Thursday, April 25, 2024

California đồng ý xây nhà máy lọc nước ở Huntington Beach

HUNTINGTON BEACH, California (NV) – Ủy Ban Điền Địa California vừa bỏ phiếu thông qua quyết định vay vốn để xây một nhà máy lọc nước biển tại Huntington Beach. Sau khi hoàn tất, dự án có thể cung cấp 50,000 gallon nước uống cho 400,000 cư dân Orange County mỗi ngày, theo đài phát thanh KPCC.

Dự án công ty Poseidon Water, có trụ sở chính tại Boston, Massachusetts, thực hiện, và có diện tích tương đương trung tâm Carlsbad, trung tâm khử muối lớn nhất Tây Bán Cầu.

Dự án sẽ kéo dài đến năm 2026.

Công ty Poseidon được phép dùng đường rãnh cấp nước cho nhà máy điện, hút nước biển qua ống thẩm thấu, rồi thải muối cô đặc khỏi nước sau quá trình khử muối.

Tuy nhiên, có được sự chuẩn thuận của Ủy Ban Điền Địa California mới chỉ là một trong ba cơ quan có thẩm quyền mà công ty Poseidon cần thông qua trước khi xây dự án.

Hơn thế nữa, việc đồng ý xây dự án cũng nhận khá nhiều ý kiến thuận và trái chiều của dư luận.

Công ty cũng cho nhân viên trực bên ngoài tòa thị chính Huntington Beach, để lắng nghe ý kiến của người dân, cùng lúc phổ cập và tuyên truyền thông tin cho những ai ủng hộ dự án.

Trong khi đó, tổ chức môi trường Coastkeeper lại phản đối dự án này.

Bà Barbara Boxer, cựu thượng nghị sĩ liên bang Hoa Kỳ và hiện là cố vấn cho công ty Poseidon, cũng có mặt tại sự kiện này.

Cũng tại đây, phía bảo vệ môi trường nêu lên những lo ngại và tác động tiêu cực mà nhà máy có thể tác động đến môi trường.

Bà Boxer cùng một số người ủng hộ dự án nhấn mạnh tầm quan trọng về việc xây dựng dự án khi đề cập đến trận lụt vừa xảy ra tại Puerto Rico khiến nhiều người dân tại đây không có nước sạch để uống.

Phía chống đối cũng đưa ra nhiều lý luận về những tác hại đến đời sống thủy sản tại đây, ảnh hưởng đến những khu vực lân cận, và tăng lệ phí nước.

Một số người cũng cho biết, dự án này thật sự không thiết yếu và ảnh hưởng tiêu cực đến việc bảo vệ môi trường biển.

Công ty Poseidon cho biết sẽ dự án xây một lưới lọc và đặt trước ống dẫn nước nhằm giảm tốc độ nước chảy và ngăn không hút phải cá và những thảo vật khác. Công ty cũng xây thêm một máy hòa tan để chuyển lượng nước muối dư ra biển.

Hội Đồng Kiểm Tra Phẩm Chất Nước Khu Vực Santa Ana, một cơ quan khác mà công ty Poseidon cần sự chấp thuận để xây dự án, hiện đang thực hiện một cuộc nghiên cứu độc lập để thẩm định phẩm chất của máy hòa tan và xem xét những tác động khi đưa nước muối dư ngược lại biển ảnh hưởng thế nào đến hệ sinh thái tại đây.

Vào năm 2010, Ủy Ban Điền Địa California từng cho công ty Poseidon vay vốn để xây dự án, nhưng hợp đồng phải tạm ngưng vào năm 2015 vì California phổ cập một số luật lệ mới về việc xây trung tâm khử muối.

Ủy ban này đồng thuận cho công ty Poseidon vay vốn, sau khi bà Betty Yee, một thành viên trong ủy ban này, đền bù 100% thiệt hại do khi nhà thái nhà kính gây ra trong thời gianxây dựng và khi vận hành nhà máy nếu cần thiết.

Hội Đồng Kiểm Tra Phẩm Chất Nước Khu Vực Santa Ana sẽ tổ chức một buổi điều trần cho công ty Poseidon vào Tháng Năm, 2018, liên quan đến dự án này. (Kh.L.)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT