ORANGE COUNTY, California (NV) – Nam California luôn được coi là nơi khó đi lại, và một bảng xếp hạng mới đây cho thấy khu vực này có bốn trong 20 thành phố khó đi lại nhất thế giới, trong đó có hai thành phố ở Orange County.
Theo nhật báo The Orange County Register, đó là bảng xếp hạng mới nhất của công ty điện thoại Holafy. Công ty này đánh giá 150 thành phố trên toàn thế giới, trong đó có 69 thành phố ở Hoa Kỳ và 13 ở Nam California.

Các thành phố được đánh giá khả năng đi lại qua giao thông, phẩm chất không khí, tội phạm, khả năng đi bộ, phương tiện công cộng, sóng điện thoại, và dễ tìm đường trên bản đồ mạng.
Một điều cần lưu ý là một thành phố được xếp hạng cao có nghĩa là rất khó đi lại.
Thành phố xếp hạng cao nhất không hề xa lạ với cư dân Nam California vì đó là Los Angeles, được coi là nơi khó đi lại nhất thế giới, và còn là nơi được đánh giá khó đi lại nhất Hoa Kỳ.
Những người lái xe ở Los Angeles thường mất thêm 88 giờ vì kẹt xe, và nhiều người phải lái xe khoảng 57 phút để đến thành phố này, xếp hạng thứ nhì trong 150 thành phố trên toàn cầu.
Los Angeles không chỉ có xa lộ gây khó khăn, mà thành phố này còn có phẩm chất không khí xếp hạng 42 và tỉ lệ tội phạm xếp hạng 49.
Ở hướng Đông của Los Angeles là thành phố Riverside, đứng thứ 11 trong bảng xếp hạng và là thành phố khó đi lại thứ ba Hoa Kỳ. Thành phố này làm người lái xe mất 34 tiếng vì kẹt xe, và thời gian lái xe đến đây là 54 phút, xếp hạng tư. Riverside còn có phẩm chất không khí xếp hạng 39 và hạng 99 cho tỉ lệ tội phạm.
Orange County cũng có hai thành phố khó đi lại, đầu tiên là Santa Ana xếp hạng 19 toàn cầu, và hạng bảy ở Hoa Kỳ. Santa Ana còn làm người lái xe mất 81 giờ vì kẹt xe, xếp hạng thứ 24. Thời gian lái xe ở đây là 43 phút, xếp hạng 26. Phẩm chất không khí ở đây xếp hạng 64, và tỉ lệ tội phạm xếp hạng 47.
Khó đi lại là một phần quen thuộc của cuộc sống ở thành phố, và bảng xếp hạng này nói rõ hơn về các khó khăn đó.
Tuy nhiên, sự đông đúc tại các thành phố lớn có thể là vì những nơi đó nổi tiếng, có nhiều động lực về kinh tế và nhiều du khách đến như New York.
New York xếp hạng thứ 44 trong việc khó đi lại, tuy cao, nhưng thành phố này dễ đi bộ và có nhiều phương tiện công cộng. Đó là những thứ mà các thành phố ở Nam California không có.
Bốn thành phố khác ở Hoa Kỳ khó đi lại nhất thế giới là Houston (hạng sáu), Chicago (hạng 13), Miami (hạng 16), và Atlanta (hạng 17).
Những thành phố khác ở Nam California có trong bảng xếp hạng là Long Beach (hạng 27), Irvine (hạng 51), và San Diego (hạng 74).
Theo Holafly, thành phố khó đi lại nhất thế giới là Delhi, Ấn Độ, và đứng thứ nhì là Lima, Peru.
Những thành phố khác khó đi lại nhất thế giới Bogota, Colombia (hạng tư), Sao Paulo, Brazil (hạng năm), Mexico City, Mexico (hạng bảy), Cape Town, Nam Phi (hạng tám), Jakarta, Indonesia (hạng 9), Mumbai, Ấn Độ (hạng 10), Rio de Janeiro, Brazil (hạng 12), Buenos Aires, Argentina (hạng 14), Hyderabad, Ấn Độ (hạng 15), và Busan, Nam Hàn (hạng 18). (TL) [đ.d.]





























































































