Saturday, April 20, 2024

Hội EFTP và nhịp cầu nối tương lai cho học sinh nghèo Việt Nam

Văn Lan/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Một buổi tiệc gây quỹ cho việc giáo dục và hướng nghiệp cho sinh viên học sinh nghèo tại Việt Nam, do Hội Education For The Poor (EFTP) tổ chức, diễn ra hôm Chủ Nhật, 13 Tháng Mười tại nhà hàng Diamnon Seafood Palace 2, Garden Grove, được sự tham gia của nhiều tấm lòng vàng.

Linh Mục Martin Nguyễn Hiệp, Linh Hướng của Hội EFTP, cho biết trong phần giới thiệu khai mạc: “Cha mẹ nào cũng muốn cho con cái ăn học nên người, thế nhưng cha mẹ ở Việt Nam vì hoàn cảnh khó nghèo nên gặp nhiều trở ngại trong việc nuôi con cái ăn học thành tài. Người Việt Nam rất thông minh và hiếu học nhưng thiếu phương tiện để phát triển khả năng của mình. Hiểu được vấn đề này, Hội EFTP cố gắng đáp ứng nhu cầu của các vị phụ huynh và giới trẻ, trong khả năng hạn hẹp của chúng tôi, với chương trình phụ giúp học bổng tài chánh cho những học sinh nghèo được chọn.”

“Chương trình gởi thiện nguyện viên về Việt Nam dạy Anh văn trong 5 tuần và Câu Lạc Bộ Giáo Dục hỗ trợ các em tìm kiếm những kiến thức và phát triển năng khiếu của mình. Riêng về việc gởi thiện nguyện viên về dạy Anh ngữ, sự hòa đồng và tận tâm trong tinh thần phục vụ yêu thương nhau để giúp giới trẻ Việt Nam có sự tin tưởng mạnh mẽ, để sau khóa học, các học sinh nghèo có cơ hội thăng tiến trong đời sống hơn.”, Linh Mục Nguyễn Hiệp nói tiếp.

Bác Sĩ Yến Châu (trái), chủ tịch Hội Education For The Poor, và Linh Mục Martin Nguyễn Hiệp, Linh Hướng của Hội, trong giây phút khai mạc tiệc gây quỹ. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Bác Sĩ Yến Châu, Hội Trưởng và Chủ Tịch Hội EFTP, cho biết hàng năm Hội EFTP tổ chức tiệc gây quỹ, đồng thời vinh danh các thiện nguyện viên đã về Việt Nam dạy học Anh ngữ trong mùa Hè. Qua khóa học, một số học viên của chương trình đã lần lượt được đi du học, và về nước tìm được việc làm tốt.

“Các thiện nguyện viên không những dạy Anh Văn, mà còn đem đến cho các bạn trẻ tại Việt Nam niềm tin yêu và hy vọng qua tinh thần dấn thân và phục vụ của họ”, Bác Sĩ Yến Châu chia sẻ.

Trong buổi tiệc, ban tổ chức cũng ngợi khen các thiện nguyện viên đã tham dự khóa dạy Anh văn trong mùa Hè vừa qua, và trao tặng bằng vinh danh đến các bạn trẻ thiện nguyện đã về Việt Nam, trong tinh thần hy sinh thời gian và công sức giúp các bạn trẻ tại Việt Nam học Anh ngữ.

Tiếp theo là một slide show được chiếu lên, cho thấy những sinh hoạt của các thiện nguyện viên, trong những giờ dạy Anh Văn mùa Hè cho các bạn trẻ tại Huế, Vinh, cùng biết bao nhiêu lời chia sẻ, tâm tình của các thiện nguyện viên ở Hoa Kỳ và Việt Nam cùng các học viên, các CLB Giáo Dục do EFTP đề xướng, trong đó có các bạn trẻ sau khóa học đã có cơ hội được đi học ở các nước tiên tiến, mà Anh văn là chiếc cầu nối hết sức cần thiết.

Nói với Người Việt, Linh Mục Martin Nguyễn Hiệp, thuộc Cộng Đoàn Chúa Giê Su Thánh Thể, Giáo Xứ La Purisima tại thành phố Orange, là Linh Hướng của Hội EFTP, chia sẻ : “Hy vọng các bạn trẻ tại Mỹ có tinh thần phục vụ, hãy dùng những khả năng mà ơn trên đã ban cho, nếu có thể hãy liên lạc, hợp tác với chúng tôi để có cơ hội về Việt Nam giúp các bạn trẻ học sinh nghèo cùng lứa tuổi với các bạn, đặc biệt là vấn đề Anh ngữ”.

Vinh danh song thân của Linh Mục Nguyễn Hiệp, ông bà Nguyễn Văn Hưởng (giữa), người đã giúp rất nhiều trong việc tổ chức và điều hợp những chương trình bác ái. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Một bạn trẻ, em Minh Khoa, ca trưởng của Ca Đoàn Mai Tâm, Tổng Giáo Phận Sài Gòn, chia sẻ: “Việc học Anh ngữ rất cần thiết cho giới trẻ Việt Nam trong việc làm hiện nay. Việc làm thiện nguyện của các bạn trẻ ở Mỹ, đem những kiến thức ở đất nước tiên tiến về Việt Nam trao đổi, thật rất đáng hoan nghênh. Là một người trẻ, em rất mong mọi người cùng chung tay nhân rộng mô hình này, đặc biệt là các bạn trẻ gốc Việt ở Mỹ, đó cũng là cơ hội đến Việt Nam để tìm hiểu về quê hương xứ sở của mình. Còn đối với các bạn trẻ Việt Nam, đây là cơ hội hiếm có vì được các bạn tình nguyện dạy Anh ngữ với niềm say mê tuyệt vời sẽ tận tâm trao lại những kiến thức mình đã có được.”

Cô Tuệ Phương Văn, người gắn bó với Hội AFTP từ lúc đầu, cho biết có CLB Giáo Dục tại Huế, Đà Nẳng, Vinh, Hà Nội. Chương trình dạy Anh ngữ trong 5 tuần, các em sinh viên học sinh nghèo ở Việt Nam sẽ được tiếp xúc thẳng với những bạn trẻ thiện nguyện viên từ Mỹ về, học được nhiều cách giao tiếp bằng tiếng Anh.

Cô Tuệ Phương nói rằng, cách tốt nhất là khi đi làm cho các hãng ngoại quốc, cần phải biết tiếng Anh, bởi vậy mỗi năm Hội tuyển các em sinh viên tại Mỹ về dạy tiếng Anh cho các em bên Việt Nam trong 5 tuần lễ. Chương trình thứ nhì là CLB Giáo Dục, là nơi Hội AFTP tổ chức để các sinh viên đến học hỏi, trao dồi thêm Anh văn, học về cách điều khiển, biết cách lãnh đạo các công tác. Thường các em làm thuyết trình, mỗi em làm thuyết trình về một đề tài, nhờ đó mà những em khác trong CLB đều biết. Chương trình thứ ba là Hội AFTP cấp học bổng cho những sinh viên học sinh nghèo.

“Chương trình Anh Văn Hè được thực hiện từ 2006, đến nay đã 13 năm rồi. Còn chương trình Câu Lạc Bộ đã 9 năm nay. Còn chương trình học bổng bắt đầu cùng lúc với chương trình Hè, và mỗi năm Hội EFTP chỉ gây quỹ một lần để giúp cho các học sinh nghèo tại Việt Nam. Hai chương trình Hè và CLB Giáo Dục rất thành công, đã có nhiều em được học bổng đi du học, hoặc vào Sài Gòn làm cho những công ty ngoại quốc”, cô Tuệ Phương cho biết thêm.

Đa số các ý kiến cho biết rất nên duy trì chương trình học Hè, vì đây là chương trình duy nhất để các em học sinh Việt Nam có cơ hội trực tiếp học hỏi qua những sinh viên có đầy đủ kiến thức trực tiếp giảng dạy.

Buổi gây quỹ tiếp tục hào hứng, đặc biệt là những màn đấu giá sôi nổi với các màn văn nghệ, múa, của cộng đoàn La Vang trình bày.

Sôi nổi bán đấu giá các vật phẩm gây quỹ của Hội Education For The Poor. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Như câu ngạn ngữ người xưa đã để lại: “Give a man a fish and you feed him for a day. Teach a man to fish and you feed him for a lifetime”, Hội EFTP đã giúp bao học sinh nghèo khó tại Việt Nam có một đời sống tốt đẹp, để có cơ hội tiếp tục giúp đời, đó cũng chính là những nhịp cầu nối tới tương lai.

Hội Education For The Poor là một hội đoàn bất vụ lợi được chính quyền Hoa Kỳ cấp giấy phép hoạt động 501 (c) (3). Mọi hỗ trợ của quý vị ân nhân đều được miễn trừ thuế. Hội được sự giúp đỡ và hợp tác của các Tòa Tổng Giám Mục và các giáo xứ tại Việt Nam qua những chương trình gởi thiện nguyện viên về dạy Anh ngữ, hầu giúp giới trẻ tìm được việc làm tốt sau khi tốt nghiệp.

Mọi chi tiết cần biết của Hội Education For The Poor xin vào www.educationforthepoor.com (Văn Lan)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT