Tiệm may, sửa quần áo ở Little Saigon lo chuyện ‘sống còn’ sau COVID-19

Thiện Lê/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Trong khi nhà hàng và các tiệm giặt ủi được tiểu bang California coi là những doanh nghiệp “thiết yếu,” được phép mở cửa, thì nhiều tiệm sửa quần áo hay nhiều tiệm may ở Little Saigon dù cũng làm về quần áo, nhưng phải đóng cửa và chưa biết mọi thứ sẽ ra sao trong lúc “mở cửa giai đoạn 2,” khi mà có nhiều thay đổi để chống đại dịch COVID-19.

Cũng như các tiểu thương khắp Hoa Kỳ, các cơ sở thương mại của người gốc Việt ở Little Saigon từ các ngành làm đẹp như tóc hay nail, đến nhà hàng và các nghề liên quan đến quần áo như giặt ủi và may sửa… đều điêu đứng trong đại dịch COVID-19.

Dù có cả dịch vụ giặt ủi nhưng tiệm sửa quần áo Liên Hương Alteration ở Garden Grove vẫn phải đóng cửa vì không có khách, mặc dù trước đó tiệm luôn đông khách từ sửa quần áo đến giặt ủi.

Bà Khánh Nguyễn, chủ nhân tiệm, chia sẻ với phóng viên Người Việt: “Tôi đóng cửa từ cuối Tháng Ba và quyết định mở lại tiệm vào đầu Tháng Năm vì ở nhà không làm gì. Chán quá, nên tôi ra tiệm ngồi cho vui, để cửa mở chứ đâu có làm việc gì.”

Quả thật như vậy, đến Thứ Sáu, 15 Tháng Năm, tuy tiệm để cửa mở, nhưng bên trong không có người khách nào, không có tiếng máy may chạy liên tục như thường ngày và chỉ có một sào treo những bộ đồ khách giao từ lúc California ra lệnh “ở nhà” vào cuối Tháng Ba, mà đến giờ vẫn chưa lấy.

“Quần áo khách gửi từ trước ngày 15 Tháng Ba vẫn chưa lấy đấy,” bà chủ chỉ tay nói.

Theo bà Khánh, trước khi có lệnh “ở nhà” của tiểu bang, bà rất đông khách và máy may chạy liên tục.

“Lúc đó tôi bận đến mức không thể nói chuyện với báo đài được như vậy đâu,” bà đùa.

Đến khoảng giữa Tháng Ba, mọi thứ không còn như bình thường nữa vì tiểu bang ra lệnh cho các doanh nghiệp phải đóng cửa, chỉ có những nơi có trong danh sách “thiết yếu” mới được tiếp tục làm việc và những tiệm sửa quần áo không nằm trong danh sách đó.

Bà Khánh nói tiệm Liên Hương cũng có giặt ủi, nhưng phần chính là sửa quần áo. Bà chủ còn cho rằng nghề của mình giống các nghề làm đẹp như nail và tóc vì phải tiếp xúc gần khách, nhưng có một điểm khác những nghề kia là khó có thể làm ở nhà được.

“Nail hay tóc thì có hộp đồ nghề, có thể làm ở nhà được. Sửa quần áo như tôi thì máy móc ở tiệm hết, không thể nào làm ở nhà. Chúng tôi cũng phải đóng cửa để bảo vệ khách và bảo vệ bản thân,” bà nói.

Tiệm Liên Hương Alteration mở cửa nhưng không làm việc. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Vì mọi thứ không hoạt động như bình thường, nên các tiệm sửa quần áo dù có mở cửa lại vẫn chưa có khách.

Bà Khánh cho biết: “Các khu mua sắm thì đóng cửa hết, người ta đâu có mua được quần áo mới rồi đem ra tiệm để sửa đâu. Những nơi mà người ta cần ăn diện để đến như vũ trường, nhà hàng cũng đóng cửa. Không chỉ vậy, học sinh thì không đi học, trường học hủy hết lễ tốt nghiệp nữa. Người ta cũng không dám tổ chức đám cưới thì làm sao đi sửa quần áo được.”

Theo bà, tiệm Liên Hương thường đông khách nhất vào mùa tốt nghiệp trong Tháng Năm, Tháng Sáu và mùa cưới từ Tháng Sáu đến Tháng Tám.

Không làm việc được tại tiệm cũng như ở nhà, bà Khánh cho biết bà vẫn phải trả tiền thuê tiệm, nhưng cho hay được chủ đất giảm 10%. Tuy vậy, bà phải thương lượng với họ theo từng tháng, không biết tháng sau sẽ ra sao. Không chỉ vậy, bà vẫn phải trả tiền điện nước trong lúc tiệm đóng cửa.

Để tìm cách vượt qua thời dịch, bà đã xin mượn nợ trợ giúp tiểu thương của chính phủ, nhưng chưa được thông qua.

Cuối cùng, bà cho rằng tình trạng khó khăn này sẽ kéo dài đến ít nhất là hết năm 2020 và chưa biết mọi thứ sẽ ra sao.

Tiệm Đạt Tailoring ở Santa Ana vẫn mở cửa, nhưng chỉ làm cho khách có hẹn. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Tiệm may Đạt Tailoring ở Santa Ana thì vẫn mở cửa, nhưng cũng không làm việc bình thường được.

Bà Hồng, thợ của tiệm Đạt Tailoring, cho biết: “Chúng tôi vẫn mở cửa từ cuối Tháng Ba đến giờ, nhưng chỉ làm việc khi có khách hẹn, nhưng làm ăn chậm lắm.”

Một lý do khiến các tiệm may hay sửa quần áo không làm việc được là không thể tiếp xúc gần khách được để do quần áo cho họ. Về phần này, bà Hồng cho hay khách đã đo sẵn ở nhà rồi cầm đến tiệm.

Nhật báo Người Việt còn liên lạc với nhiều tiệm may và sửa quần áo khác ở Little Saigon, nhưng nhiều tiệm vẫn đóng cửa và một số tiệm cho hay “không có tâm trạng để trả lời phỏng vấn.”

California đang “mở cửa giai đoạn 2” và cho phép nhà hàng với khu mua sắm hoạt động lại, khách có thể ăn trong tiệm kể từ hôm Thứ Bảy, 23 Tháng Năm. Đến hôm Thứ Ba, 26 Tháng Năm, Thống Đốc California Gavin Newsom cho phép mở lại tiệm tóc.

Tuy nhiên, các chủ tiệm may và sửa quần áo cho biết không biết những điều này có giúp được gì cho tiệm hay không. [qd]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT