Friday, April 26, 2024

Little Saigon: Hiệp Hội Cư Dân Green Lantern vẫn đang chờ hồi đáp từ chủ đất

Đằng-Giao/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Hiệp hội Cư Dân Green Lantern của những người sống trong khu mobile home Green Lantern, Westminster, có buổi họp lúc 10 giờ sáng Thứ Bảy, 14 Tháng Bảy để được nghe tường trình về những cuộc đấu tranh và thắng lợi của những hiệp hội khác và cũng để được hướng dẫn cách thành lập hiệp hội tại khu mình ở.

Ngoài cư dân Green Lantern, buổi họp còn có sự hiện diện của đông đảo cư dân thuộc nhiều sắc dân khác nhau, và nhiều lứa tuổi khác nhau ở các khu mobile home quanh vùng.

Một cách sơ lược, năm ngoái, Tháng Tư, 2017, chủ khu Green Lantern muốn lấy lại đất để bán. Nhưng, ngay lập tức, cư dân tại đây đã đồng lòng đứng lên, với sự trợ giúp của các luật sư nhóm Legal Aid, kêu gọi thành phố Westminster can thiệp.

Cho đến giờ, câu chuyện vẫn chưa ngã ngũ.

Ai cũng phải lo vì nguy cơ mất chỗ ở. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Trải qua những bước đường chống trả với chủ đất, Hiệp Hội Cư Dân Green Lantern đã gặp ban quy hoạch Westminster và được ông Steven Ratkey, quản lý quy hoạch thành phố, cho biết họ vẫn đang đợi phía chủ đất hồi đáp những yêu cầu và cho đến nay, vẫn chưa thấy gì cả.

Ông Sơn Đỗ, thành viên Hiệp Hội Cư Dân Green Lantern, kể: “Ông Steven nói sau khi có hồi đáp, chúng tôi phải mất từ ba đến sáu tháng để hoàn tất báo cáo về tác động môi trường rồi không biết đến bao lâu Hội Đồng Thành Phố mới có thể có quyết định về chuyện này.”

Đây là tin vui cho cư dân Green Lantern, vì họ chưa phải quá lo lắng về nơi cư ngụ ngay bây giờ.

Sau khi trình bày về tình hình pháp lý mà chủ đất đang phải đối đầu, cô Lynn Trương, chủ tịch hiệp hội, nhắc đến một thắng lợi của Hiệp Hội Cư Dân Buena Vista tại thành phố Palo Alto thuộc Bắc California.

Nhờ sự đoàn kết và lòng quyết tâm, Hiệp Hội Cư Dân Buena Vista đã kiên nhẫn đối phó với chủ đất từ Tháng Chín, 2012 đến đầu năm 2017 và sau cùng, Hội Đồng Giám Sát Santa Clara cùng giới chức thành phố đã can thiệp, đưa đến kết quả là Housing Authority đã mua miếng đất ấy với giá $40 triệu để bảo đảm sự bình an cho cư dân.

Sắc dân nào cũng một nỗi lo chung. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Sau đến, ông Sơn lên tiếng kêu gọi và hướng dẫn cư dân ở mọi nơi nên thành lập hiệp hội tại nơi mình ở. “Hiện giờ, trong Westminster có tới 17 khu mobile home. Chúng ta phải cùng cất lên một tiếng nói để có sức mạnh hơn,” ông khuyến khích.

Những cư dân ở khu khác như Roral Garden và Driftwood cũng lên tiếng kêu than rằng chủ đất của họ đã bỗng nhiên tăng tiền nhà một cách phi lý, như đang từ $750 một tháng, họ đòi bắt đầu Tháng Mười Một phải trả $1,050.

Mỗi khu mobile home đều có những vấn đề khác nhau, nhưng tựu chung cũng chỉ là những điều làm cư dân bất mãn.

Cô Lynn và ông Sơn cùng nhắc nhở đến MH Action, một tổ chức của cư dân mobile home có tầm vóc toàn quốc, và những lợi ích nếu cư dân địa phương phối hợp được với họ, như, khu nhà đang gặp phải vấn đề, nếu liên lạc với MH Action được thì họ sẽ đưa thông tin này lên website của họ và lên Facebook để nhiều người cùng biết đến chuyện này, hoặc thành viên MH Action có thể cố vấn trong mọi vấn đề.

Ông Sơn Đỗ phân phát hướng dẫn thành lập hiệp hôi. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Ông Sơn nói với phóng viên Người Việt: “Chúng tôi muốn kêu gọi cư dân ở các khu mobile home quanh đây, như Royal Garden, Summerset, Prado Verde, Drifwood, Villa Magnolia, Kensington, Rancho Del Sol… cùng thành lập hiệp hội rồi từ những hiệp hội này, chúng tôi cùng đứng lại bên nhau, thành lập một liên hiệp hội tại Westminster.”

Tuy nhiên, song song với ý định này, ông Sơn kêu gọi mọi người cùng ghi tên bầu cử Tháng Mười Một này. “Để bảo vệ quyền lợi, chúng ta phải ‘vote yes’ cho ‘dự luật số 10’ (Proposition 10),” ông nói.

Prop 10 là một dự luật phức tạp, nhưng ông Sơn đã tóm gọn lại cho mọi người dễ hiểu. Ông nói: “Dự luật này có tên là ‘Affordable Housing Act.’ Những gì liên quan đến cư dân mobile home gồm hai phần chính. Phần thứ nhất là đưa quyền hành về cho cấp thành phố. Phần thứ hai là cấp thành phố có quyền kiểm soát giá cho thuê đất, không cho tăng giá vô lý và trái phép.”

Người nào thì có bản hướng dẫn tiếng đó. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Ông thêm: “Ai muốn tìm hiểu rõ hơn về dự luật này, xin vào trang web affordablehousingact.org.”

Theo thống kê mới nhất của Hiệp Hội Cư Dân Green Lantern, 100% cư dân khu này thuộc giới từ nghèo (poor) đến rất nghèo (extremely poor) và trong lứa tuổi cao niên.

Khi thấy cư dân Buena Vista mất năm năm đấu tranh mà sau cùng thì chiến thắng, nhiều người tỏ ra rất hưng phấn.

Ông Sơn cười thân thiện: “Tôi cảm thấy rất an tâm vì chúng tôi không còn đơn độc nữa. Già rồi mà gặp mấy chuyện khó xử này rất dễ đau tim.” (Đằng-Giao)

Liên lạc tác giả: [email protected]

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT