Thursday, April 18, 2024

Little Saigon: Chào cờ đầu tháng và biểu tình chống LS Nguyễn Quốc Lân

Văn Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Sáng Thứ Bảy, 5 Tháng Mười Một, buổi chào cờ đầu tháng diễn ra thường lệ trước đền thờ và tượng đài Đức Thánh Trần trên đường Blosa, Westminster, có sự tham dự của các cựu quân nhân QLVNCH, một số dân cử, nhân sĩ, và đồng hương.

Ông Phan Kỳ Nhơn (trái), chủ tịch Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai, nói rõ về ý nghĩa cuộc biểu tình chống Luật Sư Nguyễn Quốc Lân. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Sau nghi thức khai mạc do Hải Quân Đinh Quang Truật điều khiển, ban tổ chức kêu gọi người tham dự buổi chào cờ tham gia cuộc biểu tình chống Luật Sư Nguyễn Quốc Lân vì, theo ban tổ chức, đã nói lời sỉ nhục QLVNCH.

Ông Lân hiện là phó chủ tịch Học Khu Garden Grove và đang tái tranh cử vào ngày 8 Tháng Mười Một.

Xuất phát ngay tượng đài, đoàn người biểu tình đi dọc theo đường Bolsa, đến thươn xá Phước Lộc Thọ thì băng qua đường, rồi quẹo trái trở về đường Bolsa, đi vào ngay trước văn phòng làm việc của Luật Sư Nguyễn Quốc Lân trên lầu hai.

Trên đường đi, đoàn biểu tình với hai lá cờ Việt-Mỹ đi đầu, theo sau là đoàn người cầm các biểu ngữ chống ông Lân, và la lớn: “Nguyễn Quốc Lân kẻ ly gián cộng đồng,” “Cương quyết không để lũ băng đảng Bolsa bán thủ đô tị nạn của chúng ta cho Việt Cộng,”… cùng với những khẩu hiệu khác.

Ông Phát Bùi, nghị viên Garden Grove và là chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, kêu gọi: “Mọi người hãy nhớ ‘Lằn ranh Quốc-Cộng’ là điều tiên quyết của người Việt tị nạn Cộng Sản. Chúng ta hãy luôn giữ vững ngọn lửa trong lòng, bất cứ người nào ở Little Saigon vi phạm điều này, chúng ta có trách nhiệm nói rõ và đó là lý do của các cuộc biểu tình trong thời gian qua.”

Đoàn người biểu tình băng qua đường Bolsa để đến văn phòng luật của ông Nguyễn Quốc Lân. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông Bùi Trọng Nghĩa, thành viên Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai, nói rằng tất cả các vị dân cử của cả hai phía đến tham dự chào cờ hàng tháng, đều được chào mừng và cám ơn.

“Nhưng chúng tôi không yêu cầu và không đồng ý các ứng cử viên trong cuộc bầu cử sắp tới tham dự trong cuộc biểu tình hôm nay, vốn chỉ thuần túy của chúng tôi để đòi lại danh dự của QLVNCH đã bị Luật Sư Nguyễn Quốc Lân mạ lị. Chúng tôi không đồng ý bất cứ ứng cử viên nào tham dự biểu tình hôm nay vì nó làm mất đi ý nghĩa của cuộc biểu tình là chỉ chống Luật Sư Nguyễn Quốc Lân thôi,” ông Nghĩa xác định.

Ông Nghĩa nói thêm: “Chúng tôi chỉ biểu tình chống Luật Sư Nguyễn Quốc Lân cho đến khi nào ông ấy thừa nhận đã phạm sai lầm. Người Việt Nam chúng ta có tấm lòng rộng lượng khi có câu ‘Không chấp người làm sai, chỉ chấp người không chịu nhận mình làm sai!’ Chúng tôi sẵn sàng đối thoại và mời ông Nguyễn Quốc Lân đến chào cờ vào tháng sau, chúng ta cần sự đoàn kết và cần sự xây dựng Little Saigon này cho đúng nghĩa là thủ đô của người Việt tị nạn Cộng Sản, xứng đáng tiêu biểu cho 3 triệu người Việt tị nạn trên thế giới.”

Cùng với ý nghĩ đó, ông Phan Kỳ Nhơn, chủ tịch Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai, cho biết: “Việc biểu tình là do Luật Sư Nguyễn Quốc Lân nói trên Youtube mạ lị QLVNCH nhiều lần rồi, cả trên giấy trắng mực đen, chỉ cần ông ấy biết việc đó là sai và xin lỗi cộng đồng, nhất là xin lỗi trước quân đội thì biểu tình làm gì nữa.”

Người dân biểu tình trước văn phòng LS Nguyễn Quốc Lân. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Mục đích của biểu tình là để kéo người đi trật đường đi trở lại cho đúng đường, chuyện đó rất rõ ràng, chứ không biểu tình để trù dập ai. Nhất là ông Lân cũng là thành phần hậu duệ thứ hai của VNCH. Không phải hai bên ngồi lại hòa giải, mà chỉ một mình ông ấy biết là mình sai, lên tiếng xin lỗi để lấy lại danh dự của QLVNCH thì lúc đó tôi nghĩ rằng sẽ không còn biểu tình nữa, nhất là trong tình hình hiện nay cần sự đoàn kết hơn,” ông Nhơn nói tiếp.

Ông Tần Nam, chủ tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH Nam California, nói: “Chúng tôi biểu tình để cộng đồng người Việt ở Nam California và các cựu quân nhân VNCH biết rằng chúng tôi phản ứng những gì ông Nguyễn Quốc Lân đã sỉ nhục QLVNCH trong cộng đồng. Việc chúng tôi làm là để ông ngưng lại những điều đó.”

“Tôi nghĩ rằng ông Nguyễn Quốc Lân với vai trò phó chủ tịch Học Khu Garden Grove phải là người đứng lên xây dựng cộng đồng thì hay hơn. Những cuộc biểu tình sẽ kéo dài cho đến khi ông ấy suy nghĩ lại, đừng phá rối cộng đồng nữa, để có khuynh hướng xây dựng cộng đồng thì tốt hơn,” ông Tần Nam nói thêm.

Kết thúc buổi biểu tình, ông Phan Kỳ Nhơn, cũng là chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Hội Đền Trần, nói: “Chúng ta không cần biết ai thắng hay thua sau cuộc bầu cử sắp tới, nhưng quan trọng là phải làm thế nào lấy lại danh dự của QLVNCH.”

“Chúng tôi phản ứng bằng những cuộc biểu tình trực tiếp để lấy lại sự trong sáng cho QLVNCH qua những lời tuyên bố của Luật Sư Nguyễn Quốc Lân. Do đó, những cuộc biểu tình kế tiếp sẽ diễn ra, sẽ được thông báo chính xác ngày giờ sau,” ông Phan Kỳ Nhơn cho biết tiếp.

Nhiều nhân sĩ và dân cử tham dự Lễ Chào Cờ Đầu Tháng trước tượng Đức Thánh Trần trên đường Bolsa. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Trên trang Facebook của mình, ông Lân viết về vụ biểu tình chống ông như sau:

“Chúng tôi được thông báo là ông Phan Kỳ Nhơn và nhóm cựu quân nhân của ông ta trở lại biểu tình tại văn phòng luật sư của tôi tại Westminster vào Thứ Bảy, 6 Tháng Mười Một, tức tuần lễ sau cùng trước ngày bầu cử vào ngày 8 Tháng Mười Một sắp tới. Hành động này rõ ràng là một nỗ lực vận động chính trị để hỗ trợ các đối thủ chính trị của tôi và nhiều ứng cử viên gốc Việt khác trong cuộc vận động tranh cử hiện nay nhằm đe dọa những người trẻ đã dám đứng lên nói lên sự thật nhắm vào chính nhóm cựu quân nhân này.

“Cho tới ngày hôm nay, nhóm cựu quân nhân này vẫn chưa hề đưa ra được một dẫn chứng nào về lời nói hay phát biểu nào của tôi nhằm ám chỉ tôi miệt thị hay bôi nhọ QLVNCH. Trong bản lên tiếng tuần trước, tôi đã thẳng thắn trả lời rằng những cáo buộc do nhóm ông Phan Kỳ Nhơn đưa ra là hoàn toàn xuyên tạc và bóp méo sự thật. Họ chỉ đưa ra những cáo buộc hàm hồ dựa trên nhận thức riêng của họ mà không có một dẫn chứng cụ thể nào về những phát biểu của chính tôi. Tệ hơn nữa, họ không hề đếm xỉa đến những hành động phá hoại hay chống lại cộng đồng của họ trong suốt nhiều năm qua mà đã dẫn đến sự phản đối của họ.

“Thay vì cần đưa ra những dẫn chứng cụ thể như câu nói nào, ngày nào, chỗ nào, như thế nào để chứng minh sự chính đáng hay xác thực của sự phản đối vô cớ của họ, họ lại tiếp tục lập đi lập lại những cáo buộc vô cớ đó mà không hề thay đổi. Những chỉ trích nói thẳng nói thật về chính họ không phải là nói xấu về QLVNCH. Nhóm cựu quân nhân này chỉ biết kêu gào vơ đũa cả nắm mà không cần đếm xỉa đến sự thật, lý lẽ và dư luận phản đối của đồng hương từ khắp mọi nơi. Đây là thực trạng mà giới trẻ chúng tôi phải đối diện trong sinh hoạt cộng đồng hiện nay tại Orange County.”

Bác Sĩ Võ Đình Hữu kêu gọi “Đi Đông, Bầu Đúng, Cử Xứng” cho kỳ bầu cử ngày 8 Tháng Mười Một sắp tới. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Cũng có mặt tại lễ chào cờ, Bác Sĩ Võ Đình Hữu kêu gọi mọi người nên đi bầu, vì chỉ còn ba ngày nữa là cuộc bỏ phiếu quan trọng không những cho từng địa phương mà còn cho đất nước Hoa Kỳ, vì sau cuộc bỏ phiếu này, người dân sẽ biết rõ hơn hướng đi của Hoa Kỳ và tình hình ở Nam California sẽ như thế nào.

Ông Hữu là đồng chủ tịch Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại Việt Nam, chủ tịch cộng đồng Người Việt Pomona, và hội trưởng Hội Quốc Học-Đồng Khánh Nam California,

“Ở địa phương có những cuộc bầu cử rất quan trọng, sau cuộc bầu cử hy vọng rằng tình hình sẽ ổn định hơn. Hôm nay chỉ cần nói về đường lối, không cần nói về cá nhân. Tôi tin rằng tất cả mọi người ở đây đều hiểu sẽ bầu cho ai, bầu cho người nào để đem lại sự thành công và đoàn kết của thành phố này, nơi là điểm tựa không những cho ở đây mà còn khắp nơi trên toàn thế giới,” ông Hữu nói.

“Tình hình thế giới rất nguy hiểm qua cuộc chiến Nga-Ukraine ngày càng căng thẳng, chiến tranh hạt nhân có thể xảy ra ở Bắc Hàn, có thể bùng nổ ở Đài Loan, hoặc ở Iran. Và tôi kêu gọi mọi người Việt chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho thế giới được an lành. Xin quý vị nhớ ‘Đi đông-Bầu đúng-Cử xứng’ là được rồi. Càng đi đông thì sức mạnh chính trị của người Việt khắp nơi trên nước Mỹ càng được biết đến nhiều hơn, nhất là ở khắp nơi đều hướng về Litllte Saigon, mong rằng luôn có sự đoàn kết, thành công để người Việt hải ngoại cùng hướngvề quê hương, đem lại cuộc tranh đấu cho tự do, thanh bình của đất nước,” ông Hữu kêu gọi. [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT