Hội Trợ Táng Bình Định: Mỗi thành viên qua đời được giúp $3,000

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Hội Trợ Táng Bình Định, được thành lập từ năm 1996, vừa tổ chức đại hội thường niên 2019 vào sáng Chủ Nhật, 1 Tháng Mười Hai, tại Thư Viện Việt Nam ở thành phố Garden Grove.

Ông Lê Cẩm Khoán, thành viên trong ban chấp hành hội, cho biết: “Hội Trợ Táng Bình Định được thành lập từ năm 1996. Lúc bấy giờ, một số cựu dân Bình Định nhận thấy cộng đồng Việt Nam đã đông đảo, có nhiều sinh hoạt bổ ích. Nhưng riêng về việc giúp đỡ tương trợ tang chế thì chưa có, vì thế chúng tôi mới thành lập hội này. Khởi đầu hội có tên là Hội Tương Trợ Chung Sự Bình Đình. Sau này được đổi tên là Hội Trợ Táng Bình Định.”

“Tuy hội do những người ở Bình Định sáng lập, nhưng tất cả đồng hương dù ở bất cứ của tỉnh nào tại Việt Nam trước kia, hiện đang cư ngụ tại bốn county: Orange, Los Angeles, Riveside và San Diego đều được vào hội viên của hội này. Đặc biệt, hội viên lúc gia nhập thì phải sống ở những vùng như hội đã quy định. Nhưng sau này, họ định cư nơi khác xa hơn vùng đã ấn định, thì hội vẫn chấp thuận cho những hội viên đó tiếp tục sinh hoạt và đều được hưởng những quy chế mà hội đã ấn định,” ông Khoán nói thêm.

Ông Trần Sĩ Lang, hội trưởng, tại đại hội thường niên 2019 của Hội Trợ Táng Bình Định. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Phần đông người đến dự đại hội là những hội viên. Ngoài ra cũng có một số khách đến dự để tìm hiểu về sinh hoạt của hội, để biết vì sao hội đã tồn tại trên 20 năm qua.

Theo ban chấp hành hội, trước đây, hội giúp gia đình hội viên qua đời tất cả phần hành về tang phó. Nhưng hiện nay, hội làm không nổi, vì vấn đề chung sự có rất nhiều điều nan giải, nên hội không thể lo chu toàn hết được. Cũng vì lý do đó mà hội mới đổi từ ngữ “chung sự” thành “trợ táng.” Có nghĩa là nếu có hội viên nào mất đi thì hội chỉ giúp một ngân khoản do tất cả hội viên đóng góp, được xem như tiền ủy lạo. Ngoài ra, hội không đưa thêm tiền gì cho thân nhân của người đã qua đời cả.

Ông Trần Sĩ Lang, hội trưởng cho hay: “Lúc khởi đầu, hội chỉ có 96 hội viên thôi, rồi dần dần lên đến trên 600 người. Cho đến nay, vì đã có nhiều hội viên qua đời, nên hiện nay, hội chỉ có trên 300 hội viên. Khi có hội viên qua đời, thì tất cả những hội viên còn lại đóng mỗi người chỉ $10 để ủy lạo, và chỉ có một lần mà thôi. Sau đó, lập tức mỗi người tạm ứng $10 để khi nào có hội viên kế tiếp qua đời, thì chúng tôi lấy số tiền tạm ứng trước của tất cả các hội viên để trao lại cho gia đình của người qua đời được nhanh chóng hơn. Hiện nay, tiền đóng góp có khoảng trên ba ngàn để trao lại cho thân nhân hội viên nào đã qua đời.”

Bác Sĩ Nguyễn Chi Vỹ phát biểu tại đại hội thường niên 2019 của Hội Trợ Táng Bình Định. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Cũng theo hội trưởng, mỗi hội viên phải đóng niên liễm hàng năm là $15. Số tiền này hội cất giữ để lo những dịch vụ về sinh hoạt của hội hàng năm, như mướn chỗ để tổ chức đại hội, tiền mua vòng hoa để tưởng niệm cho hội viên qua đời, tiền mua tem để gởi thơ thông báo cho tất cả hội viên, tiền quảng bá cho các cơ quan truyền thông báo chí,…

Những hội viên đã tham gia từ trước, nay chuyển về những nơi khác xa hơn, khi họ qua đời, thân nhân phải nộp giấy khai tử cho hội để hội xem xét và trao tiền ủy lạo. Với những hội viên ở gần, khi qua đời không cần giấy khai tử, vì những thành viên trong hội sẽ đến tận nhà quàn để phân ưu và trao tiền ủy lạo cho thân nhân họ.

Ông Ngô Ba, cựu hội trưởng, cho hay: “Dân Bình Định chúng tôi gắn bó trong tình người cùng chung xứ sở. Vì thế, khi ra hải ngoại, những người đi trước đã có nhã ý sáng lập Hội Ái Hữu Tây Sơn Bình Định để đồng hương có dịp gặp gỡ nhau trong những buổi hội họp mặt hàng năm. Nhưng ban điều hành hội cũng thấy chưa đủ về tình người đồng hương ở hải ngoại. Vì thế, để thực tế hơn, hội mới lập ra Hội Trợ Táng Bình Định.”

Ông  Chương Nguyễn, thủ quỹ của hội cho biết: “Giới hạn của các hội viên muốn tham gia vào hội là từ 18 đến gần kề 70 tuổi, sức khỏe bình thường, còn những người 70 tuổi trở lên thì không được hội chấp thuận. Sở dĩ hội không chấp thuận cho những người từ 70 tuổi trở lên vì hội không muốn cho những hội viên trẻ phải đóng tiền quá lâu dài cho những người có tuổi phải ra đi sớm.”

Trong buổi này, thủ quỹ của hội cho biết tài chánh của hội hiện còn $ 9,460.99.

Đồng hương đến tham dự đại hội thường niên 2019 của Hội Trợ Táng Bình Định. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Nhân dịp này, Bác Sĩ Nguyễn Chi Vỹ, Hội trưởng Hội Tây Sơn Bình Định, nhận xét: “Cách đây 23 năm, anh em chúng tôi cho ra đời Hội Tương Trợ Chung Sự, và bây giờ là Hội Trợ Táng Bình Định. Các anh em trong ban điều hành cũng như các thiện nguyện viên đều làm việc rất chặt chẽ nên rất thành công. Đây là điều hãnh diện cho hội của chúng tôi trong việc thắt chặt tình đồng hương nơi hải ngoại.”

Ông Khang Lê, chủ nhân nhà quàn An Lạc, cho biết: “Nếu hội viên của hội này cần nhà quàn giúp đỡ thì chúng tôi sẵn sàng. Chúng tôi làm nghề này với tính cách từ lương tâm để phục vụ cho quần chúng, thành ra gia đình nào bị khó khăn về tài chánh thì chúng tôi sẽ giúp đỡ họ bằng cách chỉ nhận số chi phí tượng trưng.”

Trong tinh thần tương thân tương ái cũng có nhiều hội viên trẻ tuổi chấp nhận sự đóng góp lâu dài cho những người lớn tuổi quá vãng.

Ông Lộc Trần chia sẻ: “Tôi cũng là một hội viên trẻ và hoàn toàn chấp nhận đóng tiền ủy lạo cho cô chú bác cao tuổi, có thể họ ra đi sớm hơn mình hàng năm. Vì đã nói là tương thân tương trợ rồi thì đâu có đặt thành vấn đề trẻ hay già. Hơn nữa, những người lớn tuổi phần nhiều họ cũng là những cựu quân nhân hay đã từng làm việc cho chánh phủ Việt Nam Cộng Hòa, và đã từng tranh đấu gìn giữ quê hương để cho hàng tuổi trẻ của chúng tôi được sống còn đến bây giờ.”

“Tôi xin có lời kêu gọi những anh chị em trẻ hãy tham gia vào hội này để gầy dựng cho hội được ngày càng mạnh thêm, và đây cũng là dịp để cho thế hệ trẻ hải ngoại trả ơn cho những bậc đi trước đã từng hy sinh thời son trẻ để bảo vệ quê hương, dân tộc Việt,” anh Lộc nói thêm.

Muốn biết thêm chi tiết về Hội Trợ Táng Bình Định, xin liên lạc với ban điều hành qua điện thoại: (657) 271-3412.

Muốn gia nhập hội, xin liên lạc: ông  Chương Nguyễn (657) 340 – 9870. (Lâm Hoài Thạch)

[jwplayer V3CEy3hF-YzmDPLlM]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT