Thursday, March 28, 2024

Chích ngừa COVID-19 rồi, vẫn phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, tránh đám đông

Đoan Trang/Người Việt

ORANGE COUNTY, California (NV) – Trên trang web của Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh Mỹ (CDC) tính đến ngày 27 Tháng Giêng, toàn nước Mỹ có hơn 24.6 triệu người được chích vaccine ngừa COVID-19 trong tổng số vaccine hiện có khoảng 30.6 triệu liều. Số người được chích ngừa và số liều vaccine đều tăng dần trong những ngày này.

Lều chích ngừa tại Disneyland Resort ở Anaheim. (Hình: Minh Phú/Người Việt)

Ông Nguyễn Bảo Phước, nhân viên y tế thuộc Kaiser Permanente, cư dân thành phố Santa Ana, kể với phóng viên nhật báo Người Việt: “Tôi mới chích xong mũi thứ hai hôm Chủ Nhật tuần rồi. Mũi thứ hai này nhẹ nhàng hơn mũi đầu tiên.”

Giống chích ngừa cúm

Ông Phước là nhân viên trực tiếp tiếp xúc với bệnh nhân. Mũi đầu tiên ông được chích ngừa là vào ngày 24 Tháng Mười Hai, 2020, tại Irvine Kaiser Hospital. Ông kể, khi đến nơi, ông được đưa tờ giấy để đánh dấu xem có triệu chứng gì như cảm cúm, có tiếp xúc với người bị nhiễm COVID-19, có bị dị ứng, hay mắc bệnh mãn tính.

Sau khi được chích, ông phải ngồi lại 15 phút xem có phản ứng gì không, vì thường phản ứng chỉ xảy ra trong khoảng 15 phút sau khi chích. Điều này tương tự như chích ngừa cúm. Ông kể: “Chích xong về nhà, tôi thấy hơi khó chịu chỗ chích chút xíu, không đau dã man như chích ngừa shingles (giời leo). Qua ngày thứ hai tôi cảm thấy hoàn toàn bình thường, không bị nhức đầu, mắc ói hay khó chịu, mệt mỏi gì cả.”

Ông Bảo Phước là một trong những người được chích ngừa đợt đầu, khi mới chỉ có loại vaccine Pfizer/BioNTech.  Vài tuần sau có thêm vaccine Moderna. Những ai chích loại vaccine nào, lần thứ hai sẽ được hỏi kỹ để được chích đúng loại đó. Theo CDC, tính đến thời điểm này chỉ có hai loại vaccine: Pfizer/BioNTech, chích cách nhau 21 ngày, và Moderna, chích cách nhau 28 ngày.

Sau 21 ngày, ông Phước quay trở lại để được chích mũi thứ hai. Cầm trong tay tấm “thẻ bảo chứng” đã chích ngừa COVID-19, ông Phước cười, nói: “Coi như mình đã có ‘áo giáp’ bảo vệ. Năm ngoái tôi buồn vì không được ăn Tết ở quê nhà. Năm nay cũng vậy, nhưng dù sao, ‘con tim đã vui trở lại’ rồi, với niềm hy vọng cuối năm có thể cầm giấy xác nhận này của CDC để đi Việt Nam chơi với bạn bè.”

Xếp hàng chờ chích ngừa vaccine COVID-19 tại Disneyland Resort ở Anaheim. (Hình: Minh Phú/Người Việt)

Bà Sen Phạm, 77 tuổi, ở thành phố Anaheim, được con gái đặt hẹn trước, nên khi đến điểm chích ngừa trên đường Orangewood, bà không phải chờ lâu. Bà Sen kể với nhật báo Người Việt: “Con tôi đưa tôi đến nơi là 12 giờ 30 phút trưa, thì khoảng 1 giờ là tôi vô được bên trong. Lúc chờ, tôi và mọi người được nhân viên y tế đo thân nhiệt. Người ta không hỏi gì hết, tôi chỉ cần đưa điện thoại cho họ kiểm chứng. Chích xong, tôi ra sân ngồi chơi chừng 15 phút là về. Không đau tí nào. Mũi chích thứ hai của tôi sẽ vào ngày 9 Tháng Hai.”

Bà Sen rất vui, vì đã không phải chờ lâu, mà còn được các nhân viên y tế phục vụ tận tình. “Các cô cậu ấy làm nhanh lắm. Có sáu nhân viên kiểm tra giấy tờ, vào bên trong có bảy, tám bàn chích, nên tôi không mất nhiều thời gian.”

Bà cũng gửi lời “khuyến cáo” mọi người rằng ai chưa đủ tuổi được chích, hoặc có tiêu chuẩn mà chưa lấy hẹn, thì không nên đến các điểm chích làm gì.

Đây cũng là kinh nghiệm của cô Minh Phú, nhân viên báo Người Việt. Cô Phú nói: “Ngày hôm trước nghe người ta nói không cần lấy hẹn, nên tôi đi bừa. Đứng xếp hàng ba tiếng, phải đi về. Hôm sau lấy được hẹn, tôi không phải chờ lâu. Chích cũng không đau đớn gì.”

Điều này cũng đúng với chia sẻ của ông Phan Quang, cũng là nhân viên nhật báo Người Việt, rằng một trong những giấy tờ không thể thiếu là ID. Và khi đưa ID ra, người ta sẽ biết số tuổi được ưu tiên có chính xác với người ghi danh, thì mới được vào ‘vòng trong.’”

“Khi đã lấy được hẹn, coi như xong, vì việc đi chích ngừa COVID-19 chẳng khác nào chích ngừa cúm. Có điều, hiện nay có rất đông người đi chích, nên mọi người nên đi trước giờ hẹn khoảng 40 phút. Tổng cộng thời gian đi chích ngừa, mất khoảng 2 tiếng,” ông Quang chia sẻ sau khi đã được chích ngừa lần đầu hôm 13 Tháng Giêng.

Ông Nguyễn Bảo Phước, nhân viên y tế thuộc Kaiser Permanente. (Hình: Nguyễn Bảo Phước cung cấp)

Vaccine COVID-19 gây ung thư, vô sinh?

Bác Sĩ Joseph Nguyễn có văn phòng trong Magnolia Medical Imaging Center cho biết, ông cũng mới vừa được chích ngừa mũi thứ nhất vào đầu Tháng Giêng.

Ông kể: “Ngày đầu chích về, tôi chỉ hơi đau tí xíu, nên không cần uống thuốc. Nghe các bác sĩ khác nói mũi đầu không sao, nhưng mũi thứ hai sẽ có phản ứng mạnh hơn, bị đau lâu hơn, và người lừ đừ hơn. Tôi chưa biết thế nào.”

Nói về việc nhiều người hoài nghi, cho rằng chích ngừa COVID-19 có khả năng bị ung thư hoặc vô sinh, Bác Sĩ Joseph cười: “Phải hiểu rằng bất cứ loại thuốc nào cũng có phản ứng phụ. Thậm chí một loại thuốc có xác suất 1/1,000,000 người tử vong. Nếu bảo sợ thì ai cũng sợ, nhưng chẳng lẽ vì nghe xác suất ấy mà không chịu đi chích. Thuốc uống hay vaccine gì cũng vậy thôi.”

Tấm thẻ chứng nhận ông Nguyễn Bảo Phước đã được chích ngừa. (Hình: Nguyễn Bảo Phước cung cấp)

Theo Bác Sĩ Joseph, hai loại vaccine Pfizer/BioNTech và Moderna tuy thời gian cách xa giữa hai mũi khác nhau, nhưng loại nào cũng giống nhau. “Quá sớm để nói loại nào tốt hơn. Nếu đã được chích thì cứ chích, chứ đừng nghĩ loại nào tốt hơn. Có là được rồi,” ông nói.

Bác Sĩ Joseph Nguyễn cũng nhắn gửi: “Mọi người nên nghĩ, chích ngừa COVID-19 giống y như ngừa cúm, có năm chích thì không bị, có năm chích rồi vẫn bị, thậm chí chích ngừa cúm vẫn bị cúm hai, ba lần trong năm. Nên sau khi chích ngừa, mọi người vẫn nên đeo mặt nạ, khẩu trang, giữ khoảng cách, tránh đám đông, rửa tay thường xuyên.”

Như hầu hết các văn phòng bác sĩ gia đình khác, Bác Sĩ Joseph chưa xác định được thời gian có thể mua vaccine ngừa COVID-19 để chích cho bệnh nhân mình. Ông nói: “Theo như tôi biết, năm nay chính phủ hứa sẽ chích cho mọi người và miễn phí, nên chính phủ đã ký hợp đồng với các nhà thuốc lớn như CVS, Walgreens để chích cho người dân. Vaccine ngừa COVID-19 sẽ trở thành như những loại vaccine ngừa cúm. Hy vọng chỉ sau vài ba tháng nữa, mọi người đều có thể được chích ngừa.”

Mọi người được kiểm tra thân nhiệt khi xếp hàng chờ nhận vaccine COVID-19 tại điểm chích ngừa ở Disneyland Resort ở Anaheim. (Hình: Mario Tama/Getty Images)

Bình tĩnh và chờ đợi

Theo thông tin được đăng tải trên website của CDC, việc chích ngừa sẽ ưu tiên theo từng giai đoạn:

Giai đoạn 1A, khoảng 3 triệu người, gồm nhân viên chăm sóc sức khỏe, cư dân tại các cơ sở chăm sóc dài hạn.

Giai đoạn 1B, cấp Một: Các cá nhân từ 75 tuổi trở lên; những người có nguy cơ phơi nhiễm tại nơi làm việc trong các ngành nghề sau: giáo dục, chăm sóc trẻ em, dịch vụ cấp cứu, lương thực và nông nghiệp.

Giai đoạn 1B, cấp Hai: Các cá nhân trong độ tuổi từ 65-74; những người có nguy cơ phơi nhiễm tại nơi làm việc trong các ngành nghề sau: vận tải và kho vận; các cơ sở và dịch vụ công nghiệp, thương mại, sinh hoạt và nhà ở; ngành sản xuất quan trọng; các môi trường đông người dễ có nguy cơ bùng phát, như nhà tù, trung tâm của người vô gia cư.

Giai đoạn 1C: Các cá nhân từ 50-64 tuổi; những người trong độ tuổi từ 16-49 tuổi có bệnh lý nền hoặc tình trạng khuyết tật làm tăng nguy cơ nhiễm COVID-19 ở mức độ nặng; những người có nguy cơ phơi nhiễm tại nơi làm việc trong các ngành nghề sau: nước và nước thải, quốc phòng, năng lượng, hóa chất và vật liệu độc hại, truyền thông và công nghệ thông tin, dịch vụ tài chính, hoạt động của chính phủ/các cơ quan chức năng thiết yếu hoạt động vì cộng đồng.

Hiện nay, việc chích ngừa tại Orange County đang trong giai đoạn 1B, cấp Một và Hai. Người trong diện ưu tiên của giai đoạn này có thể truy cập vào www.othena.com, hoặc  https://covid19.ca.gov/get-local-information, chọn Orange County, hoặc vào thẳng https://occovid19.ochealthinfo.com để lấy ngày hẹn. Trừ Othena, có thể chọn “Tiếng Việt” cho website covid19.gov.

Bên ngoài khu vực chích ngừa ở Disneyland Resort, thân nhân đứng ngoài chờ, không được vô trong. (Hình: Minh Phú/Người Việt)

Tin vui

Chủng ngừa COVID-19 là một trong những biện pháp quan trọng nhất để chấm dứt đại dịch COVID-19. Theo thông tin của CDC, tiểu bang California sẽ phân phối vaccine một cách công bằng cho mọi người dân đang sinh sống và làm việc trong tiểu bang. Bộ Y Tế cũng hy vọng sẽ có đủ vaccine để chích cho mọi người dân California tại 58 quận hạt vào mùa Hè năm nay.

Sau một năm chống chọi với dịch bệnh và mòn mỏi chờ đợi từng ngày được chích ngừa. Nhưng bao giờ mới đến phiên mình được quyền đặt hẹn? Dịch bệnh đang bùng phát, có khi nào chưa kịp chích ngừa đã bị “dính” bệnh? Trong nỗi lo lắng, một tin vui từ Cơ Quan Y Tế Orange County cho biết sẽ có thêm bốn trung tâm chích ngừa nữa được mở ra rải rác trên toàn quận hạt. Nếu không gấp, mọi người yên tâm tiếp tục chờ đợi để được đến đểm gần nhà mình hơn.

Tuy vậy, ở thời điểm hiện tại, khi nhà thương hết giường trống trong phòng chăm sóc đặc biệt (ICU), nhà quàn không còn chỗ đặt quan tài, có lẽ không thừa với lời nhắc nhở mọi người, là hãy mang khẩu trang, rửa tay thường xuyên, thực hiện giãn cách xã hội và tránh tụ tập đông người. Dịch bệnh đi qua, đó mới là lúc thật sự “con tim vui trở lại.” [qd]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

MỚI CẬP NHẬT