Sunday, May 19, 2024

Mạn Đà La Đức Phật Dược Sư tại chùa Bảo Quang

Đằng-Giao/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – Thứ Tư, 3 Tháng Tám, đúng theo truyền thống Phật Giáo Tây tạng, phái đoàn chư tăng Tu Viện Shartse Phukhang, Ấn Độ, sẽ bắt đầu tạo dựng Mạn Đà La Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai lúc 11 giờ sáng tại chùa Bảo Quang, 713 N. Newhope Street, Santa Ana, CA 92703.

Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, chủ tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, viện chủ chùa Bảo Quang, cho hay phái đoàn sẽ ngụ tại chùa cho đến hết ngày Chủ Nhật, 7 Tháng Tám.

Hòa thượng nói: “Có lẽ do cơ duyên mà ngày mai, tình cờ, chùa sẽ vừa hoàn tất công trình xây dựng bấy lâu nay. Tôi rất vui mừng vì ngày mai tôi sẽ có một ngôi chùa khang trang, sạch sẽ để đón rước phái đoàn.”

Nhà văn Nhã Ca, chủ nhiệm nhật báo Việt Báo, nói: “Trong những năm qua, đã có những phái đoàn chư tăng khác tổ chức kiến tạo Mạn Đà La ngay tại tòa soạn Việt Báo, nhưng lần này, ban tổ chức dự trù sẽ có một số rất đông Phật tử tham dự nên muốn mượn khuôn viên chùa Bảo Quang rộng rãi hơn nhiều.”

Sư trưởng của phái đoàn chư tăng lần này là Đại Sư Gheshe Lobsang KhamchukRinpoche, người đã được Đức Đạt Lai Lạt Ma công nhận là một vị tái sanh (Tulku).

Phó phái đoàn là Đại Sư Gheshe Karma Yeshi, người chuyên chữa bệnh và tạo dựng các Mạn Đà La.

Ông Đoàn Hưng, một Phật tử theo giúp phái đoàn, nói: “Theo Phật pháp, Đức Phật Dược Sư Quang Như Lai là vị Phật chuyên về chữa bệnh. Vì thế, ngài sẽ mang năng lực chữa bệnh và lòng từ bi của chư Phật mười phương đến cho chúng sanh. Cả y học Tây phương lẫn Đông phương đều công nhận năng lực trị bệnh phát xuất từ tâm linh.”

Chương trình hành lễ sẽ như sau:

Thứ Tư, 3 Tháng Tám, lúc 11 giờ chư tăng bắt đầu lễ cầu nguyện xin chư Phật, chư Bồ Tát cho phép cúng dường và kiến tạo Mạn Đà La.

Thứ Năm và Thứ Sáu, 4 và 5 Tháng Tám, chư tăng kiến tạo Mạn Đà La.

Thứ Bảy, 6 Tháng Tám, lúc 1 giờ trưa, chư tăng làm lễ cúng dường nước Cam Lồ và cầu nguyện Đức Phật Dược Sư Ly Quang Như Lai rồi lúc 3 giờ 30, làm lễ khởi phát sự gia hộ trường thọ của Đức Bồ Tát White Tara. Đến 7 giờ chiều sẽ có thuyết pháp về sự hành trì cầu nguyện Đức Phật Dược Sư do Đại Sư Geshe Lama Phuntsok thuyết giảng.

Lễ giải huyền Mạn Đà La sẽ diễn ra lúc 1 giờ trưa Chủ Nhật, 7 Tháng Tám, Phật tử sẽ được thỉnh cát Mạn Đà La cùng lời chú nguyện và cầu an cho từng người.

Bà Nhã Ca nói: “Sau lễ giải huyền, sau khi chư vị hoàn tất buổi lễ, các ngài sẽ chia cát lấy từ Mạn Đà La cho Phật tử để đem về thờ hoặc rắc một ít lên đỉnh đầu người thân vừa qua đời. Cát này rất quý, lấy từ núi Hy Mã Lạp Sơn.”

Ông Đoàn Hưng cho hay rằng trong chuyến hoằng pháp này, các vị cao tăng sẽ chia sẻ kinh nghiệm thực hành để mọi người có thể tự tìm được sự an lạc và phát triển lòng đại bi. Tịnh tài được cúng dường sẽ đóng góp vào chi phí cấp dưỡng các năng sinh tại tu viện hoặc củng cố tu viện và trả lương cho các giáo sư thỉnh giảng.

Bà Lưu Kim Chi, thông dịch viên tiếng Việt cho phái đoàn, nói: ” Xin mọi người đừng ngại ngùng về chi phí khi thỉnh chư vị. Là cao tăng, họ không  hề màng đến chuyện bạc tiền. Đây là cơ duyên tốt nên quý vị chỉ cần tùy tâm, tùy khả năng là đủ rồi.”

Bà tiếp: “Ban tổ chức muốn thông báo cùng toàn thể Phật tử rằng mọi người có thể thỉnh chư vị cao tăng về nhà để cử hành những buổi lễ theo yêu cầu, xin liên lạc Đoàn Hưng (310) 985-0908 hoặc bà Lan Phương (714) 350-5831 . Nói tiếng Anh, xin gọi Wangchuk (562) 225-3072.”

—–

Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT