Little Saigon: Giải túc cầu ‘4th of July Soccer Tournament – 2022’ sôi động Lễ Độc Lập

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

CYPRESS, California (NV) – Giải Túc Cầu “4th of July Soccer Tournament” do Hội Túc Cầu Little Saigon (Little Saigon Soccer) tổ chức trong hai ngày Thứ Bảy, 2 Tháng Bảy, và Chủ Nhật, 3 Tháng Bảy tại sân vận động Cypress Lexington Park, trên đường Cerritos Ave., thành phố Cypress, kết thúc vào tối Chủ Nhật, 3 Tháng Bảy.

Đội V-Teach vô địch giải “4th of July Soccer Tournament O-45, 2022.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Có tất cả 10 đội dự tranh giải này, bao gồm:

-Bốn đội Over 38 (O-38) tuổi: Zacatepec (đội người Mexico), T&T (đội Việt Nam), Miền Tây (Việt Nam), và Forcus FC (đội người Hồng Kông).

-Sáu đội Over 45 (O-45) tuổi: Group A: V-Teach (Việt Nam), KP FC (Việt Nam), Âu Lạc (Việt Nam). Group B: Golden West (Việt Nam), Đuốc Việt (Việt Nam), SB Korean SA (Nam Hàn).

Kết quả như sau:

Đội V-Teach và đội KP FC vào chung kết tranh giải Vô Địch O-45.

Đội V-Teach đã thắng đội KP FC với tỷ số (2- 0). Đội V-Teach vô địch Giải Túc Cầu “4th of July Soccer Tournament – O-45, 2022.” Đội KP FC (hạng Nhì) và đội Golden West (hạng Ba).

Đội Zacatepec và đội T&T vào chung kết tranh giải Vô Địch O-38.

Đội Zacatepec thắng đội T&T, với tỷ số (2-2 và thắng đá phạt đền tỷ số 5-3). Đội Zacatepec vô địch Giải Túc Cầu “4th of July Soccer Tournament – O-38, 2022.” Đội T&T (hạng Nhì) và đội Miền Tây (hạng Ba).

Đội Zacatepec vô địch giải “4th of July Soccer Tournament – O-38, 2022.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ông Nguyễn Kiêm Tiền, hội trưởng Hội Túc Cầu Little Saigon nói với nhật báo Người Việt: “Hội được thành lập 1996, các sáng lập viên có ba người là tôi, anh Thành Tâm và anh Tuấn. Trước 1996, tôi có thành lập sáu đội banh của người Việt tại Little Saigon, gồm có những đội Hòa Hiệp, đội Golden West, đội Trẻ Cali,… Vì lâu quá rồi tôi cũng không nhớ hết tên của sáu đội này, họ gồm có các bạn trẻ thanh niên và lão tướng.”

“Lúc đó, sáu đội chúng tôi cứ tập dợt hàng tuần, các đội banh cũng đấu với nhau trong tinh thần yêu mến thể thao mà thôi. Tôi là người ‘đứng mũi chịu sào,’ nên phải đi tìm sân cho các anh em tập dượt. Vì không có sân chơi chính thức, nên tôi cứ vào những sân của trường học, không phải sân túc cầu. Khi thấy sân nào trống thì mình cứ đến để đá. Có lúc thì chúng tôi bị họ đuổi, không cho đá nữa.”

Trận đấu của đội Miền Tây (áo đỏ) và đội Forcus FC. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ông kể tiếp: “Nhưng tôi cứ đi tìm những sân chơi khác để cho các anh em có chỗ tập dượt. Cứ như vậy từ năm này qua năm nọ suốt gần hơn ba năm, các đội banh Việt Nam ở đây đi tìm sân chơi ‘chùa’ để đá. Mãi đến năm 1996, chúng tôi gặp được anh Khanh Nguyễn, người sáng lập Little Saigon Foundation đã giúp chúng tôi đến Garden Grove City xin cho chúng tôi có được một sân vận động để cho anh em tập dượt. Đó là sân trong khu trường McGarvin, Garden Grove.”

Khi đã có sân chơi để tập luyện thi đấu hàng tuần, các anh em trong hội mới đóng góp tiền mướn sân chơi mỗi giờ, và ông Kiêm Tiền thì đi tìm trọng tài gốc Mexico, nhưng cũng phải chịu tiền thù lao cho họ. Nếu hôm nào thiếu trọng tài thì ông Tiền phải nhảy vào để làm trọng tài, vì theo ông cho biết, ông đã từng làm trọng tài tại Việt Nam.

Trận đấu của đội KPFC (áo trắng) và đội Golden West. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

“Lúc đó anh em ai cũng đều thương mến tôi hết, nên họ đều đồng ý những ý kiến mà do tôi đã đề ra để cho anh em có được sân chơi thể thao lành mạnh này. Nói chung, vụ này chỉ là do sự đam mê môn bóng đá của tôi thôi, chớ thật ra thì tôi không có ý để mưu sinh trong lãnh vực này. Khi thấy anh em có sân chơi, anh em vui thì tôi cũng vui mà thôi.”

Ông Nguyễn Minh Tiến, thành viên trong ban tổ chức cho hay: “Khi các đội banh ghi danh dự tranh giải này thì họ phải đóng một số tiền cho ban tổ chức để chi phí cho việc mướn sân, mướn trọng tài, mua nước uống cho các cầu thủ, và cup để phát thưởng cho những giải hạng nhất, hạng nhì, hạng ba, và những giải đặc biệt khác.”

Trận đấu của đội V-Teach (áo trắng) và đội KPFC. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

“Nếu không có kinh phí thì hội sẽ không thể tổ chức được. Vì thế, ban tổ chức phải đi tìm mạnh thường quân. Vấn đề này rất là nan giải, vì quý mạnh thường quân thì lúc có, lúc không hoặc tùy họ cho mình bao nhiêu cũng được,” ông Tiến cho biết thêm.

Một trong những nhà bảo trợ cho giải này, ông Trần Hưng Thịnh, chủ nhân Harbor Pharmacy, và cũng là người tài trợ cho ban tổ chức những chiếc cup và giải thưởng của Giải “4th of July Soccer Tournament – 2022.”

Ban tổ chức (từ trái) Nguyễn Minh Tiến, Nguyễn Kiêm Tiền, Trần Hưng Thịnh và Ngô Biên. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ông Thịnh nói: “Khi bắt đầu định cư tại Hoa Kỳ thì tôi cũng có tham gia vào môn chơi bóng đá tại Little Saigon, cũng vì tinh thần yêu mến bóng đá nên chúng tôi là một trong những mạnh thường quân đã bảo trợ cho Hội Túc Cầu Little Saigon trong nhiều năm qua. Tinh thần thể thao của người Việt mình ở đây rất cao, do sự dìu dắt của hội để duy trì nét đẹp văn hóa của người Việt tại hải ngoại.”

Cầu thủ đội V-Teach vui mừng đoạt giải vô địch. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Theo ban tổ chức, khi các đội banh tham gia dự tranh Tournament thì rất là vất vả, thời gian tập dượt và hao tốn tiền bạc. Còn vấn đề kinh phí để tổ chức cuộc tranh giải thưởng thì rất nhiều.

Đây là lần đầu tiên hội tổ chức Giải “4th of July Soccer Tournament – 2022” tại sân Cypress Lexington Park, thành phố Cypress. Còn các trọng tài trong giải này, họ đều là thành viên của “Hiệp Hội Trọng Tài Nam California.” [kn]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT