Tuesday, April 23, 2024

Phải cho khách ngồi ngoài trời lại, nhà hàng ở Little Saigon lo lắng dịp lễ cuối năm

Thiện Lê/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Sau hai tháng được cho khách ngồi bên trong lại, hôm Thứ Ba, 17 Tháng Mười Một, các nhà hàng ở Little Saigon lại phải đóng cửa phòng ăn, cho khách ngồi ngoài trời lại, và cũng lo lắng không biết mùa lễ cuối năm 2020 sẽ ra sao.

Nhà hàng Ha Noi Corner trên đường Bolsa dựng lều và đặt bàn ngoài trời lại. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Trước ngày 8 Tháng Chín, Orange County được xếp trong Bậc Tím của California, tức là mức lây nhiễm COVID-19 nghiêm trọng nhất, sau đó được đưa vào Bậc Đỏ, mức thứ nhì, tức là lây lan đáng kể.

Khi được vào Bậc Đỏ, các nhà hàng của quận hạt được phép cho khách ngồi ăn bên trong lại, với tối đa 25% sức chứa và không được quá 100 người.

Trong hai tháng vừa qua, các nhà hàng khắp Little Saigon tạm vui mừng, cho nhiều khách ngồi ăn trong tiệm lại. Nhiều nơi còn dựng lều và để bàn ghế bên ngoài, còn một số nơi thấy “ổn” nên đã tháo lều.

Đến Thứ Hai, 16 Tháng Mười Một, Thống Đốc Gavin Newsom và Bộ Y Tế California đưa Orange County xuống Bậc Tím, tình trạng lây nhiễm lan rộng, phải áp dụng những biện pháp hạn chế nhất vì số người nhiễm COVID-19 đang tăng đáng kể.

Thương xá Rodeo 39 dựng bàn ghế bên trong lên. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Trong các biện pháp hạn chế đó có nhà hàng chỉ được phục vụ ngoài trời và phải làm theo các quy định an toàn y tế.

Chính vì vậy, các nhà hàng ở Little Saigon có chỗ thì không ngạc nhiên, có chỗ thì chán nản, nhưng nơi nào cũng đều lo lắng không biết làm ăn trong mùa lễ cuối năm ra sao.

Tháng Mười Một và Tháng Mười Hai là hai tháng rất quan trọng với các nhà hàng vì có hai ngày lễ lớn là lễ Tạ Ơn và Giáng Sinh. Hai ngày lễ này mang đến rất nhiều khách cho họ, vừa khách địa phương và vừa có khách ở nơi khác đến.

Ngay ngã tư đường Beach và đường Garden Grove có thương xá Rodeo 39 Public Market mới khai trương cách đây một tháng, với nhiều quán ăn mới lạ, và có không khí rất sôi nổi.

Khách dồn ra chỗ ngồi ngoài trời tại thương xá Rodeo 39. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Các quán ăn ở đây bán theo kiểu gian hàng, không có chỗ ngồi riêng, và khách ngồi vào bàn ở giữa thương xá, thêm nhiều chỗ ngồi. Trong một tháng mới khai trương vừa qua, thương xá này có rất nhiều khách.

Hôm Thứ Ba, 17 Tháng Mười Một, sau khi nghe tin không được cho khách ngồi ăn trong nhà nữa, thương xá Rodeo 39 đã dựng hết bàn ghế bên trong lên, có chỗ thì chỉ có bàn nhưng không có ghế. Trong khi đó, khách dồn hết ra các khu vực bàn ăn ngoài trời.

Nhân viên của tiệm Oi Asian Fusion cho biết lượng khách đang ổn định, nhưng có thể giảm một chút trong những ngày sắp tới vì không có chỗ cho họ ngồi ăn.

Tuy vậy, họ không ngạc nhiên chuyện này sẽ xảy ra vì đang vào mùa lạnh, khiến số người nhiễm COVID-19 ở Orange County tăng đáng kể.

“Thương xá này mới khai trương chưa được bao lâu thì gặp chuyện không hay rồi, nhưng thật sự không có gì đáng ngạc nhiên cả. Chúng tôi cũng chuẩn bị sẵn hết mọi thứ như các dịch vụ cho khách đặt qua mạng hay làm việc với các dịch vụ trung gian để giao thức ăn. Một thứ mà chúng tôi lo lắng là nơi này sẽ trống vắng vào các ngày lễ, đặc biệt là Giáng Sinh,” một nhân viên nói.

Các quán ăn khác tại đây cũng chia sẻ suy nghĩ tương tự, hầu hết không ngạc nhiên khi không cho khách ngồi bên trong được nữa.

Nhân viên của nhà hàng Tràm Chim trên đường Bolsa dựng lều lại trước giờ mở cửa. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Tại khu trung tâm Little Saigon trên đường Bolsa, các nhà hàng, tiệm ăn cũng phải cho khách ngồi ngoài trời lại.

Nhà hàng Tràm Chim trên đường Bolsa dẹp lều bàn ngoài trời sau khi được phép cho khách vào trong lại hồi Tháng Chín, nhưng bây giờ phải dựng lều lại.

Một nhân viên nói với phóng viên Người Việt: “Chúng tôi trong hai tháng vừa qua cho khách vào trong lại, nhưng bây giờ sẽ để bàn phía trước lại cho khách ngồi, bên ngoài. Chuyện này thật sự cũng không đáng ngạc nhiên lắm, chỉ hơi phiền là chúng tôi không thể tiếp khách đông như lúc cho họ ngồi trong nhà được thôi. Sắp đến lễ nữa, và khách đến đông vào những dịp đó, nên chúng tôi chưa biết ra sao.”

Nhân viên này còn cho rằng nhiều khách chắc sẽ thích qua chi nhánh Tràm Chim trên đường Beach trong khu chợ Thuận Phát, vì chi nhánh đó có chỗ ngồi ngoài trời rộng rãi.

Chi nhánh Tràm Chim trên đường Beach có nhiều chỗ ngoài trời. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Một số nhân viên của chi nhánh Tràm Chim trên đường Beach cho biết chắc chắn họ sẽ tận dụng hết chỗ ngồi ngoài trời, nhất là trong những ngày lễ sắp tới. Tuy vậy, họ cho hay không biết tiểu bang có ra lệnh đóng cửa nhà hàng nếu số người nhiễm COVID-19 tăng quá nhiều hay không.

Quán Ha Noi Corner trên đường Bolsa cũng dựng lều và đặt bàn ngoài trời lại. Nhân viên ở đây cho biết họ đang mừng vì cho khách vào trong lại được chưa được bao lâu thì phải lại dời ra ngoài, và cũng lo lắng không biết dịp lễ cuối năm sẽ làm ăn ra sao. (Thiện Lê) [qd]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

MỚI CẬP NHẬT