ORANGE COUNTY, California (NV) – “Giáo huấn con trẻ là trách nhiệm của phụ huynh, không phải là của cảnh sát.” Đó là lời phát biểu đầu tiên khi ông Cameron Knauerhaze, một cấp chỉ huy kiêm phát ngôn viên Sở Cảnh Sát Westminster, nói với nhật báo Người Việt về đề tài thiếu nhi phạm pháp.

Tội ăn cắp vặt
Ông Knauerhaze cho biết những vi phạm của trẻ em, thông thường nhất và nhẹ nhất là ăn cắp vặt trong siêu thị, các tiệm bán lẻ, hay thương xá. Các nơi này có thể không cho phép trẻ đã phạm tội lui tới cơ sở của họ.
Cũng theo lời phát ngôn viên cảnh sát Westminster: “Cảnh sát không can thiệp vào vấn đề trẻ em ăn cắp vặt tại các nơi này vì đó là trách nhiệm phòng gian của chủ nhân. Thí dụ như tại chợ Target hay Walmart, nhân viên an ninh của chợ sẽ có biện pháp như liên lạc phụ huynh và chỉ báo cáo cảnh sát khi cần thiết.”
Tuy nhiên, khi có liên quan đến cảnh sát, vì nhỏ tuổi, trẻ em sẽ được giao cho nhân viên cải huấn.
Bà Jennifer Palmquist, phát ngôn viên cơ quan Quản Chế Orange County, cho biết: “Trẻ em tình nghi phạm pháp được cảnh sát giao cho nhân viên quản chế (probation officer) để lập khẩu cung, thu thập dữ kiện về cáo buộc về hành vi phạm pháp trước sự hiện diện của phụ huynh. Căn cứ vào đó, nhân viên quản chế sẽ quyết định việc xử phạt bằng một giao ước có thể kéo dài sáu tháng, rằng phụ huynh và con em, phải đến các cơ quan cố vấn trong cộng đồng.”
“Riêng con em phạm tội phải làm công tác tạp dịch, trả tiền bồi thường, theo học các lớp đề phòng tái phạm bằng cách viết bài luận văn, đi học mỗi ngày, không dùng thuốc hay rượu hoặc vi phạm luật thêm. Nếu tuân theo giao ước, con em sẽ được tha và không phải ra tòa án thiếu nhi. Nếu vi phạm, con em sẽ bị Văn Phòng Biện Lý Orange County truy tố ra tòa,” bà giải thích thêm.
Cảnh sát viên James Holder, phát ngôn viên Sở Cảnh Sát Garden Grove, làm việc với đơn vị tội phạm thiếu niên tại câu lạc bộ thiếu niên Boys and Girls Club, Garden Grove, đồng ý nhấn mạnh đến vai trò giáo dục trực tiếp của phụ huynh, và việc xử phạt có tính cách răn đe và giáo dục trẻ em nhiều hơn.
“Phụ huynh phải để ý đến con cái, phải biết chúng đang làm gì, ở đâu và đi chơi với ai. Phải theo dõi để biết con có sa ngã vào ma túy hay theo băng đảng không. Theo luật, trẻ em dưới 14 tuổi phải được cơ hội cải huấn,” cảnh sát viên Holder nói với nhật báo Người Việt.
Tội sử dụng/bán thuốc và rượu
Theo lời đại diện của hai sở cảnh sát trên, tại các trường trung học, từ cấp một (lớp 6-8) đến lớp 9-12, nhân viên cảnh sát đều có mặt tại trường để giúp phát hiện các học sinh sử dụng/ bán thuốc hay uống rượu.
Bà Palmquist cho biết thêm: “Đối với thanh thiếu niên bị bắt vì tội phạm, vi cảnh liên quan ma túy, sở cảnh sát sẽ tùy tiện giao con em cho các nhân viên quản chế theo quy trình được mô tả ở trên. Trường hợp là tội phạm đại hình về ma tuý, hồ sơ được tự động giao cho Văn Phòng Biện Lý Orange County để truy tố ra tòa tùy theo tội trạng.”
Ngoài ra, các nhân viên tiếp cận cộng đồng (community liaison) cũng là những người có thể giúp phụ huynh theo dõi hành vi của con con em.

“Các em trong hạng tuổi này rất dễ sa ngã và ảnh hưởng bạn bè xấu, hút sách hay theo băng đảng. Tuy nhiên, vẫn có thể giảm thiểu tác hại nếu phụ huynh gần gũi các em và áp dụng kỷ luật gia đình từ nhỏ, khuyên nhủ và có luật lệ rõ ràng, như trường hợp các con tôi, chúng tôi không cho các cháu xỏ lỗ tai, lỗ mũi nhiều quá đáng, hay xâm mình,” cô Giáng-Sinh Lê, nhân viên tiếp cận cộng đồng tại trung học Bolsa Grande, Garden Grove, nói.
Cảnh sát Westminster nhấn mạnh phụ huynh không thể giao phó việc dạy dỗ con em cho nhân viên công lực.
“Khi thấy con em chuyển tin nhắn (texting) cho nhau, phụ huynh phải biết con em đang giao du với ai,” cảnh sát viên Knauerhaze nói.
Tham gia băng đảng
Ông Knauerhaze nhấn mạnh: “Phải dạy con cái thế nào là phải, là trái. Luôn chú ý con cái gọi điện thoại cho ai, ngôn ngữ ra sao. Nếu nghi là nói chuyện với băng đảng, phụ huynh phải can thiệp ngay!”
Về phần này, bà Palmquist giải thích: “Về các hành vi băng đảng, trường hợp con em có thể đã tiếp xúc và nhận theo điều kiện của một băng đảng nào đó từng có hoạt động trong quá khứ. Nếu hành vi thể hiện do con trẻ liên quan băng đảng, nhân viên quản chế có thể áp dụng những hình phạt theo lệnh tòa cho từng trường hợp, như không có mặt tại khu băng đảng từng được biết đến, không có vũ khí, không liên hệ đến một băng đảng từng được biết đến, không vắng mặt tại trường, không có xâm dấu hiệu băng đảng,v.v…”

Các nhân viên tiếp xúc cộng đồng tại trường học cũng có thể là nguồn hỗ trợ cho phụ huynh.
“Trong công việc hàng ngày, chúng tôi theo dõi dấu hiệu tham gia băng đảng và chú ý đến các em có điểm thấp, hay vắng mặt, hoặc tỏ ra có vấn đề nội tâm hay buồn chuyện gia đình. Chúng tôi cũng liên lạc với phụ huynh để tiếp tục theo dõi con em ở nhà. Thường thì chúng tôi khuyên các em tham gia các lớp sau giờ học (after school) hay chơi thể thao ngoài trời,” cô Giáng-Sinh nói.
Cảnh sát viên Knauerhaze cũng nhắc đến chương trình HOOP do Sở Cảnh Sát Westminster thành lập, dạy dỗ học sinh tham gia chơi bóng rổ sau giờ học hay vào cuối tuần.
“Phụ huynh cần liên lạc đầu tiên là với nhà trường nơi con em theo học, kể rõ các hành vi của con trẻ. Chúng tôi sẽ hướng dẫn đến các nhóm trợ giúp (support group), như Boys and Girls Club (thành phố thường có), các nhóm hỗ trợ tâm thần thuộc NAMI Orange County, như Wellness Center West ở Garden Grove; một số nhà thờ ở Orange County; hay Liên Minh Hỗ Trợ Bệnh Nhân Trầm Cảm và Lưỡng Cực (Depression and Bipolar Support Alliance), v.v…” cô Giáng-Sinh giải thích thêm.
“Phụ huynh Việt Nam thường e ngại, ít người muốn hỏi để được trợ giúp, phần vì bận công ăn việc làm, đôi khi có người bị trở ngại ngôn ngữ, và có lẽ văn hóa mình không muốn đem chuyện nhà ra cho người ngoài,” cô khẳng định.
Ẩu đả, gây thương tích cho người khác
“Trẻ em phạm tội vi cảnh trong trường hợp ẩu đả, đánh nhau, cảnh sát có thể giao cho Cơ Quan Quản Chế Orange County để xử phạt theo các biện pháp giáo dục như đã bàn trong phần trên. Nếu ẩu đả được xem là đại hình, hồ sơ sẽ tự động được giao cho Văn Phòng Biện Lý để truy tố ra tòa,” bà Palmquist nói.
Vắng mặt nhiều hay bỏ học
Cũng theo phát ngôn viên Cơ Quan Quản Chế Orange County, luật California bắt con trẻ từ 6-18 tuổi phải đi học toàn thời gian, trừ trường hợp năm 16 hay 17 tuổi đã tốt nghiệp. Khi con trẻ vắng mặt ba lớp hay hơn trong một năm học, các em sẽ phải ra hội đồng kỷ luật (SARB).
“Khi ấy nhà trường luôn cố can thiệp trước khi phải đem ra SARB, gồm nhân viên nhà trường, nhân viên quản chế, cán sự xã hội, đại diện các cơ quan hỗ trợ cho người nghiện, phụ huynh và cá nhân con em phạm pháp. Sau khi buổi họp kết thúc, một giao ước sẽ được ký với ý định giúp đứa các em trở lại trường. Tuy nhiên, nếu trẻ tiếp tục trốn học sẽ phải gặp Văn Phòng Biện Lý.”
“Tại thời điểm này, nếu tiếp tục trốn học, trẻ sẽ bị đưa ra tòa Truancy Court dành cho trẻ em phạm tội trốn học. Phụ huynh của em này có thể bị phạt tiền và đóng các phí khoản trả cho nạn nhân bị hành hung. Nếu tiếp tục vi phạm, trẻ có thể bị giam trong nhà tù thiếu niên và phụ huynh phải trả tiền cho thời gian con cái bị giam giữ,” bà Palmquist khẳng định.
Các dịch vụ hỗ trợ
Sau khi tìm hiểu các hành vi con trẻ có thể phạm pháp, điều tốt nhất vẫn là làm sao đề phòng những tình huống xấu nhất. Phụ huynh hãy tìm đến những trung tâm trợ giúp bằng cách liên lạc với các nhân viên tiếp xúc cộng đồng nơi trường con em đang theo học và các cơ sở trong Orange County có dịch vụ hỗ trợ.
1-Chương trình JOE: Ông Bruce Nguyễn, một chuyên viên hỗ trợ tinh thần cho học sinh, dù phạm pháp hay không, thuộc chương trình tiếp cận gia đỉnh và giới trẻ FYOP tại câu lạc bộ thiếu nhi Garden Grove, cho biết: “Trước hết là chương trình JOE (Juvenile Offender Education), hướng dẫn phụ huynh về luật lệ và nguyên tắc liên quan trẻ vị thành niên, hợp tác với Sở Cảnh Sát Garden Grove cho các em vi phạm lần đầu, tránh xa các hành vi phạm pháp. Kế đến là chương trình tẩy xóa những hình ảnh, chữ viết trên tường (graffiti), dành cho các em có hành động đập phá.”
“Lớp này kéo dài sáu tiếng đồng hồ, từ 7 giờ sáng đến 1 giờ trưa Thứ Bảy, như công tác tạp dịch cộng đồng, dạy cho các em biết hãnh diện, làm đẹp nơi mình đang sinh sống,” ông Bruce nói.
2-Chương trình AMOD: Kế đến là chương trình AMOD (Alcohol, Marijuana and Other Drugs) liên quan đến thuốc và ma túy, gồm năm lớp hướng dẫn trẻ tránh sự tệ hại của việc hút cần sa, uống rượu và các loại thuốc khác, ảnh hưởng đến sức khỏe ra sao.
Tiếp theo là chương trình Kiểm Soát Nóng Giận (Anger Management) gồm sáu lớp, trước khi sang chương trình cố vấn (Counseling), gồm các chuyên viên cố vấn tâm lý và tâm lý trị liệu.
Tóm lại tổng cộng chương trình cải huấn kéo dài khoảng 12 tuần lễ.
Để phát giác sớm các triệu chứng dẫn đến các hành vi phạm pháp, ông Bruce đề nghị với phụ huynh rằng: “Khi thấy các hành vi bất thường của các em, như khủng hoảng tinh thần, không chú ý, buồn bã, giận dữ hay thích lủi thủi một mình, phụ huynh có quyền xin nhà trường cho con em được trắc nghiệm khả năng chú tâm (ADD, Attention Deficit Syndrome), để các em có chương trình giáo dục riêng (IEP, Individual Education Program).”
Ông cho biết thêm: “Có những em thiếu quần áo, thực phẩm, có em hay mắc cỡ, cũng có thể muốn sống cô lập, không thích giao du với bạn bè.”
3-Chương trình FYOP: “Chúng tôi có chương trình tiếp cận gia đình và giới trẻ (FYOP), làm việc chặt chẽ với Sở Cảnh Sát Garden Grove, để cung cấp các dịch vụ giáo dục, cố vấn và các dịch vụ cộng đồng khác cho các gia đình có con nhỏ, hay dưới 18 tuổi, khi các em có vấn đề,” cô Jessica Medina, giám đốc chương trình FYOP, nói với nhật báo Người Việt.
“Hiện nay chúng tôi có ba nhân viên phụ trách, một người nói tiếng Việt và nhiều kinh nghiệm làm việc với học sinh trong Học Khu Garden Grove. Riêng lớp dành cho phụ huynh, cảnh sát Garden Grove sẽ phụ trách để nói về luật lệ đối với trẻ em. Trung Sĩ Jim Holder là người làm việc chặt chẽ vớí chúng tôi,” cô giới thiệu.
Làm sao để tham gia?
Cô Medina cho biết có hai cách để phụ huynh được giúp đỡ qua chương trình FYOP.
Thứ nhất là phụ huynh có thể tự điền mẫu đơn, lấy từ trang web của câu lạc bộ, hay tới trụ sở để điền đơn, và gởi về Boys & Girls Clubs of Garden Grove, địa chỉ 11301 Acacia Parkway, Garden Grove, CA 92840. Giờ làm việc là Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 9 giờ sáng đến 8 giờ tối, và Thứ Bảy, từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều.
Thứ hai là yêu cầu nói chuyện với nhân viên nhà trường, nơi con em theo học, để được giới thiệu chương trình FYOP.
“Nếu các em học từ mẫu giáo đến lớp sáu (Elementary), phụ huynh có thể gặp hiệu trưởng để được giới thiệu gặp các chuyên viên tâm lý. Trong các lớp trung học cấp một (Intermediate) hay trung học (High School), vị hiệu phó thường làm công việc này,” ông Bruce Nguyễn, nhân viên phụ trách về tâm lý phụ trách các lớp học chương trình FYOP, cho biết.
Phụ huynh nến nhớ, chương trình này chỉ áp dụng cho con em bị vi phạm lần đầu, và có ích lợi cho tương lai các em, vì hồ sơ phạm pháp sẽ được cảnh sát Garden Grove giữ kín, không chuyển qua tòa án.
Trở lại tiến trình liên quan con trẻ bị nhà trường giao cho cảnh sát.
“Thường là sau khi các em bị cảnh sát còng tay và làm biên bản tại trường, cảnh sát sẽ gọi phụ huynh tới Sở Cảnh Sát Garden Grove để đem con về. Tại thời điểm này, cảnh sát cho phụ huynh biết về chương trình FYOP,” ông Bruce nói.
Đây là lúc để phụ huynh quyết định, giúp con em trở lại con đường tốt cho tương lai, nếu được hướng dẫn qua các lớp học của FYOP.
Ông Bruce cho biết ông từng là nhân viên tiếp cận cộng đồng trong Học Khu Garden Grove, hoàn tất chương trình cao học cố vấn, nay đang thực tập ngành này. Ông cho biết toàn bộ phương cách cải huấn FYOP gồm có năm chương trình. Lệ phí được cho phụ huynh biết trước, tùy trường hợp, có thể làm đơn xin trợ giúp tài chánh.
Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Hai, ngày 19 tháng 12 năm 2016
Phụ huynh Việt Nam có người còn tránh nhìn vào sự thật, dù cảnh sát có bằng chứng con em họ có hành vi phạm pháp.
“Con tôi rất ngoan, không thể có sự việc như thế xảy ra” là những câu nói cô Giáng-Sinh cho biết từng nghe khi tiếp xúc với phụ huynh người Việt.
Cô cho biết, theo kinh nghiệm, “mỗi tháng có từ một đến ba vụ con trẻ phạm pháp, từ ma túy, đến có vũ khí bất hợp pháp hay liên quan băng đảng.”
Boys & Girls Clubs of Garden Grove, địa chỉ 11301 Acacia Parkway, Garden Grove, CA 92840.
Mọi chi tiết về các lớp học FYOP, xin liên lạc (714) 741-5895, hay vào trang web: www.begreatgardengrove.org.
Muốn tìm hiểu Cơ Quan Quản Chế Orange County, xem chi tiết tại: http://ocgov.com/gov/probation/arrested hay xem tai2i liệu hướng dẫn hữu ích cho phụ huynh: https://portal.prob.ocgoventerprise.com/Download/ProbNet/Library/Brochure/Resource%20Guide%20Eng%20July%202015.pdf
—
Liên lạc tác giả: [email protected]
***








































































































