyền bá tư tưởng toàn trị ngay trong cộng đồng người Việt tại các quốc gia dân chủ.”

Ông Nguyễn Đại Ngữ, thành viên ban tổ chức, phát biểu. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Theo ông Ngữ, đến cuối năm 2025, sự đàn áp của CSVN leo thang thành truy tố, truy nã, yêu cầu dẫn độ và hình sự hóa các hoạt động truyền thông, đấu tranh ôn hòa của các luật sư, nhà báo, nhà hoạt động dân sự và người tị nạn chính trị đang sinh sống hợp pháp ở hải ngoại.

Ngày 28 Tháng Mười, việc vu cáo Hội Đồng Quốc Dân Việt Nam, vì sự vận động hình thành Quốc Hội Dân Sự của người Việt, đã phơi bày nỗi sợ hãi của CSVN trước một mô hình đại diện nhân dân không thuộc vòng kiểm soát của nhà nước, cũng theo ông Ngữ.

Ông Sơn Điền, nhân chứng sống từng ở tù CSVN, phát biểu. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ông nói tiếp: “Hôm nay, chúng tôi tuyên bố rõ, mọi âm mưu khủng bố tinh thần người Việt hải ngoại sẽ bị vạch trần. Mọi hành vi đàn áp xuyên biên giới đều vi phạm các công ước quốc tế. Và người Việt ở hải ngoại là chủ thể chính trị có quyền lên tiếng cho tương lai dân tộc.”

“Chúng tôi không kêu gọi bạo lực, không cổ xúy hận thù. Chúng tôi chỉ đòi hỏi quyền tự do, quyền nhân phẩm và quyền đại diện chính trị. Không một thế lực nào có thể bịt miệng một dân tộc đã thức tỉnh, và không một chế độ nào có thể tồn tại mãi bằng sợ hãi,” ông Ngữ nói thêm.

Quan khách đến dự có ông Nguyễn Hữu Chánh, chủ tịch Hội Đồng Sáng Lập Đảng Dân Tộc Việt Nam kiêm thành viên Hội Đồng Quốc Tế Yểm Trợ Hội Đồng Quốc Dân Việt Nam; Luật Sư Nguyễn Quốc Lân, chủ tịch Học Khu Garden Grove; Giáo Sư Dương Đại Hải, đại biểu Hội Đồng Quốc Dân Việt Nam; và nhiều người khác.

Ông Anthony Trần, đại biểu Hội Đồng Quốc Dân Việt Nam ở San Diego. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ngoài quan khách và đồng hương đến dự, có những đồng hương trên thế giới tham dự trực tuyến, như Luật Sư Nguyễn Văn Đài, chủ tịch Hội Anh Em Dân Chủ; nhà báo Lê Trung Khoa, chủ nhiệm báo online “THOIBAO.DE;” cô Đặng Huệ Như, nhà đấu tranh tị nạn chính trị. Cả ba người này hiện đang cư ngụ tại Đức. Sự kiện cũng có sự tham dự trực tuyến của Luật Sư Vũ Đức Khanh, giáo sư luật đại học University of Ottawa, Canada, và nhiều người khác.

Trong buổi họp báo, ông Sơn Điền, nhân chứng sống chia sẻ những kinh nghiệm về những bài học tù đày.

Ông nói: “Tôi bị nhà nước Việt Nam giam cầm 16 năm, chỉ vì giữ vững quan điểm đấu tranh cho quyền con người và tự do dân chủ. Những năm tháng trong tù không chỉ là nỗi đau về thể xác, mà còn là sự tước đoạt nhân phẩm và quyền sống cơ bản. Trong tù, tôi chứng kiến luật pháp bị dùng như công cụ đàn áp. Mọi lời tố cáo hay phản biện ôn hòa, đều bị coi là ‘phản động.’”

Luật Sư Nguyễn Quốc Lân (trái) và ông Nguyễn Hữu Chánh tại buổi họp báo. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Trong số đồng hương đến dự, ông Anthony Trần, cư dân San Diego, đại biểu của Hội Đồng Quốc Dân Việt Nam, nói với nhật báo Người Việt: “Hiện nay, nhà cầm quyền CSVN muốn đưa tiếng nói của họ đến các quốc gia tự do tại hải ngoại, nhằm kiểm soát những thành phần đối lập với họ. Chúng ta là những người chống Cộng ở hải ngoại phải lên tiếng bênh vực cho những nhà đấu tranh chân chính tại hải ngoại như Luật Sư Nguyễn Văn Đài, nhà báo Lê Trung Khoa và nhà đấu tranh Đặng Huệ Như.”

Sau đó là phần phát biểu trực tuyến của Luật Sư Nguyễn Văn Đài, nhà báo Lê Trung Khoa, nhà đấu tranh Đặng Huệ Như, Luật Sư Vũ Đức Khanh, và nhiều người khác.

Cuối cùng là lời phát biểu của một số người và phần hội thảo chính trị. [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT