Thursday, March 28, 2024

TNS Janet Nguyễn kêu gọi giúp đỡ nạn nhân bão Harvey

GARDEN GROVE, California (NV) – Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn vừa gởi ra một thông báo hôm 29 Tháng Tám, lên tiếng kêu gọi mọi người giúp đỡ nạn nhân cơn bão Harvey đang hoành hành tại Texas.

“Trong tinh thần tương thân và trách nhiệm của một dân cử luôn quan tâm đến sự an toàn và đời sống của cư dân, tôi cảm thấy xót xa và mong được chia sẻ những đau khổ, khó khăn, trước những thiệt hại và mất mát mà người dân Houston đang phải gánh chịu. Trước sự kiện khẩn cấp này, Quốc Hội California và Thống Ðốc Jerry Brown quyết định gởi các phương tiện, nhân lực từ các cơ quan cứu trợ, cùng nhau hiệp sức trong công cuộc cứu trợ các nạn nhân lũ lụt Houston,” bà Janet cho biết.

Theo bà, Houston là một trong những thành phố lớn và cũng là nơi đứng hàng thứ ba có đông người Việt trong nước Mỹ. Bão Harvey gây nên lũ lụt và thiệt hại nặng nề khắp thành phố và các vùng lân cận. Mực nước dâng cao tại nhiều nơi trong thành phố và theo Cơ Quan Khí Tượng Quốc Gia (NWS) cho biết cơn mưa vẫn tiếp tục từ nay đến giữa tuần. Vì vậy, tình trạng lũ lụt và nguy hiểm vẫn còn kéo dài. Theo cơ quan cứu trợ khẩn cấp liên bang FEMA, ước lượng có 450,0000 người cần được trợ giúp và công cuộc phục hồi sau bão Harvey có thể đòi hỏi thời gian từ hai đến bốn đến bốn năm mới xong.

“Vì vậy, tôi xin gởi đến quý đồng hương trang mạng hữu ích bao gồm các cơ quan cứu trợ thiện nguyện hợp pháp và có uy tín nhằm hướng dẫn trợ giúp cho quý đồng hương hiện là nạn nhân của cơn bão Harvey. Xin quý đồng hương vào trang mạng: www.BaoVeCongDong.com,” bà Janet viết trong thông báo.

Bà kết luận: “Một trong những sức mạnh lớn nhất của chúng ta là khả năng của chúng ta trợ giúp nhau trong thời điểm khó khăn và giúp một bàn tay với những người xung quanh chúng ta nhất là nạn nhân bão lụt Harvey hiện nay. Hôm nay là một trong những ngày đó và tất cả chúng ta ở bất cứ nơi nào đều có thể trợ giúp qua công sức thiện nguyện hay tài chánh dù nhiều hay ít nhằm xây dựng lại những gì cư dân Houston bị mất mát.” (Ð.D.)

Hàng ngàn người chờ đợi được di tản, hơn 30,000 nhà bị phá hủy ở Houston

MỚI CẬP NHẬT