Tuesday, April 23, 2024

Little Saigon: UCI Health và SCS tổ chức hội thảo về ung thư vú

Linh Nguyễn/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Buổi hội thảo về bệnh ung thư vú, do Trung Tâm Y Tế UC Irvine Health và Hội Chăm Sóc Toàn Diện (SCS) phối hợp tổ chức, diễn ra lúc 12 giờ trưa Thứ Tư, 18 Tháng Mười, tại trụ sở của hội ở Westminster.

Mục Sư Nguyễn Thái Sơn, đại diện Hội Chăm Sóc Toàn Diện, giới thiệu Bác Sĩ Erin Lin, hiện làm việc tại Trung Tâm Y Tế UC Irvine Health, chuyên khoa ung thư vú, giải phẫu và khoa ung thư giải phẫu.

Đông đảo đồng hương tham dự. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Bác Sĩ Lin mở đầu phần thuyết trình, qua lời thông dịch tiếng Việt của cô Vy Nguyễn, quản lý ban nghiên cứu lâm sàng của Maxcare Hospice, thuộc tổ chức V24/7 Care at Home.

Diễn giả trình bày về cách cấu trúc của vú phụ nữ. Khi tự khám, phụ nữ có cảm giác như có những phần “lổn nhổn” dưới làn da của vú. Đó là do vú gồm phần sinh sản sữa và các ống chuyển sữa tạo nên.

“Đa số phụ nữ có những phần này, nhưng không thể kết luận qua hình dáng, kích cỡ, sức nặng. Sự đầy đặn giảm đi theo tuổi tác và trọng lực. Nếu thường khám xét bằng tay, phụ nữ có thể tự khám phá khi thấy có sự thay đổi từ tình trạng ‘lổn nhổn,’ đến ‘khối u,’ và ‘ung thư.’ Nên khám sau khi có kinh nguyệt,” bác sĩ giải thích.

Theo Bác Sĩ Lin, khi bị ung thư vú, đa số phụ nữ không thấy đau, tuy nhiên vẫn có thể khám phá sớm qua thử nghiệm Mammogram và đây là phương tiện chẩn đoán duy nhất để truy tầm ung thư vú.

“Khi chụp hình, nếu thấy các tế bào màu trắng, đó là sự vôi hóa (calcification), có nghĩa là ung thư có thể bắt đầu rồi. Tuy nhiên, các tế bào vú đầy đặn cũng có thể có màu trắng như tế bào bị vôi hóa,” bác sĩ nói.

Vì Mammogram không phải là hoàn hảo nên bác sĩ có thể dùng siêu âm và MRI để trợ giúp việc xác định khi nào bênh nhân bị ung thư vú, và tránh được tia phóng xạ khi chụp hình Mammogram.

Bác Sĩ Lin cho biết tiêu chuẩn để xếp hạng phụ nữ có “nguy cơ trung bình” và “nguy cơ cao” bị bệnh ung thư, tùy vào các tổ chức cung cấp y tế. Tuy nhiên, phụ nữ nên đi trắc nghiệm để truy tầm ung thư vú trong khoảng tuổi 40-49.

Bác sĩ Erin Lin (trái) giải đáp thắc mắc qua cô Vy Nguyễn (giữa), thông dịch. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

“Với những ai bị xếp hạng có ‘nguy cơ cao,’ nên làm MRI và Mammogram hàng năm. Dù vậy, có những phụ nữ lại cần khám vú từ tuổi 25-30. Không phải ai cũng giống ai,” bác sĩ nói.

Cũng theo bác sĩ, tỷ lệ số người mới phát hiện bị ung thư vú gia tăng theo từng nhóm tuổi.

“Từ 20-44 tuổi là 10% và từ 75-92 tuổi là 20%, theo thống kê của SEER 18, từ 2010-2014,” bà nói.

Số người chết vì ung thư vú ở hai hạng tuổi này là 5% và 35%, cũng theo thống kê trên.

“Hai phần ba phụ nữ phát hiện ung thư khi đi khám sức khỏe định kỳ hàng năm qua trắc nghiệm Mammogram,” bác sĩ nói thêm.

Thế thì ai có nguy cơ trung bình và ai có nguy cơ cao?

“Có nhiều nguyên do bị ung thư vú cao, trong đó 10-15% được chẩn đoán là do di truyền, 80% không thuộc về di truyền,” bác sĩ nói.

Lịch sử ung thư vú do di truyền là những nguyên nhân chính, nhất là với những trường hợp trực hệ, như mẹ và chị, ung thư buồng trứng, hay đàn ông bị ung thư vú.

Bác sĩ đưa trường hợp của nữ tài tử Angelina Jolie có tỷ lệ bệnh ung thư là 67%.

Vấn đề là có nên trắc nghiệm tất cả mọi người không?

Bác sĩ đưa ra các phương cách thay đổi sang cách sống lành mạnh, về ăn uống, tập thể dục để tránh bệnh tật, nhất là bệnh ung thư vú ở phụ nữ.

Bà cho biết: “Năm 2016 ở Mỹ có 249,000 người bị ung thư vú, có 40,800 người chết. Năm 2017 có 255,180 người, có 41,000 người bị tử vong.”

Riêng phụ nữ gốc Á, trong 100,000 người, có 98.5 người bị, và có 11.3 người tử vong.

Bác Sĩ Lin đưa ra lời khuyên dành cho phụ nữ.

“Hãy thường xuyên tự khám vú. Đi bác sĩ khi thấy nghi ngờ có sự thay đổi. Khám phá sớm là cách bảo vệ tốt nhất. Sau cùng là tham gia cùng cộng đồng, học hỏi kiến thức và chia sẻ kinh ngiệm với nhau,” bác sĩ nói.

Bác sĩ cũng nhắc đến những trường hợp cần phải giải phẫu và đồng thời làm sao để giấu các vết thẹo, hay tái tạo vú bằng các túi implant sau khi mổ.

“Hy vọng trong tương lai gần, khoa học sẽ tìm ra thuốc trị bệnh ung thư, khi ấy không ai còn lo sợ căn bệnh này nữa,” bà nói.

Ông Tony Lâm, chủ tịch Hội Chăm Sóc Toàn Diện, nói lời cám ơn sự phối hợp với trung Tâm Y Tế UC Irvine Health để đem lại kiến thức thực dụng cho cộng đồng.

Ngòai ra, cô Joline Trần, một tình nguyện viên liên lạc cộng đồng, thông báo cho biết dự án cần người Việt Nam, 18 tuổi trở lên, hiện đang chăm sóc cho một người trong gia đình bị bệnh ung thư, và đồng ý cho ghi âm, để tham gia một nhóm tham khảo 60-90 phút, nhằm chia sẻ những kinh nghiệm sử dụng hệ thống chăm sóc sức khỏe.

Ai đủ điều kiện sẽ được tặng $50 khi đến tham gia chương trình. Xin gọi (714) 439-9999 để lấy hẹn.

* Mọi chi tiết về hội SCS, xin gọi (800) 536-0369. Trang web: www.scscenter.org.


Liên lạc tác giả: [email protected]

Mời độc giả xem chương trình nấu ăn “Cánh gà chiên nước mắm”

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT