Thursday, April 25, 2024

NAPCA hợp tác với Los Angeles County chích ngừa tại nhà cho người cao niên

LOS ANGELES, California (NV) – Trung Tâm Quốc Gia Châu Á Thái Bình Dương Hỗ Trợ Người Cao Niên (NAPCA) sẽ hợp tác với Sở Y Tế Los Angeles County và chương trình chích ngừa COVID-19 lưu động chích vaccine tại nhà cho người Mỹ gốc Châu Á-Thái Bình Dương cao tuổi hiện chỉ ở trong nhà, thông cáo báo chí của trung tâm cho biết hôm Thứ Ba, 29 Tháng Sáu.

Đây là một phần của chiến dịch chích vaccine, đang được đẩy mạnh khắp Hoa Kỳ, tiểu bang California, và Los Angeles County, hỗ trợ hàng triệu cư dân.

(Hình minh họa: AP Photo/John Locher, File)

Tuy nhiên, có một nhóm người chưa được hỗ trợ đầy đủ. Đó là những người cao tuổi chỉ ở trong nhà và không thể rời nhà đi chích vaccine ở bên ngoài.

Để giải quyết tình trạng chênh lệch này, người dân chỉ cần gọi đến số điện thoại trợ giúp đa ngôn ngữ của NAPCA để được giúp ghi danh, lấy hẹn, và được chích tại nhà.

Nhân viên được đào tạo của Sở Y Tế Los Angeles County sẽ đến nhà của từng cá nhân và chích vaccine mũi thứ nhất và thứ hai, nếu cần thiết, sẽ chích thêm các mũi tăng cường.

“Khả năng di chuyển và tiếp cận ngôn ngữ vẫn là những trở ngại đối với người cao tuổi. NAPCA tự hào là đối tác của Sở Y Tế Los Angeles County và tự hào về chương trình chích ngừa COVID-19 tại nhà cho cư dân chỉ ở trong nhà. Do lo ngại về đại dịch và sự thù hằn gia tăng đối với người gốc Châu Á-Thái Bình Dương, nhiều người cao tuổi hạn chế ra nơi công cộng. Giờ đây, họ có thể được chích ngừa mà không cần rời khỏi nhà,” ông Joon Bang, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành NAPCA, nói. “Hơn 2.5 triệu cư dân Los Angeles County bị hạn chế tiếng Anh, 240,000 người trong số họ từ 65 tuổi trở lên. Số điện thoại trợ giúp của NAPCA được lập ra để bảo đảm người cao tuổi nhận được hỗ trợ đa ngôn ngữ qua điện thoại liên quan đến phương tiện và chăm sóc cần thiết đối với họ. Dịch vụ quan trọng này sẽ bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất, để cộng đồng của chúng ta có thể phục hồi một cách an toàn.”

Kể từ khi đại dịch bùng phát, số điện thoại trợ giúp của NAPCA trở nên quan trọng trong việc hỗ trợ cộng đồng người cao tuổi Mỹ gốc Châu Á-Thái Bình Dương để họ có thể nhận được sự trợ giúp cần thiết. Sự hợp tác ban đầu giữa NAPCA với Lyft và Shaper Hands để cung cấp dịch vụ giao hàng nhu yếu phẩm miễn phí là minh chứng cho sự cống hiến của các tổ chức này đối với cộng đồng thường không được quan tâm.

Giờ đây, với bảy ngôn ngữ khác nhau, số điện thoại trợ giúp cung cấp hỗ trợ đa ngôn ngữ toàn quốc cho những người cần trợ giúp điền đơn ghi danh chích ngừa tại nhà. Số điện thoại trợ giúp cũng cung cấp thông tin về cách phòng ngừa, triệu chứng, và lập kế hoạch đối phó COVID-19, cùng với các bài thiền theo hướng dẫn được ghi lại nhằm hỗ trợ các cá nhân bằng cách cung cấp các bài tập cơ bản, thư giãn, hít thở, và thể hiện lòng biết ơn.

Người dân có thể gọi đến số điện thoại trợ giúp của NAPCA và yêu cầu chích ngừa tại nhà qua điện thoại bằng tiếng Anh, tiếng Quảng Đông, tiếng Quan Thoại, tiếng Hàn, tiếng Việt, tiếng Tagalog, hoặc tiếng Tây Ban Nha. Số điện thoại này hoạt động bảy ngày trong tuần, từ 8 giờ sáng đến 8 giờ 30 phút tối theo giờ California.

-Tiếng Anh: 1-800-336-2722
-Tiếng Quảng Đông: 1-800-582-4218
-Tiếng Quan Thoại: 1-800-683-7427
-Tiếng Hàn: 1-800-582-4259
-Tiếng Việt: 1-800-582-4336
-Tiếng Tagalog: 1-800-593-8087
-Tiếng Tây Ban Nha: 1-800-948-3844

Ngoài ra, người dân có thể ghi danh trực tiếp bằng cách quét mã QR và điền vào biểu mẫu trực tuyến tại trang web https://tinyurl.com/9txudt9b

NAPCA hoan nghênh sự giới thiệu của các tổ chức, cơ quan, công ty, người chăm sóc, thành viên gia đình và những người thân yêu.

Các công ty và tổ chức cung cấp dịch vụ chích ngừa tại nhà bao gồm:

-NAPCA

-Oxford HealthCare & MaxVax (trước đây có tên là Anchor Home)

-Med Arrive and Falck Mobile Health

-Các sở cứu hỏa địa phương tham gia

-Sở Y Tế Công Cộng Los Angeles County

-Sở Cảnh Sát Los Angeles County

Được thành lập năm 1979, NAPCA là một tổ chức phi lợi nhuận quốc gia nhằm giữ gìn nhân phẩm, thúc đẩy sự an yên và phẩm chất cuộc sống người cao tuổi Mỹ gốc Châu Á-Thái Bình Dương (AAPI), và những người cao tuổi khác. Trong 40 năm hoạt động, NAPCA phục vụ hơn 100,000 người cao niên thuộc nhiều chủng tộc khác nhau, qua Chương Trình Việc Làm Dịch Vụ Cộng Đồng Cho Người Cao Tuổi (SCSEP), Chương Trình Việc Làm Môi Trường Cho Người Cao Tuổi (XEM) và Trung Tâm Phương Tiện của tổ chức.

Mọi chi tiết, xin vào trang web: www.napca.org. (Đ.D.)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT