Đằng-Giao/Người Việt
MIDWAY CITY, California (NV) – Lúc 11 giờ trưa Thứ Ba, 20 Tháng Chín, Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt tổ chức ngày giỗ chính thức Đức Thánh Trần Hưng Đạo tại công viên Roger Stannton Community Park, Midway City.
“Chúng tôi làm bữa giỗ ngài hôm nay vì là đúng ngày, đúng tháng chứ không chọn ngày cuối tuần. Vẫn biết chọn ngày nghỉ của mọi người sẽ được đông đủ hơn,” Giáo Sư Song Thuận, sáng lập viên kiểm trưởng ban điều hành Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt, nói.
Ông cho biết đây là lần đầu tiên ngày giỗ Đức Thánh Trần được tổ chức tại công viên này, nơi có di ảnh cũng như tiểu sử oai hùng của ngài.
“Chúng tôi gọi công viên là ‘Công Viên Anh Hùng’ vì ở đây có đài tưởng niệm những vị anh hùng dân tộc của ba quốc gia: Việt, Mỹ, và Mexico, mỗi quốc gia có năm vị anh hùng tiêu biểu,” ông nói thêm.
Năm vị anh hùng tiêu biểu của Việt Nam là Quốc Tổ Hùng Vương, Trưng Nữ Vương, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn (Đức Thánh Trần), Bình Định Vương Lê Lợi, và Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ.
Năm vị anh hùng của Mỹ các tổng thống George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincohn, John Kennedy, và Ronald Reagan.
Năm vị anh hùng Mexico là Cuauhtémoc, Sor Juana Inés de la Cruz, Miguel Hidalgo, Josefa Ortiz de Dominguez, và Benito Juarez.
Ngoài Giáo Sư Song Thuận và phu nhân là bà Lê Ngọc Loan, có mặt trong bữa giỗ này còn có hai thành viên của câu lạc bộ là Bác Sĩ Đỗ Trọng Thái, hội phó, và bà Nguyễn Quỳnh Hoa, trưởng ban văn nghệ, cùng họa sĩ Đặng Ngọc Sinh và một số thành viên ban chấp hành Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương.
Bà Mai Phương, hội trưởng Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương, nói: “Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương thì quá thân thiết với Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt nên bất cứ gì anh Song Thuận tổ chức, chúng tôi đều hưởng ứng. Huống hồ gì hôm nay là ngày chính thức giỗ ngài Hưng Đạo Vương, chúng tôi tuy có bận rộn nhưng cũng phải thu xếp thời gian đến đây để tỏ chút lòng thành.”
Tại buổi lễ, Giáo Sư Song Thuận đọc bài văn tế do ông viết như sau:
Vinh hiển thay!
Đức Thánh Trần Hưng Đạo
Cội nguồn Bách Việt (1), Đại Vương
Văn võ kiêm toàn danh tướng
Ba lần chiến thắng Nguyên Mông!
Sử chép rằng:
Thế kỷ mười ba, Tác Ta (tên khác của giặc Mông Cổ) cường bạo
Bá chủ nước Tàu, giẫm nát năm châu.
Vó ngựa Đại Mông chiến thắng đâu đâu…
Sang Đại Việt… phải thảm sầu ba bận!
…
Xin Ngài phù hộ
Dòng Bách Việt ngẩng cao đầu bất khuất
Giống Tiên Long vang dậy hịch Diên Hồng
Đời đời con cháu tri ân
Ngàn năm Công Đưc Thành Trần hiển linh!
Buổi lễ giỗ tuy không đông người tham dự, nhưng đầy vẻ trang nghiêm và long trọng.
Sau tuần nhang, mọi người tề tựu quây quần bên nhau ngay tại công viên để vừa thừa lộc thánh, vừa râm ran trò truyện như người thân trong gia đình.
Đức Thánh Trần Hưng Đạo húy là Trần Quốc Tuấn người làng Tức Mặc, phủ Thiên Tường (nay thuộc tỉnh Nam Định) sinh năm 1226 và mất ngày 20 Tháng Tám năm Canh Tý (1300).
Ngài được phong là Hưng Đạo Đại Vương nhờ có công đánh đuổi quân Nguyên Mông, hung bạo nhất thế giới vào thế kỷ 12, ba lần xâm lăng nước ta. Lần cuối, ngài bắt sống được Ô Mã Nhi.
Ngoài tài chiến lược bảo vệ non sông, ngài còn để lại cho hậu thế những tác phẩm như Hịch Tướng Sĩ, Binh Thư Yếu Lược, và Vạn Kiếp Tông Bí Truyền Thư.
—
Liên lạc tác giả: [email protected]


































































































