Little Saigon: Tổng Hội Phát Triển Võ Thuật Thế Giới kỷ niệm 30 năm thành lập

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Tổng Hội Phát Triển Võ Thuật Thế Giới (THPTVTTG) tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập, và ra mắt nguyệt san Thế Giới Văn Học Võ Thuật vào chiều Thứ Sáu, 14 Tháng Giêng, tại nhà hàng Paracel Seafood, Westminster.

Ban tổ chức, quan khách và các võ sư đến dự kỷ niệm 30 năm thành lập Tổng Hội Phát Triển Võ Thuật Thế Giới. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Trong diễn văn khai mạc, võ sư Văn Công Định, phó chủ tịch ngoại vụ THPTVTTG, kiêm trưởng ban tổ chức, nói: “Mặc dù nạn đại dịch COVID-19 vẫn còn tái phát, nhưng quý vị đã không quản ngại bỏ nhiều thời gian quý báu về đây tham dự. Thay mặt Ban Chấp Hành của Tổng Hội, chúng tôi chân thành cảm ơn tất cả quý đồng hương và các võ sư từ phương xa về tham dự.”

Các võ sư từ phương xa về dự gồm có: Diệp Lệ Bích, chưởng môn đời thứ ba môn phái Bình Thái Đạo (từ Anh về); Dương Quốc Cường, môn phái Võ Cổ Truyền Việt Nam (Philadelphia, Pennsylvania); Xuân Phước, môn phái Thiếu Lâm Xuân Bình (Minnesota); Tấn Nhật Bích, Trung Tâm Huấn Luyện Võ Bình Định (Boston, Massachusetts); Mạc Lê, môn phái Bình Thái Đạo (Texas), Nguyễn Phùng Thọ, môn phái Thiếu Lâm Xuân Bình (Minnesota); Nguyễn Thanh Hiếu, môn phái Thiếu Lâm Nội Quyền Kim Kê Tây Sơn Nhạn (North Carolina) , và còn nhiều người khác.

Nguyệt san Thế Giới Văn Học Võ Thuật 2022. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Võ sư Lý Hoàng Tùng, chủ tịch THPTVTTG, tâm tình: “Trải qua 30 năm kể từ ngày thành lập, THPTVTTG từ một tổ chức phi lợi nhuận nhỏ bé, đến nay đã trở thành một tổ chức vững mạnh. Ngoài các võ phái, võ đường, và các trung tâm tổ chức võ thuật tại Hoa Kỳ, nay Tổng Hội đã lan rộng đến nhiều nước trên thế giới. Không những thế, Tổng Hội còn được sự gia nhập của các nhà nghiên cứu võ học, các mạnh thường quân và những người yêu thích võ thuật theo dõi và tán thành những chủ trương của Tổng Hội.”

Các môn sinh của Võ Đường Aikido Aishinkai biểu diễn võ thuật. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Trong dịp này, võ sư Tùng cũng giới thiệu nguyệt san Thế Giới Văn Học Võ Thuật, nhằm thông báo tin tức về mọi hoạt động của Tổng Hội. Nguyệt san này do võ sư Hoàng Phong Phillip Nguyễn, phó chủ tịch thường trực, và võ sư Dư Minh Tuấn, tổng thư ký của hội, đồng phụ trách.

“Đây là trọng trách lớn lao của sự phát triển võ thuật, mà 30 năm qua, các thành viên của Tổng Hội đã cùng nhau xây dựng một thế giới võ thuật đầy tinh thần nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, nâng cao nhân cách và trách nhiệm của thế hệ trẻ với gia đình, xã hội và đất nước. Vì thế hệ trẻ mà THPTVTTG được hình thành,” võ sư chủ tịch cho biết thêm.

Từ trái, các võ sư Lý Hoàng Tùng, Hà Thúc Tâm và Văn Công Định. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Trong lời phát biểu của quan khách, võ sư Ngũ Đẳng Taekwondo, kiêm Thị Trưởng Westminster Trí Tạ nói: “Tôi xin chúc mừng THPTVTTG đã được 30 năm thành công tại hải ngoại. Võ sư Lý Hoàng Tùng và Ban Điều Hành của Tổng Hội đã tạo sự đoàn kết cho nhiều môn phái võ thuật Việt Nam tại Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác, đây là điều hãnh diện của cộng đồng người Việt trên thế giới. Tôi cũng là người tập võ qua nhiều thập niên, nên hiểu được giá trị sự hy sinh của các võ sư trong việc tạo ra tinh thần đoàn kết giữa các môn phái võ, cũng như tiếp tục phong trào võ thuật trong cộng đồng của chúng ta.”

Ông Steve Cooper, đại diện Hội Chưởng Môn Võ Thuật Thế Giới, trao bằng Hall of Fame cho hai vị võ sư Lý Hoàng Tùng và Dư Minh Tuấn vì hai ông có nhiều thành tích hoạt động võ thuật nhiều năm qua.

Từ trái, các võ sư Nguyễn Thanh Hiếu (North Carolina), Tấn Nhật Bích (Boston, Massachusetts) và Dương Quốc Cường (Philadelphia, Pennsylvania). (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Nói về ý nghĩa của bằng Hall of Fame, võ sư Hồ Đại Lượng, thành viên của Hội Chưởng Môn Võ Thuật Thế Giới, cho hay: “Bằng Hall of Fame chỉ dành cho những võ sư đã hiến dâng nghề nghiệp cả đời của mình cho võ thuật, mà chúng tôi đã giới thiệu và tiến cử hai vị Lý Hoàng Tùng và Dư Minh Tuấn vào Đại Sảnh Đường Võ Thuật Thế Giới, nơi dành cho những võ sư danh tiếng. Vinh dự này, chúng tôi dành cho những võ sư đáng kính trọng, vì họ đã không sống ích kỷ và đã có nhiều cống hiến cuộc đời của mình để giảng dạy và bảo tồn những truyền thống lâu đời của võ thuật cho hậu thế.”

Võ sư Hà Thúc Tâm, giám đốc võ đường Aikido Aishinkai, Garden Grove, chia sẻ: “Aikido có châm ngôn ‘Chính thắng, ngã thắng,’ nghĩa là sự chiến thắng lớn nhất, chính đáng nhất là thắng được bản thân mình. Muốn đạt được điều đó, các võ sinh phải luyện tập hằng ngày về thể lực, và rèn luyện tinh thần kiên nhẫn để vượt qua mọi khó khăn.”

Võ sư Diệp Lệ Bích (trái) và võ sư Trần Như Đẩu. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Nữ võ sư Diệp Lệ Bích, từ Anh sang, cho biết: “Theo lời mời của ban tổ chức, chúng tôi sang Hoa Kỳ để dự đại hội này. Tôi rất vui khi được chứng kiến sự đoàn kết của nhiều môn phái võ dưới sự hướng dẫn của các võ sư Việt Nam tại hải ngoại. Mong rằng, Tổng Hội ngày càng phát triển để dìu dắt giới trẻ Việt Nam tại hải ngoại mạnh tiến về thể lực và tinh thần minh mẫn để giúp ích cho xã hội.” [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT