Lễ Kỷ Niệm năm thứ 79 ngày thành lập Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – Nhiều tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo (PGHH) và đồng hương đến dự Lễ Kỷ Niệm lần thứ 79 Đức Huỳnh Thủ Lãnh thành lập Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng, do Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng Hải Ngoại (VNDCXHĐHN) tổ chức sáng Chủ Nhật, 28 Tháng Chín, tại Niệm Phật Đường PGHH, Santa Ana.

Ca đoàn Niệm Phật Đường PGHH trong hoạt cảnh “Chiến Sĩ Vô Danh” tại Lễ Kỷ Niệm năm thứ 79 ngày thành lập Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Sau nghi thức khai mạc là nghi thức tôn giáo của PGHH, do các tín đồ thực hiện.

Thành phần các đảng viên tham dự gồm có có ông Lê Văn Tâm, tổng ủy viên; Giáo Sư Trần Văn Chi, ủy viên ngoại vụ; ông Trần Cao, ủy viên nội vụ; ông Huỳnh Long Giang, tổng thư ký kiêm ủy viên Tuyên Huấn Tổng Vụ Hải Ngoại; bà Lê Lục Yên, ủy viên tài chánh kiêm trưởng ban Truyền Thông Báo Chí; Đốc Sự Nguyễn Tấn Lạc, ủy viên kế hoạch; ông Lý Chí Cường, ủy viên xã hội; Bác Sĩ Mai Đức Quốc, ủy viên Thanh Niên; và một số người khác.

Sau khi ca đoàn Niệm Phật Đường PGHH hợp ca bài “Hành Khúc Phật Giáo Hòa Hảo,” sáng tác của Lê Yến Dung, ông Lê Văn Tâm, trong vai trò trưởng ban tổ chức, ngỏ lời chào mừng và cám ơn các đảng viên, tín đồ PGHH và đồng hương đến dự.

Phần trình diễn của ban Dịu Âm. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Trong diễn văn khai mạc, ông nói: “Đức Huỳnh Giáo Chủ đã khai sáng nền đạo PGHH, nhằm hoằng hóa chúng sanh vào ngày 18 Tháng Năm, năm Kỷ Mão (1939), tại làng Hòa Hảo, quân Tân Châu, tỉnh Châu Đốc. Sau đó, Đức Huỳnh Thủ Lãnh đã thành lập Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng vào ngày 21 Tháng Chín, 1946, cho đến nay đã được 79 năm.”

“Đảng này còn được gọi là Việt Nam Dân Xã Đảng, hoặc Đảng Dân Xã. Đây là một sự kiện của lịch sử trọng đại, một con đường chính trị mà Đức Huỳnh Giáo Chủ đã cống hiến cho đất nước Việt Nam. Đức Thầy khai sáng nền đạo PGHH để dẫn dắt đồng bào bước vào con đường chân-thiện-mỹ. Ngài thành lập Việt Nam Dân Xã Đảng để cho Việt Nam được tự do dân chủ và phú cường,” ông Tâm nói thêm.

Đồng hương đến dự Lễ Kỷ Niệm năm thứ 79 ngày thành lập Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Sau đó, ông tỏ lời tưởng niệm các vị anh hùng dân tộc trong Lực Lượng Vũ Trang Hòa Hảo, đã nằm xuống vì đại nghĩa tinh thần quốc gia dân tộc, như nhóm Trần Văn Soái, tức Năm Lửa, mang danh Nghĩa Quân Đội Hòa Hảo, hoạt động tại Cần ThơVĩnh Long, đặt bản doanh tại Cái Vồn; nhóm Lâm Thành Nguyên, tức Hai Ngoán, hoạt động tại hai tỉnh Long Xuyên và Châu Đốc, bản doanh đặt tại Cái Dầu; nhóm Lê Quang Vinh, tức Ba Cụt, mang danh Nghĩa Quân Cách Mạng, kiểm soát vùng Rạch Giá, Long Xuyên, đóng bản doanh tại Thốt Nốt; và nhóm Nguyễn Giác Ngộ, tức Ba Gà Mổ, mang danh Nghĩa Quân Nguyễn Trung Trực, đóng tại một vài khu vực trong tỉnh Long Xuyên, đặt bản doanh tại Chợ Mới.

Ông Trần Cao tuyên đọc Bản Tuyên Ngôn Tôn Giáo: “Nhằm mục đích đưa Dân Xã Đảng đi vào thực tiễn, hay phát huy bản Tuyên Ngôn Tôn Giáo được thích hợp với thời sự lúc bấy giờ, mà nước Việt Nam đang chứng kiến, chúng tôi xin nêu lên ba yếu tố căn bản. Thứ nhất, yếu tố về nguyên lý: VNDCXHĐ thoát thay từ căn bản giáo lý của PGHH, mà kim chỉ nam là ‘Học Phật-Tu Nhân,’ để hoàn thiện theo Đức Huỳnh Giáo Chủ đã chỉ dạy rằng, ‘Đền đáp ân tổ tiên, cha mẹ, ân đất nước, ân tam bảo, ân đồng bào và nhân loại.’ Đối với những người xuất gia còn có ân đà na thí chủ.”

Nghệ sĩ Ngọc Ân trình diễn một tiết mục Hát Bội. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ông nói thêm: “Thứ hai là yếu tố về chủ thuyết: VNDCXHĐ phát sinh từ quan điểm căn bản, đó là dung hòa chủ thuyết dân chủ tự do, với ưu điểm chủ thuyết kinh tế xã hội hóa, Việt Nam không thể là một xã hội vô sản như chủ thuyết của Cộng Sản. Đồng thời cũng không thể là một xã hội tư bản để kẻ mạnh hiếp đáp, bóc lột kẻ yếu kém. Chủ thuyết Dân Chủ Xã Hội nhằm thực hiện một xã hội dân chủ để có tự do cho con người, đồng thời có công bằng về quyền lợi và kinh tế.”

“Thứ ba là yếu tố chiến thuật: VNDCXHĐ ra đời như một nhu cầu cần thiết của tình thế đất nước lúc đó, các đảng phái cách mạng Việt Nam đã ra đời trước đó thể hiện mạnh mẽ khuynh hướng giải phóng quốc gia, hơn là biểu lộ đường lối xây dựng xã hội Việt Nam thích nghi với hoàn cảnh xã hội trong thế kỷ 20. Trong khi đó, đảng Cộng Sản Đông Dương tuy nêu cao chiêu bài ‘độc lập, tự do và hạnh phúc,’ nhưng đã nuôi sẵn hậu ý đưa xã hội Việt Nam đến chế độ vô sản chuyên chính,” ông nói tiếp.

Ông Trần Cao (trái), ủy viên nội vụ VNDCXHĐHN, và ông Lê Văn Tâm, tổng ủy viên VNDCXHĐHN, tại lễ kỷ niệm ngày thành lập đảng. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Chương trình được tiếp tục với phần văn nghệ.

Sau đó là phát biểu của Giáo Sư Trần Văn Chi và Đốc Sự Nguyễn Tấn Lạc.

Tiếp theo, ông Huỳnh Long Giang nói về “Ý nghĩa ngày thành lập Việt Nam Xã Hội Đảng.” Sau đó ông diễn ngâm bài thơ “Tiếng Súng Bên Lầu” của Đức Thầy.

Chương trình văn nghệ được tiếp nối hoạt cảnh “Chiến Sĩ Vô Danh,” do ca đoàn Niệm Phật Đường PGHH đồng diễn.

Kế tiếp là lời phát biểu của Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu, hội trưởng Trung Ương Phật Giáo Hòa Hảo Hải Ngoại.

Các thành viên ban tổ chức Lễ Kỷ Niệm năm thứ 79 ngày thành lập Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ông nói: “Lý do Đức Huỳnh Thủ Lãnh thành lập VNDCXHĐ, vì lúc đó hiện tình đất nước đang bị ngoại bang xâm chiếm. Bao nhiêu nhà yêu nước đã đứng lên chống thực dân Pháp đều bị họ giam cầm hay tiêu diệt. Vì thế VNDCXHĐ ra đời trong tinh thần quốc gia dân tộc chống ngoại xâm, nhằm giải phóng dân tộc và cách mạng xã hội. Qua giáo lý Tứ Ân, PGHH đã bước vào thực tiễn của xã hội và thực hiện ân đất nước, nhằm khơi dậy lòng ái quốc của con người để tranh đấu đánh đuổi thực dân Pháp.”

Chương trình văn nghệ được tiếp tục với những tiếng hát của ca nghệ sĩ vùng Little Saigon, ban văn nghệ Dịu Âm, và ca đoàn Niệm Phật Đường PGHH. [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT