Văn Lan/Người Việt
GARDEN GROVE, California (NV) – Lễ Nhớ Ơn Thầy Cô được Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng trang trọng tổ chức vào chiều Chủ Nhật, 24 Tháng Mười Một, tại trường tiểu học Jordan Intermediate School, Garden Grove.

Cô Huỳnh Thị Ngọc, sáng lập viên, thành viên ban quản trị Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng, chia sẻ: “Hôm nay là ngày lễ Tạ Ơn, chúng ta tạ ơn tất cả, cha mẹ, họ hàng, thầy cô… bất cứ người nào chúng ta đã có một lần chịu ơn, hôm nay hãy nhớ ơn để tỏ chút lòng tưởng nhớ đến những gì nhận được luôn ghi nhớ trong lòng. Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng xin trao đến quý thầy cô những món quà vì đã có công đóng góp trong việc dạy dỗ các em học tiếng Việt, để luôn nhớ về nguồn cội, chúng ta là người Việt Nam.”
Tiếp đến, thầy Nguyễn Tiến Thịnh, chủ tịch Ban Quản Trị Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng, nói rằng không ngờ từ khi khai giảng niên học hồi Tháng Chín, các thầy cô lớp Mẫu Giáo đã dạy các em hát Quốc Ca và hát bài “Hồng Bàng Hành Khúc” thật trôi chảy trong thời gian chưa đầy hai tháng.

“Rất cám ơn quý phụ huynh đã đưa con em đến đây nhân ngày Nhớ Ơn Thầy Cô, quý vị phụ huynh và quý thầy cô là nhân tố quan trọng nhất để có được Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng như ngày hôm nay. Từ thời xa xưa, người Việt đã có truyền thống nhớ ơn thầy cô đã dạy dỗ con em mình qua những ca dao tục ngữ ‘Không Thầy Đố Mày Làm Nên,’ ‘Công Cha Nghĩa Mẹ Ơn Thầy,’ hoặc ‘Một Chữ Cũng Là Thầy, Nửa Chữ Cũng Là Thầy’… Hôm nay chúng ta tổ chức ngày Nhớ Ơn Thầy Cô chính là truyền thống rất tốt đẹp của người Việt Nam, chứ không phải bắt chước ngày lễ Tạ Ơn nơi chúng ta đang sống như nhiều người thường nghĩ,” thầy Thịnh nói tiếp.

Tiếp đến, một danh sách rất nhiều quý thầy cô được xướng danh, từ lớp Mẫu Giáo đến lớp Bảy, lớp VSL, lớp Võ Thuật, được mời lên sân khấu để nhận những phần thưởng tuy nhỏ nhưng tràn đầy nghĩa tình của nhà trường và phụ huynh trao đến các thầy cô có thâm niên trong nghề, từ năm năm đến 25 năm.
Em Phùng Raymond, cư dân Los Angeles, phụ giáo lớp 3A do cô Trầm Bội Phương phụ trách, chia sẻ: “Em học tiếng Việt ở Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng từ lớp Mẫu Giáo đến lớp Bảy, tốt nghiệp năm 2022, nay đã ra trường và tình nguyện trở về phụ giúp cô giáo để hướng dẫn cho các em lớp Ba học tiếng Việt. Em rất biết ơn cô Phương đã giúp em trong hai năm vừa qua, để hoàn chỉnh hơn nữa vốn liếng tiếng Việt. Em cũng biết ơn ba mẹ em đã luôn chở em đi học vào ngày cuối tuần trong suốt bảy năm học, dù nhà rất xa trường.”

“Việc giúp đàn em của mình học tiếng Việt là cần thiết, vì trước hết là duy trì được mối liên hệ chặt chẽ trong gia đình, để các em có thể giao tiếp với ông bà cha mẹ, hoặc bà con trong cộng đồng. Vài năm tới em sẽ lên đại học không biết có thể tiếp tục giúp cô được nữa không, nhưng em vẫn hy vọng được giúp các em lúc nào hay lúc đó,” em Phùng Raymond tâm sự.
Cô giáo Nguyễn Thị Kim Yến, phụ trách lớp Mẫu Giáo 2, cho hay khi dạy hát xong một đoạn thì ngưng để các em nhớ, sau đó mở nhạc để các em hát theo. Do đó, để giúp các em nói tiếng Việt trong gia đình, phụ huynh cần lưu ý giúp con mình học tiếng Việt càng sớm sẽ càng giỏi hơn.

Trong khi đó, cô Bùi Thanh Hải dạy lớp Mẫu Giáo 1, cho hay cách dạy các em mau biết nói tiếng Việt là hãy kiên nhẫn và khuyến khích các em, nếu hát giỏi sẽ được thưởng $1. Tuy dạy học cách này cô bị hao tiền nhưng đổi lại rất vui khi học trò nói tiếng Việt lưu loát hơn.
Buổi lễ Nhớ Ơn Thầy Cô càng rộn ràng vui tươi hơn trong các màn hợp ca “Thu Vàng” do các em học sinh lớp Bảy trình diễn, lớp Mẫu Giáo 1 với bài hát “Con Yêu Mẹ” do cô Bùi Thanh Hải phụ trách, và lớp Mẫu Giáo 2 do cô Nguyễn Thị Kim Yến hướng dẫn các em hát bài “Bông Hồng Tặng Cô.”

Nhìn các em ngây thơ trong chiếc áo dài truyền thống Việt Nam nhịp nhàng theo điệu múa, khiến các bà mẹ bên dưới sân khấu càng rộn niềm vui hạnh phúc, khi chứng kiến con mình đã có một bước tiến mạnh mẽ và vững vàng tự tin hơn.
Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng là một trong những trung tâm văn hóa lâu đời ở Little Saigon, là ngọn đuốc soi sáng cội nguồn văn hóa cho bao thế hệ gốc Việt nơi hải ngoại, luôn bảo tồn và phát huy tiếng Việt trong sáng. [qd]





































































