PHOENIX, Arizona (NV) – Một hạ sĩ Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ đồn trú tại Camp Pendleton, Nam California, bị cáo buộc ăn cắp “vũ khí chiến tranh” cùng đạn dược quân sự và đem bán lại tại Arizona, nhật báo The Orange County Register loan tin hôm Thứ Hai, 30 Tháng Ba.
Hạ sĩ Andrew Paul Amarillas hôm Thứ Năm tuần trước không nhận tội tại Phoenix, Arizona, đối với nhiều cáo buộc, bao gồm âm mưu trộm cắp, biển thủ tài sản chính phủ, cũng như tàng trữ và buôn bán đạn dược ăn cắp.

Chánh án ra lệnh tạm giam bị cáo trong thời gian chờ xét xử.
Các công tố viên liên bang cho biết ông Amarillas lợi dụng vị trí chuyên viên kỹ thuật tại Trường Bộ Binh School of Infantry West để ăn cắp ít nhất một hệ thống hỏa tiễn Javelin, hàng ngàn viên đạn, và nhiều thứ khác liên quan đến vũ khí trong khoảng thời gian từ Tháng Hai, 2022, đến Tháng Mười Một, 2025.
Theo hồ sơ tòa liên bang, ông Amarillas được phân công công tác tại School of Infantry West cho đến Tháng Giêng năm nay.
Ông bị cáo buộc đánh cắp nhiều loại đạn, bao gồm đạn Enhanced Performance Rounds (EPR) do hãng Olin Winchester sản xuất. Một số loại đạn này thuộc diện kiểm soát liên bang, chỉ dành cho chính phủ Mỹ sử dụng, và bị cấm sở hữu hoặc mua bán đối với dân thường. Một số loại khác có thể được bán ra thị trường, nhưng được đóng gói khác với loại cấp cho quân đội.
Ngoài ra, bị cáo Amarillas còn bị cáo buộc đánh cắp các hệ thống hỏa tiễn Javelin.
Theo hồ sơ tòa, một số loại đạn EPR được mô tả là “mối đe dọa đối với lực lượng thực thi pháp luật và dân thường.”
“Hai hệ thống hỏa tiễn Javelin và đạn M855A1, M855 bị ông Amarillas lấy khỏi Camp Pendleton, vận chuyển đến Arizona, và bán cho dân thường nhằm trục lợi, mà không hề được quân đội Mỹ cho phép,” hồ sơ tòa nêu rõ.
Công tố viên cho biết một phần số đạn bị đánh cắp được các cảnh sát chìm mua lại của các đồng phạm.
Theo hồ sơ tại tòa liên bang ở Arizona, mục tiêu của đường dây này là đánh cắp tài sản và đạn dược của quân đội Mỹ, sau đó bán lại để kiếm tiền.
Các hệ thống hỏa tiễn này do hai công ty Lockheed Martin và RTX Corp sản xuất, và theo luật, không được phép bán hoặc dân thường không được sở hữu trừ khi hệ thống được vô hiệu hóa về mặt quân sự.
Một hệ thống hỏa tiễn mà ông Amarillas bị cáo buộc đánh cắp và bán ra, sau khi được cơ quan chức năng kiểm tra, được xác định là chưa bị vô hiệu hóa.
Hồ sơ tòa mô tả đây là “vũ khí chiến tranh” từng được sử dụng tại Afghanistan và Iraq.

Lực lượng thực thi pháp luật phát hiện số đạn và chất nổ bị đánh cắp đang được rao bán tại Arizona cùng nhiều nơi khác khắp nước Mỹ.
Thông qua việc truy tìm, các nhà điều tra lần ra nguồn gốc từ Camp Pendleton và School of Infantry West, xác định rằng một phần số đạn và hệ thống Javelin được ông Amarillas ký nhận.
Các nhà chức trách cũng tiến hành hoạt động chìm, mua đạn của một số công ty, và truy vết được nguồn gốc quay lại Camp Pendleton. Một số thùng đạn bị tịch thu được xác định liên quan đến ông Amarillas sau khi xác nhận bị cáo ký nhận các lô hàng có cùng số.
Theo hồ sơ tòa, giám đốc điều hành của một công ty được cho là mua đạn của ông Amarillas có lưu tên bị cáo trong điện thoại dưới biệt danh “Andrew Ammo.”
Một phần đạn dược được thu hồi, tuy nhiên khoảng 2 triệu viên của một loại đạn vẫn chưa xác định được tung tích.
Công tố viên cho rằng ông Amarillas có nguy cơ bỏ trốn, với lý do bị cáo có thể được điều động ra nước ngoài hoặc quay lại Camp Pendleton, nơi có thể can thiệp vào chứng cứ và nhân chứng. (T.Nhiên) [đ.d.]






















































































